GIẢI TRÍ

Ảnh đời thường của tân Hoa hậu Thái Lan 2023

Mẫn Hạo • 23-03-2023 • Lượt xem: 718
Ảnh đời thường của tân Hoa hậu Thái Lan 2023

Chonnikarn Supittayaporn, 24 tuổi, sẽ đại diện Thái Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới được tổ chức tại UAE vào cuối năm nay.

Chung kết Hoa hậu Thái Lan lần thứ 54 diễn ra tại thành phố Nonthaburi, Thái Lan vào tối 19/3. Vượt qua 46 thí sinh, Chonnikarn Supittayaporn - đại diện tỉnh Chiang Mai - đăng quang ngôi vị cao nhất.


Được nhận xét sở hữu gương mặt xinh đẹp như thiên thần, Arabella Sitanan Gregory (váy xanh) ngậm ngùi dừng chân ở vị trí Á hậu 2. Ảnh: Thai Sash.

Tân Hoa hậu đọ sắc cùng người tiền nhiệm Manita Farmer. Với danh hiệu hiện có, Chonnikarn Supittayaporn sẽ đại diện Thái Lan tại Miss World (Hoa hậu Thế giới) được tổ chức tại UAE.


Ban đầu, ban tổ chức Miss World thông báo mùa giải mới sẽ diễn ra vào tháng 5.
Tuy nhiên, nhiều nguồn tin quốc tế khẳng định cuộc thi bị hoãn đến cuối năm. Hình ảnh: T-Pageant.


Chonnikarn Supittayaporn, 24 tuổi, học ngành Dược tại Đại học Chiang Mai và từng là chủ tịch câu lạc bộ sinh viên tại trường. Cô có năng khiếu về ngôn ngữ ký hiệu Thái, múa Thái và hoạt động như một hoạt náo viên tại các sự kiện. Nhờ đó, Supittayaporn thể hiện sự tự tin và khả năng nói trước đám đông tốt. Đây là một trong những yếu tố giúp Supittayaporn đăng quang. Hình ảnh: T-Pageant.


Với chiều cao 1,7 m, Supittayaporn thuộc nhóm thí sinh có chiều cao trung bình nhưng sở hữu tỷ lệ đẹp. Những bước catwalk trên sân khấu của Supittayaporn đều đặn, tạo cảm giác mãn nhãn. Vẻ đẹp của Supittayaporn được đánh giá là ngọt ngào và dễ chịu. Hình ảnh: T-Pageant.

Ở đời thường, hoa hậu chuộng phong cách nữ tính, trẻ trung và đơn giản. Trước Hoa hậu Thái Lan, Supittayaporn từng thi Hoa hậu Di động Thái Lan 2020, Hoa hậu Chiang Mai lần lượt vào các năm 2021 và 2023. 


Bộ ảnh khoe dáng với áo tắm của người đẹp 24 tuổi. Ảnh: Chonnikarn Supittayaporn.

Theo thông tin, Hoa hậu đang có dự án phát triển tiềm năng của người khuyết tật về nhiều mặt như thính giác, thị giác hay thể chất. Đây là dự án cô đảm nhận vị trí chủ tịch câu lạc bộ sinh viên Đại học Chiang Mai vào năm 2019 và làm việc với các em khiếm thính tại trường Anusarn Soonthorn.


Bên cạnh đó, cô còn tham gia nhiều dự án cộng đồng khác. Ảnh: Chonnikarn Supittayaporn.

Hoa hậu Thái Lan là đấu trường sắc đẹp lâu đời nhất tại xứ sở chùa Vàng, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1934. Các hoa hậu bước ra từ cuộc thi này đã mang về cho đất nước hai vương miện Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe năm 1965 và 1988, đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2019. Người hâm mộ kỳ vọng Supittayaporn sẽ gây chú ý tại Miss World sắp tới.