GIẢI TRÍ

Ẵm vé vàng, Đỗ Nhật Hà sẽ tiếp tục gặp vận may?

Bùi Tuấn • 20-05-2022 • Lượt xem: 2036
Ẵm vé vàng, Đỗ Nhật Hà sẽ tiếp tục gặp vận may?

Với tư cách “khách mời danh dự”, Đỗ Nhật Hà là một thí sinh vô cùng đặc biệt tại mùa giải “Miss Universe Vietnam 2022”. Liệu những đặc cách chưa có tiền lệ sẽ giúp Nhật Hà gặt hái vận may, mở ra những cơ hội mới dành cho người chuyển giới?

Ghi danh lịch sử nhan sắc Việt

Đối với người hâm mộ sắc đẹp, Đỗ Nhật Hà không còn là một gương mặt xa lạ. Cô là Quán quân “Chinh phục hoàn mỹ” mùa đầu tiên, là đại diện Việt Nam tại “Miss International Queen 2019”. So với những mỹ nhân chuyển giới khác, Nhật Hà may mắn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng nói nữ tính. Nếu không giới thiệu, không ai nghĩ cô gái 25 tuổi này lại là người chuyển giới.


Sau “Chinh phục hoàn mỹ”, Đỗ Nhật Hà ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn từ ngoại hình cho đến phong thái của một beauty queen thực thụ. Cô cũng tham gia thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau như người mẫu, diễn viên, MC,…

Nhìn lại hành trình tại các cuộc thi nhan sắc, Nhật Hà đã cho thấy sự thay đổi đáng kể về tố chất lẫn ngoại hình. Từ một thiếu nữ mới lớn tại “Miss Beauty 2015”, một Nhật Hà tươi trẻ tại “Chinh phục hoàn mỹ”, đến hình ảnh chập chững của một beauty queen tại đấu trường nhan sắc quốc tế. 

Trải qua quá trình chinh chiến trong đến ngoài nước, tiếc nuối lớn nhất mà ai cũng nhớ đến là tại “Miss International Queen 2019”. Ở thời điểm ấy, thành tích Top 6 vẫn chưa thỏa lòng người hâm mộ. Nhưng phải thừa nhận, thành tích này vừa vặn với những gì Hà đã thể hiện. Nếu có thêm thời gian chuẩn bị như các đại diện về sau, ắc hẳn chúng ta đã có một vương miện thứ hai.


Lý do khiến Nhật Hà dừng chân tại Top 6 “Miss International Queen 2019” một phần vì thiếu sự đầu tư chuẩn bị, một phần vì đụng độ với nhiều đối thủ nặng ký.

Khi các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam dần phát triển, công chúng đã và đang có nhiều cái nhìn mới mẻ hơn. Hoa hậu không đơn thuần là một gương mặt khả ái, đi nhẹ nói khẽ như trước mà cô ấy phải là người có tiếng nói, tạo ra giá trị cho cộng đồng. Sức ảnh hưởng từ các cuộc thi nhan sắc đã thúc đẩy sự phát triển xã hội, nhất là quyền bình đẳng. Trong đó, những người chuyển giới luôn khao khát, bày tỏ nguyện vọng được tham gia các cuộc thi nhan sắc như phụ nữ bình thường.

Lấy chủ đề “Vinawoman”, “Miss Universe Vietnam” năm nay đã bắt đầu “mở cửa” cho những thí sinh chuyển giới tham dự. Nắm bắt cơ hội này, Đỗ Nhật Hà đã chính thức trở lại sau khi kết thúc nhiệm kì Hoa hậu. Việc tham gia sân chơi này, với cô đó chính là sứ mệnh cao cả, truyền cảm hứng cho cộng đồng người chuyển giới tại Việt Nam. Nhật Hà cho thấy sự quyết tâm, xuất hiện đều đặn ở cả vòng thi online và casting chính thức. Trước những vị giám khảo quyền lực, cô gái 25 tuổi đã có một bài diễn thuyết vô cùng thuyết phục về nguyện vọng và mục đích tham gia. Tuy nhiên, xét về mặt pháp lý, Đỗ Nhật Hà chưa đáp ứng đủ điều kiện mà Ban Tổ chức đặt ra. 


Ghi danh tham gia “Miss Universe Vietnam 2022”, Đỗ Nhật Hà sớm thu hút sự chú ý của dư luận. Cô khiến mọi người nhớ đến mỹ nhân chuyển giới Angela Ponce, đại diện Tây Ban Nha tại “Miss Universe 2018”, đã đầy kiêu hãnh và tự tin sải bước tranh tài cùng các cô gái khác.

Bắt đầu từ giây phút chia tay cũng là lúc cái kết mới mở đến. Chiếc vé Vàng thứ 7 từ phía Ban Tổ chức chính thức gọi tên mỹ nhân chuyển giới. Đỗ Nhật Hà trở thành thí sinh 71 bước vào vòng ghi hình của cuộc thi “Miss Universe Vietnam”. Dẫu vậy, Nhật Hà chỉ góp mặt với tư cách “khách mời danh dự” tham gia vào các tập truyền hình thực tế. Cô nàng không tham gia tranh tài ở các giải thưởng chính thức của cuộc thi. Về mặt thành tích, vị trí cao nhất Nhật Hà có thể đạt được là Top 16 nhờ vào chiếc vé bình chọn từ người hâm mộ. Nếu không may mắn, cô nàng sẽ dừng chân ở Top 41 sau Bán kết. 

Theo như một số nguồn tin, để có suất thứ 71, phía Ban Tổ chức đã mất đến một ngày làm việc, giải trình cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Do đó, tổ chức “Miss Universe Vietnam” đã rất cố gắng trong việc tạo cơ hội cho người chuyển giới tham gia tranh tài. Tuy nhiên, rào cản về mặt pháp lý vẫn là yếu tố bắt buộc mọi người phải tuân theo. Theo như qui định cuộc thi quốc tế, thí sinh chuyển giới phải được quốc gia công nhận hợp pháp là nữ giới ở quốc gia của họ. Ban Tổ chức không thể làm trái với qui định trên nhưng vẫn tạo điều kiện giúp Nhật Hà hoàn thành ước mơ này.


Đỗ Nhật Hà hoàn toàn có đủ khả năng góp mặt vào Top 70 nhưng trên mặt pháp lý giấy tờ của cô chưa được hợp thức hóa. Dẫu vậy, Ban Tổ chức cuộc thi đã rất thông minh trong việc đặc cách vé Vàng cũng như giới hạn thành tích để phù hợp với tình hình hiện tại.

Sau khi công bố trường hợp của Đỗ Nhật Hà, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc xuất hiện thí sinh chuyển giới trong một cuộc thi sắc đẹp. Có thể thấy, những việc làm tiên phong luôn đi đôi cùng những tranh cãi. Người chuyển giới không chỉ gặp rào cản ở những sân chơi sắc đẹp mà họ còn gặp vô vàn thử thách ở ngoài xã hội. Thế nên điều này như một bước đệm cho những thay đổi mới trong tương lai. Ít nhất ở hiện tại, Nhật Hà đã thành công trong việc đại diện cho cộng đồng người chuyển giới tại Việt Nam, được tham gia tranh tài và công nhận tại các cuộc thi nhan sắc.

May mắn có tiếp tục mỉm cười? 

Trải qua 4 tập phát sóng truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”, Đỗ Nhật Hà hoàn toàn lấn át các thí sinh còn lại về phần thể hiện lẫn thời lượng lên hình. Có thể thấy, ekip chương trình đã tận dụng Nhật Hà như một quân cờ hút người xem hoặc đó là cơ hội giúp cô ấy nhận được sự chú ý. 

Nhật Hà hoàn thành các vòng tranh tài mang tính đồng đội hay cá nhân đều ở mức khá trở lại. Cô là nhân tố nổi bật trong đội hình của huấn luyện viên Kim Duyên, đã hai lần thuộc top thí sinh có phần thể hiện tốt nhất. Ngoài những kĩ năng trình diễn hay interview, ngoại ngữ của Nhật Hà khá trôi chảy, mạch lạc rõ ràng. Nếu không xét đến yếu tố giới tính, dựa trên sự thể hiện để đánh giá, Nhật Hà hoàn toàn có khả năng tiến sâu trong cuộc thi ở những vị trí cao. Ngay tại vòng sơ khảo, có thể nhận định rằng Nhật Hà có đủ điểm số góp mặt vào Top 70. Nhưng vì vấn đề pháp lý, chiếc vé Vàng đã xuất hiện kịp thời, không bỏ lỡ một nhân tố triển vọng như cô.


Điều đáng tiếc nhất cho Đỗ Nhật Hà nói riêng, tổ chức “Miss Universe Vietnam” nói chung là sự cố website bình chọn lộ danh sách thí sinh trước ngày công bố. Điều này khiến vé Vàng của Đỗ Nhật Hà mất đi sức hút khi cuộc thi lên sóng, ảnh hưởng không nhỏ đến lượt bình chọn của cô trong thời gian đầu.

Nếu vượt qua các vòng tranh tài truyền hình thực tế, Nhật Hà sẽ dừng lại ở Top 41 trước thềm đêm chung kết. Tuy nhiên, cơ hội vẫn mở ra nếu cô nàng chiến thắng hạng mục “Thí sinh được yêu thích nhất” nhờ lượng bình chọn, tiến thẳng vào Top 16. Đây là một nước đi thông minh cho Nhật Hà trước những rào cản pháp lý chưa được thông qua. Việc dừng chân ở Top 16 sẽ là một cái kết đẹp, vẹn cả đôi đường cho cô nàng lẫn phía ban tổ chức. 

Hiện thức hóa điều này, đòi hỏi phần lớn công sức thuộc về người hâm mộ. Họ sẽ là người tạo điều kiện giúp Nhật Hà giành lấy cơ hội được thể hiện bản thân tại sân khấu đêm chung kết. Dựa trên mặt bằng chung thí sinh năm nay, có rất nhiều ứng viên mạnh về cả lượng fan sẵn có lẫn nguồn lực tài chính cho việc chi trả phiếu bầu. Đối với Nhật Hà, cô nàng có sự hậu thuẫn tốt từ phía cộng đồng sắc đẹp, bên cạnh một bộ phận không nhỏ thuộc cộng đồng LGBT. Ngay khi cổng bình chọn được mở, Nhật Hà luôn là thí sinh thuộc top đầu bình chọn. 


Đến với các tập phát sóng “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”, Đỗ Nhật Hà là một trong những đối thủ đáng gờm khi luôn hoàn thành tốt các phần thi thử thách. Cô cũng luôn nằm trong Top 5 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất, cứ đà này việc tiến thẳng vào Top 16 hoàn toàn có khả thi.

Ngoài sự hỗ trợ nhiệt tình từ người hâm mộ, người đẹp chuyển giới còn nhận được sự ưu ái từ Dược sĩ Tiến – Giám khảo của cô tại “Chinh phục hoàn mỹ”. Anh đã ủng hộ đàn em 20.000 bình chọn, tương đương với 220.000 điểm. Điều này đã giúp Nhật Hà tiến thẳng lên vị trí đầu bảng trong những ngày đầu tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, cô nàng nhanh chóng rớt xuống 2 bậc, nhường ngôi đầu bảng cho “Hoa khôi công nghệ” – Phạm Hoàng Thu Uyên. 

Chỉ còn hơn 1 tháng, cuộc thi sẽ chính thức tìm ra người kế nhiệm mới. Do đó, đây là thời điểm cực kỳ quan trọng chạy đua phiếu vote cho chiếc vé tiến thẳng vào Top 16. Luôn nằm trong top đầu bình chọn chính là một điểm sáng tích cực đối với Đỗ Nhật Hà. Người đẹp chuyển giới hoàn toàn có khả năng đảo ngược tình thế trong thời điểm cận kề chung kết nhờ vào khoảng cách chênh lệch không quá cao. Tuy nhiên, phiếu vote này liên quan đến ngân sách cá nhân, liệu người hâm mộ có tiếp tục mạnh tay trong việc ủng hộ người đẹp chuyển giới hay không phụ thuộc vào phần thể hiện của Hà ở các tập phát sóng còn lại. 

Bên cạnh đó, những mạnh thường quân như Dược sĩ Tiến sẽ là những ẩn số thú vị ở phút thứ 90. Nhật Hà có mối quan hệ trong giới khá nhiều, họ sẽ ra mặt ở những thời điểm quan trọng, chẳng hạn như nhân đối phiếu vote. Và biết đâu Dược sĩ Tiến sẽ tiếp tục chi mạnh tay với học trò cũ khi anh úp mở chỉ mới hoàn thành một phần lời hứa với đàn em. 


Trong thời điểm này, Đỗ Nhật Hà rất cần sự ủng hộ từ người hâm mộ lẫn sự hỗ trợ của các đàn anh, đàn chị đồng nghiệp. Tuy khoảng cách giữa người đẹp chuyển giới và các đối thủ top trên không cao nhưng bảng xếp hạng này hoàn toàn có thể thay đổi do lượt bình chọn từ các thí sinh bị loại sau mỗi tập.

“Miss Universe Vietnam 2022” đã trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự góp mặt của người đẹp chuyển giới – Đỗ Nhật Hà. Việc người chuyển giới được đặc cách vào một sân chơi dành cho nữ giới là điều chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Hơn nữa, ban tổ chức cuộc thi đã rất tinh tế trong việc tạo điều kiện cho thí sinh cũng như cơ hội giúp họ tỏa sáng. Với thành tích cao nhất có thể là Top 16, đây là một vị trí đã rất hoàn hảo trong thời điểm hiện tại. Do đó, hãy cùng đồng lòng đưa Đỗ Nhật Hà sải bước tại đêm chung kết, tạo nên những khoảnh khắc lịch sử trước khi hiện thức hóa giấc mơ bình đẳng dành cho người chuyển giới.