GIẢI TRÍ

Amber Heard và loạt sao nữ từng có quá khứ bị bạo hành

DDVN • 14-11-2020 • Lượt xem: 1100
Amber Heard và loạt sao nữ từng có quá khứ bị bạo hành

Không chỉ có nữ diễn viên Amber Heard mà ngay cả những ngôi sao lẫy lừng như Gwenyth Paltrow, Oprah Winfrey cũng từng là nạn nhân của vấn nạn nhức nhối này.

Amber Heard

Chỉ 15 tháng sau khi thành hôn, cặp vợ chồng diễn viên Johnny Depp và Amber Heard đã kéo nhau ra tòa để làm đơn ly dị. Năm 2016, vụ ly hôn ầm ĩ này trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

Nữ diễn viên tố chồng cũ bạo hành khi đã ném điện thoại vào mặt cô, kéo tóc và đánh cô khi say xỉn, thậm chí trưng ra bằng chứng về những điều mình nói. Trong khi đó, Johnny Depp phủ nhận, khẳng định việc tố chồng bạo hành, lạm dụng chỉ là cái cớ để Amber lĩnh một khoản tiền hậu hĩnh sau ly hôn.

Hôm 2.11, Johnny Depp bị xử thua trong phiên tòa kiện tờ The Sun bôi nhọ anh đánh vợ cũ Amber Heard. Dù Johnny Depp thua vụ kiện lần này, nhưng cuộc chiến giữa anh và vợ cũ được dự đoán còn lâu mới kết thúc.

Depp vẫn còn vụ kiện ở Mỹ đòi Amber Heard bồi thường 50 triệu USD vì cô từng đăng một bài viết lên tờ Washington Post mô tả trải nghiệm khi trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Dù Depp không bị nêu đích danh nhưng anh khẳng định vợ cũ ám chỉ mình.

Amber Heard cũng "không phải dạng vừa", cô kiện ngược lại Depp, đòi bồi thường 100 triệu USD vì cho rằng anh đã làm một chiến dịch bôi nhọ danh dự để hủy hoại cuộc đời, sự nghiệp của cô.

Gwenyth Paltrow

Nhà sản xuất phim Harvey Weinstein là tâm điểm chỉ trích tại kinh đô giải trí Hollywood vì đã lạm dụng quyền lực để quấy rối tình dục nhiều sao nữ suốt hàng chục năm. Trong đó có nữ diễn viên Gwyneth Patrow đã đứng ra tố cáo Harvey về hành động thiếu đứng đắn của ông trong quá khứ.

Paltrow cho biết, cô chỉ mới 22 tuổi khi Weinstein thuê cô đóng vai chính trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Emma của Jane Austen. Theo nữ minh tinh Iron Man kể với tờ New York Times, trước khi họ bắt đầu quay phim Emma, Weinstein đã mời Paltrow đến dự một cuộc họp trong phòng khách sạn của ông ta tại Beverly Hills.

Kết thúc cuộc họp, Weinstein đã đặt tay lên người nữ diễn viên và đề nghị vào phòng ngủ massage cho ông. Paltrow kể: “Lúc đó tôi là một đứa trẻ, tôi cảm thấy sợ hãi đến điếng người”.

Paltrow đã từ chối lời đề nghị của Weinstein rồi lập tức bỏ đi. Cô đã kể cho bạn trai lúc bấy giờ của mình là Brad Pitt. Nam tài tử liền giận dữ đến đối chất với nhà sản xuất phim "yêu râu xanh" này.

Weinstein cuối cùng đã phải đối mặt với công lý vào năm 2020, và bị kết án 23 năm tù vì các tội danh hiếp dâm cấp độ ba và một hành vi tình dục tội phạm, được thực hiện với hai cộng sự riêng biệt.

Rihanna

Ngôi sao R&B Rihanna bị bạn trai là nam ca sĩ Chris Brown đánh đập tàn nhẫn đến mức phải nhập viện ngay đêm trước lễ trao giải Grammy 2009 ở Los Angeles, Mỹ. Người hâm mộ đã rất sốc và tức giận khi chứng kiến những bức ảnh chụp gương mặt đầy thương tích của Rihanna đăng tải trên khắp các phương tiện truyền thông.

Rihanna kể lại với ABC News: “Chúng tôi đã có một vụ gây gổ vào đêm đó" Khi họ lái xe qua LA, Brown nhận được một tin nhắn khiến Rihanna nghi ngờ về sự chung thủy của anh ta. Dù nam ca sĩ cố gắng gạt đi. Rihanna vẫn kiên trì truy hỏi. Cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng và đó là khi Brown hành hung cô. Chris Brown đã phải nhận án án treo 5 năm, cộng thêm 1 năm điều trị tâm lý và 6 tháng lao động công ích

Sau đó, nam ca sĩ vũ phu này đã công khai xin lỗi nhưng vẫn bị kết án năm năm quản chế và phải tham gia khóa tư vấn chống bạo lực gia đình. Tuy vậy, dường như Rihanna vẫn yêu Chris Brown và thỉnh thoảng vẫn tỏ ra rất thân thiết với nhau tại một số sự kiện lớn của làng giải trí.

Oprah Winfrey

“Bà hoàng truyền thông” Oprah Winfrey cũng là một ngôi sao có quá khứ tủi nhục. Năm 1986, Oprah đã từng mở lòng tâm sự về tuổi thơ bị xâm hại trong khi đang thực hiện một chương trình về việc lạm dụng trẻ em. Bà cho biết bắt đầu bị lạm dụng bởi một người họ hàng từ năm 9 tuổi và sự việc khủng khiếp này diễn ra cho đến tận năm lên 14.

Sau này, khi đã trở nên nổi tiếng, Oprah Winfrey luôn cố gắng giúp đỡ những người phụ nữ từng lâm vào cảnh bạo hành như bản thân bà ngày trẻ.

Theo Đan Thuỳ/1thegioi.vn