GIẢI TRÍ

Anh Tâm nói về 'Độ ta không độ nàng': Tại sao không thể mượn Phật giáo chứng minh tình yêu?

Ngô Tôn • 13-06-2019 • Lượt xem: 1375
Anh Tâm nói về 'Độ ta không độ nàng': Tại sao không thể mượn Phật giáo chứng minh tình yêu?

Ông xã Phương Hằng nhận phản hồi tích cực khi hát ca khúc đang hot.

Độ ta không độ nàng bỗng thành hit và trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất những ngày gần đây.  Ca khúc có nguồn gốc từ Trung Quốc, nói về tình yêu của một Hòa thượng. Bài hát do Cô Độc Thi Nhân sáng tác, thể hiện. Chữ "độ" trong bài hát được mang ý nghĩa là "siêu độ".

Độ ta không độ nàng - Anh Tâm

Anh Tâm không đứng ngoài cơn sốt này, thậm chí anh có bản cover trên trang cá nhân được khen ngợi.

Anh Tâm cho biết, ca khúc giai điệu hay, mượt mà. Nội dung về tôn giáo, Phật tử mới và rất ý nghĩa. Theo nam ca sĩ, ca từ trong ca khúc này không làm sai đạo lý của nhà Phật. Với những người làm nghệ thuật, việc đi tìm cái mới để học hỏi, sáng tạo là rất cần thiết.

"Tại sao có những bài hát về Chúa, về tình yêu đôi lứa mà người con trai này không thể nhờ Phật minh chứng tình yêu của riêng mình. Tâm nghĩ chúng ta không nên có cái nhìn quá khắt khe mà học cách thích nghi với sự sáng tạo của người trẻ. Cá nhân Tâm nhìn nhận, đây là ca khúc hay và có giá trị" - anh cho biết. 

Anh Tâm có cuộc sống hạnh phúc bên Phương Hằng

Anh Tâm từng học khoa Diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực ca hát. Anh Tâm được khán giả biết đến qua ca khúc hit 'Một cuộc tình tan vỡ', song ca cùng Minh Hằng. Anh đã phát hành nhiều album online như 'Mất bao nhiêu thời gian', 'Yêu một người', 'Chấm dứt'. Với điện ảnh, Anh Tâm từng được Việt Trinh ưu ái, giao vai chính trong phim 'Mẹ ơi con về'. Sau khi kết hôn cùng Phương Hằng, cặp đôi được công chúng yên mến vì hình ảnh đẹp, lao động nghệ thuật nghiêm túc.