ĐỜI SỐNG

Bài văn 0 điểm gây chấn động dư luận của nữ sinh trong kỳ thi Đại học

Hạ Vũ • 26-06-2023 • Lượt xem: 3414
Bài văn 0 điểm gây chấn động dư luận của nữ sinh trong kỳ thi Đại học

Năm 2006, kỳ thi Đại học ở Thượng Hải, Trung Quốc đã trở thành đề tài nóng luôn được người dân gợi nhắc. Đó là sự việc hi hữu của một nữ sinh được cho là cố tình đạt 0 điểm môn Văn.

 

Kỳ thi tuyển sinh hằng năm được xem là kỳ thi rất quan trọng và quyết định tương lai của học sinh, đã không ít thí sinh đã đạt nhiều thành tích tốt. Nhưng đối với trường hợp đặc biệt dù một thí sinh bị đánh giá 0 điểm bài văn nhưng vẫn khiến nhiều người thán phục về kết quả đáng kinh ngạc.

Theo như mỗi cá nhân thầy cô lẫn học sinh, Văn là một môn học tương đối dễ lấy điểm, khi mà chỉ cần viết được phần làm văn thì đã nắm trong tay ít nhất là 4 điểm. Vì vậy, để lấy điểm 0 môn Văn là một điều cực kỳ khó mà từ trước đến giờ chưa ai làm được.

Do đó, nguyên nhân vì sao nữ sinh kia lại để làm được điều đáng kinh ngạc như vậy? Theo như thông tin từ bộ ngành, lý do là bởi em này đã có một bài văn với tiêu đề “Em muốn nắm tay anh”, hoàn toàn không liên quan đến bài thi. Tuy nhiên, với giọng văn đầy cảm xúc, mạch lạc và trôi chảy, bài văn đã nhanh chóng trở thành đề tài gây nhiều tranh cãi và xôn xao bàn luận khi nó xuất hiện trên mạng xã hội.

Nữ sinh có bài văn 0 điểm trở thành tâm điểm gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội.

Theo nhiều luồng ý kiến của cộng đồng mạng cho rằng, việc đánh 0 điểm môn Văn của thí sinh là quá nặng tay. Nhưng song song với đó, nhiều người lại nêu lên ý kiến rằng tuyển sinh Đại Học là một cuộc thi quan trọng, thí sinh cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức cũng như thái độ nghiêm túc, vì vậy việc nữ sinh cố tình dùng một bài văn với tiêu đề có phần hơi quá tuổi, không phù hợp với tiêu chí của Bộ, ngành sẽ khiến nhiều em khác làm theo nên dễ gây ảnh hưởng xấu về cho bộ mặt của nền giáo dục.

Một vài người đặt ra câu hỏi “vì sao nữ sinh này lại có hành động liều lĩnh như vậy?”. Tuy nhiên, một người quen biết với cô bé đang tiết lộ rằng cô vốn đã được tuyển thẳng vào một trường đại học thuộc nhóm 985, bao gồm các trường đại học có tiếng và đẳng cấp ở Trung Quốc. Do không quá bị chi phối từ áp lực điểm số nên em mới có hành động liều lĩnh, khác người như vậy.

Nhiều người cảm thấy hành động của nữ sinh quá liều lĩnh và song song đó có nhiều ý kiến trái chiều.

Dù vậy, hành động của nữ sinh vẫn phân nhánh ra hai quan điểm khác nhau. Có người thì bày tỏ sự khâm phục đối với cô, mặc khác thì lại cho rằng cô không có ý thức học tập và không tôn trọng kỳ thi tuyển sinh quan trọng của đời người. Bên cạnh đó, họ còn đặt giả thuyết nếu như bài văn của cô không được chia sẻ rộng rãi, lan truyền trên mạng xã hội liệu có nhận được hưởng ứng tích cực của của nhiều người khác hay không?

Tuy nhiên, theo nhiều quan điểm của mỗi cá nhân, ai cũng có suy nghĩ, khía cạnh riêng và không thể cùng đưa ra một kết luận giống nhau được. Nhưng chung quy lại thì kỳ thi tuyển sinh đại học là kỳ thi quan trọng, đánh giá năng lực học thức và phẩm chất, cũng như mở đường tương lai của học sinh. Việc bày trò trẻ con, mạo hiểm trong kỳ thi sẽ khiến các em có nguy cơ mất nhiều hơn được, song song sẽ gây ảnh hưởng xấu đến con đường học vấn tiếp theo của các em.

Hình ảnh: Internet