ĐỜI SỐNG

Baemin dừng hoạt động tại Việt Nam sau khi tuyên bố kinh doanh 'không bao giờ có lãi'

Trọng Nghĩa • 25-11-2023 • Lượt xem: 1715
Baemin dừng hoạt động tại Việt Nam sau khi tuyên bố kinh doanh 'không bao giờ có lãi'

Trong thông báo mới nhất vào ngày 24/11, Baemin cho biết chính thức dừng hoạt động tại Việt Nam, khép lại quãng hành trình sau gần 4 năm gia nhập thị trường.

Khoảng 3 tháng trước đó, Baemin đã thu hẹp hoạt động tại thị trường Việt Nam sau khi dừng hoạt động tại khu vực Hội An, Thái Nguyên, Bắc Ninh. Baemin đã cắt giảm việc làm hàng loạt nhân viên và bổ nhiệm CEO mới tại khu vực với ý định thu hẹp phạm vi hoạt động của công ty.

Hồi tháng 8, CEO kiêm đồng sáng lập của Delivery Hero là ông Niklas Östberg nói với Reuters rằng: “Triển vọng của công ty tại Đông Nam Á là tích cực, ngoại trừ Việt Nam vì đây là thị trường chúng tôi cho rằng kinh doanh không bao giờ có lãi”.

Đại diện Baemin Việt Nam cũng đã lên tiếng xác nhận: "Quyết định rời khỏi Việt Nam của Baemin được thúc đẩy bởi tình hình kinh tế khó khăn trên toàn cầu, cũng như thực trạng cạnh tranh khốc liệt của thị trường nước sở tại".

Theo thống kê của Momentum Works, năm 2022, Baemin chỉ nắm 12% thị phần giao đồ ăn tại Việt Nam, còn Grab chiếm 45%, ShopeeFood chiếm 41%.

Baemin bắt đầu kinh doanh ở Việt Nam vào giữa năm 2019, sau khi hoàn tất thâu tóm ứng dụng giao đồ ăn nhanh ở Việt Nam. Đến nay, Baemin còn cung cấp một số lĩnh vực giao đồ ăn khác từ sau đại dịch Covid-19 như đi chợ hộ, các cửa hàng bách hoá trực tuyến hay bán mỹ phẩm.

Vậy nên, việc dừng lại ở thời điểm hiện tại gây không ít tiếc nuối cho người dân. Tuy vậy, đây lại là cơ hội lớn cho các ứng dụng giao đồ ăn khác hiện tại như Grab, Gojek, shopee food sau khi ông lớn giao đồ ăn Hàn Quốc này rời thị trường Việt.