GIẢI TRÍ

Ăn chay trường để đẹp như cô gái này thì chúng ta cũng nên học hỏi

Anh Châu • 16-08-2019 • Lượt xem: 2124
Ăn chay trường để đẹp như cô gái này thì chúng ta cũng nên học hỏi

Á hậu Trương Thị May là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt chọn cách sống giản dị, theo đạo Phật, không lập gia đình, sống an nhiên và ăn chay trường...


Á hậu Trương Thị May là một cô gái người Khmer hiếm hoi tỏa sáng trong làng giải trí. Cô được thừa hưởng nét đẹp từ cha và mẹ, với những đường nét đặc trưng của người Khmer. Sinh năm 1988 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Trương Thị May từng giành giải Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2007; đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Universe 2013;...
Gia nhập làng giải trí sau khi giành giải Á hậu, Trương Thị May hoạt động chính ở lĩnh vực người mẫu, diễn viên. Cô từng đoạt giải Cánh Diều Vàng Việt Nam cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Phim video". Song song đó, người đẹp còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và những dự án mang tính cộng đồng. Hiện

Trương Thị May được biết đến như một trong những mỹ nhân showbiz Việt nổi tiếng với việc ăn chay trường từ nhỏ. Không chỉ sở hữu nét đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng, cô còn có một sức khỏe rất tốt nhờ việc ăn chay.

Năm 2014, cô được trao danh hiệu là "Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á" do tổ chức PETA (Hiệp hội bảo vệ động vật) khởi xướng và bình chọn.

Trương Thị May từng chia sẻ, thức ăn chay là những loại thức ăn tự nhiên tinh khiết nhất, rất dễ tiêu hóa và mang lại cảm giác thư thái cho người ăn. “Là một người ăn chay giúp tôi tránh được tất cả các chất cholesterol có hại cho sức khỏe, tóc và da của tôi được cải thiện khiến tôi trở nên trẻ trung hơn. Mặt khác, tôi cũng học được những bài học về lòng từ bi, không giết hại động vật để làm thực phẩm”, Trương Thị May cho hay.

Các món mà gia đình Trương Thị May thường ăn là cơm gạo lứt, các loại rau củ quả và uống thêm bột gạo lứt để bổ sung dinh dưỡng. Các loại rau củ quả gia đình trồng được một ít, còn một ít mua thêm ở chợ. Những khi không bận việc, May lại dẫn gia đình ra tiệm ăn đồ chay để cải thiện không khí cho cả nhà. Thậm chí, những lúc cao hứng May lại tự tay vào bếp nấu đồ chay cho cả nhà ăn. Những món sở trường của người đẹp là bún, phở, lẩu… chay.

Ngoài việc ăn chay, hàng ngày Trương Thị May còn tập hành thiền và lễ Phật tại nhà. Trước đây, cô thường thức dậy vào lúc 4h sáng để lạy Phật 108 lạy nhưng nhiều năm trở lại đây cô đã tăng lên gấp 3 lần. Việc lạy Phật do Trương Thị May phát nguyện với mong muốn sám hối những lỗi lầm mà hàng ngày mình vô tình hoặc cố tình tạo nên cho chúng sinh, cho người khác. Bên cạnh đó, vào buổi chiều nếu đi làm về sớm, cô lại chạy bộ hoặc nhảy dây để rèn luyện sức khỏe, giữ gìn vóc dáng.

Vào các ngày cuối tuần, nếu không bận việc Trương Thị May lại cùng gia đình lên chùa nghe sư phụ giảng pháp và làm công quả. Năm 2012, cô xin đến chùa của sư phụ ở một tháng để thực tập cách sống và sinh hoạt theo nghi thức của nhà chùa. Cứ 0h, 2h, 4h, 6h sáng, cô lại dậy lễ Phật cùng quý thầy, sau đó theo chân quý thầy đi cuốc đất trồng rau, hoa quả… và dọn dẹp chùa.

Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh hoạt động từ thiện trên trang cá nhân mình, cô cho biết đó là cách truyền cảm hứng cũng như kêu gọi bạn bè trên mạng xã hội tích cực làm việc thiện.
Là người đẹp luôn “kín tiếng” về đời tư nhưng Trương Thị May rất hay tham gia các hoạt động thiện nguyện đồng hành cùng nhà chùa, các mạnh thường quân,...

Hình ảnh tại những sự kiện của giới giải trí và thường ngày của nàng Á hậu trái ngược hoàn toàn. Ít ai có thể đoán được, cô gái xinh đẹp, rạng rỡ kia lại có sự lựa chọn về cách sống khác với số đông.


Người đẹp họ Trương từng chia sẻ: “Tôi tin vào luật nhân quả và nhân duyên. Tôi sống an phận, không thích cạnh tranh và mơ mộng nhiều. Tôi yêu thương tất cả mọi người. Tôi tâm niệm giờ phút nào còn sống với nghề nghiệp thì sống hết mình, ngày nào hết duyên thì cũng an vui với những điều kế tiếp mà cuộc sống dành cho tôi...."