THỂ THAO

Andrés Iniesta kết thúc chuyến hành trình ở Nhật Bản dưới sự chứng kiến của 27.000 khán giả

Nhi Phan • 11-07-2023 • Lượt xem: 1059
Andrés Iniesta kết thúc chuyến hành trình ở Nhật Bản dưới sự chứng kiến của 27.000 khán giả

Andrés Iniesta vừa nói lời chia tay với đội bóng Vissel Kobe (Nhật Bản) sau 5 năm gắn bó ở trận đấu cuối cùng vào hôm 10/7. 

Xem thêm:
Ngôi sao đội tuyển Mỹ Megan Rapinoe tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38
Vượt qua U.21 Tây Ban Nha, U.21 Anh lên ngôi vô địch châu Âu sau 40 năm

Ngay khi Ả Rập Xê Út chào đón những tên tuổi hàng đầu trên khắp thế giới thì đối thủ của vương quốc Trung Á - quốc gia được đặt cho danh hiệu có giải đấu hay nhất châu Á đã phải nói lời tạm biệt với siêu sao của mình. Cụ thể, siêu tiền vệ Tây Ban Nha Andrés Iniesta chính thức chia tay câu lạc bộ (CLB) Vissel Kobe sau hơn 5 năm đồng hành cùng đội bóng. 

Vào chiều 10/7, tại trận đấu thuộc khuôn khổ J League 2022/2023 trên sân vận động Noevir Kobe, đồng nghiệp cũ của Messi tại Barcelona đã có khoảnh khắc tạm biệt và tri ân các khán giả đến cổ vũ anh. Theo đó, sân nhà của CLB Vissel Kobe đón tiếp hơn 27.000 người hâm mộ, lượng khán giả đông nhất của sân Noevir kể từ năm 2004. Người hâm mộ đã đến rất đông và chuẩn bị các biểu ngữ thay lời tạm biệt với Iniesta. Giá vé của trận đấu hôm đó được đôn lên khá cao với hơn 50.000 bảng Anh (tương đương gần 15 triệu đồng) cho gói vé VVIP 2 người, bao gồm cuộc gặp gỡ và chào hỏi Iniesta. 


Số lượng người hâm mộ đến chia tay tiền vệ Andrés Iniesta đạt kỷ lục của sân Noevir Kobe. 

Tôi đến đây vào năm 2018 để thực hiện lời hứa đưa câu lạc bộ này trở nên vĩ đại, tôi cảm thấy mình đã đạt được điều đó. Tôi đã cố gắng hết sức cả trong và ngoài sân cỏ” - Andrés Iniesta chia sẻ khi chia tay khán giả Vissel Kobe. 

Mục tiêu của CLB Kobe là trở thành CLB lớn ở châu Á. Nhưng điều đó thật sự khó khăn ngay cả khi có sự hiện diện của một tiền vệ huyền thoại trong đội hình của họ, người đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup và giúp Barcelona giành 4 chức vô địch Champions League. 

Vào đầu mùa giải 2023, Iniesta chỉ ra sân 38 phút nên đây là lý do mà cựu sao Barcelona chia tay Kobe giữa mùa giải. Mặc dù, đến tháng 12 thì hợp đồng giữa Iniesta và CLB Nhật Bản mới kết thúc nhưng tiền vệ Tây Ban Nha đã chọn rời đi sớm. Bến đỗ mới của Iniesta vẫn còn là một ẩn số. 

Khoảng thời gian của Iniesta ở Nhật Bản không kết thúc trên sân cỏ mà là trên băng ghế dự bị, chứng kiến các đồng đội trên sân thi đấu. Điều đó đã đưa ra dấu hiệu đến lúc tiền vệ này phải rời đi: “Vài tháng qua là khoảng thời gian thật sự khó khăn đối với tôi và cả người thân. Tôi mong muốn được giải nghệ và kết thúc sự nghiệp của mình khi còn thi đấu trên sân nên tôi chọn rời đi để có thể thực hiện được nguyện vọng ấy.” 


Andrés Iniesta chỉ ra sân 38 phút cho tổng 17 trận đấu đầu mùa giải J league 2022/2023. 

Trước đây, Kobe chưa bao giờ nằm trong top 6 ở J League và chỉ là một đội bóng tầm trung ở Nhật Bản, hoàn toàn vô danh ở nước ngoài. Điều đó đã thật sự thay đổi khi có sự xuất hiện của Iniesta. Vào tháng 5/2018, gần 10.000 nghìn người hâm mộ đã đến chào đón cựu tiền vệ Barcelona. Iniesta đã đặt ra mục tiêu khi đến với đội bóng châu Á này là dẫn dắt CLB Kobe giành chức vô địch cả trong nước và ở châu lục. 

Ở mùa giải đầu tiên, Iniesta đã chơi khá tốt khi có một số bàn thắng, vài đường kiến tạo, những đường chuyền đẹp mắt và màn trình diễn xuất sắc, chẳng hạn như trong trận thắng 5 - 3 trước CLB Nagoya Grampus. Không chỉ vậy, tiền vệ Tây Ban Nha còn tạo ra hiệu ứng lớn từ những ngày đầu tiên khi những tấm vé ở mỗi trận đấu mà Iniesta góp mặt đều được bán hết. 

Hành trình 5 năm của Iniesta tại Kobe được ghi lại bởi 114 lần ra sân với 21 bàn thắng, danh hiệu MVP tháng 11/2021 của J League và có mặt trong đội hình tiêu biểu của J League năm 2021. 

Có lẽ, đóng góp lớn nhất của Iniesta với Kobe là việc nâng đỡ các thành viên trong đội để họ có thể cải thiện hơn về kỹ năng thi đấu. Kyogo Furuhashi là một ví dụ điển hình, tiền vệ 28 tuổi đã học được nhiều điều và nhận được những lời khuyên từ người đàn anh trước khi chuyển đến Celtic vào năm 2021. 


“Hãy cứ là chính mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy chơi thật sự tự tin.” - Lời khuyên bổ ích của Iniesta đã truyền cảm hứng rất nhiều cho Furuhashi khi thi đấu. 

Ngoài Iniesta, Kobe còn sở hữu các tài năng châu Âu khác như Lukas Podolski, David Villa và Thomas Vermaelen nhưng CLB Nhật Bản vẫn không thể đạt được nguyện vọng của mình. Trong 6 mùa giải J League có sự góp mặt của Iniesta, vị trí cao nhất mà Kobe đạt được chỉ dừng chân ở số 3. 

Chiến thắng lớn duy nhất mà Iniesta giành được cùng CLB Kobe là Siêu cúp Nhật Bản vào năm 2020 trước 60.000 khán giả Tokyo, chiếc cúp đầu tiên tiền vệ 39 tuổi mang về cho CLB châu Á. Ngoài ra, Kobe còn có tấm vé tham dự giải vô địch châu Á khi lọt vào vòng 4 đội cuối cùng. Đó là những điểm nhấn đặc biệt mà cầu thủ người Tây Ban Nha đã xây dựng trong hành trình trở thành CLB số 1 châu Á của Kobe. Thực tế, điều đó sẽ chẳng xảy ra nếu không có sự xuất hiện của Iniesta. 

Nguồn: The Guardian