THỂ THAO

'Bão' chấn thương tấn công tuyển Việt Nam, khó cho HLV Troussier

Hoàng Sơn • 03-01-2024 • Lượt xem: 1044
'Bão' chấn thương tấn công tuyển Việt Nam, khó cho HLV Troussier

HLV Philippe Troussier liên tục đón nhận những thông tin không vui khi hàng loạt trụ cột đã nói lời chia tay ĐT Việt Nam do gặp phải chấn thương. Điều này khiến vị chiến lược gia người Pháp rơi vào thế khó khi VCK Asian Cup 2023 đang cận kề.

Xem thêm:

4 giải đấu bóng đá hàng đầu của các châu lục đồng loạt diễn ra trong năm 2024

Bóng đá Việt Nam 2024: Troussier có vượt qua kỳ tích của Park Hang-seo?

Theo thông tin mới nhất tính tới sáng ngày 3/1, đội tuyển Việt Nam phải nói lời chia tay thêm 2 trụ cột là Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải. Được biệt, bộ đôi của Becamex Bình Dương đều gặp những chấn thương và không thể kịp bình phục trước khi VCK Asian Cup 2023 diễn ra. 

Cụ thể, trung vệ Quế Ngọc Hải đã bị rách bắp đùi trong buổi tập của Becamex Bình Dương trước cuộc đối đầu với Thép Xanh Nam Định. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh gặp chấn thương trong chuyến làm khách trước CLB Công an Hà Nội ở vòng 8 V.League 2024. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra kiểm tra thì cả hai được cho là cần thêm thời gian nghỉ ngơi và điều trị.

Tiến Linh không thể kịp bình phục trước VCK Asian Cup 2023 diễn ra. (Ảnh: Internet)

Trước đó, hàng loạt cái tên nổi bật như Đặng Văn Lâm (bị tổn thương gân Achilles), Đức Chiến (bị tổn thương xương mu ngạch ngang bên trái), Thanh Nhàn (chấn thương cổ chân), cũng đã nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, cái tên đáng chú ý Nguyễn Hoàng Đức cũng đang bỏ ngỏ về việc sẽ không kịp bình phục chấn thương trước khi VCK Asian Cup 2023 diễn ra. Được biết, tiền vệ đang thi đấu cho Thể Công Viettel bị tổn thương dây chằng cổ chân trái và phù nề vùng mắt cá. Theo kết quả chẩn đoán ban đầu, Hoàng Đức cần hơn 2 tuần mới có thể trở lại thi đấu. Như vậy, cầu thủ sinh năm 1998 chỉ có thể ra sân ở lượt trận thứ 2  Asian Cup gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 19/1, nhưng cũng không phải với thể trạng tốt nhất.

Hôm nay (3/1), HLV Philippe Troussier phải chốt đội hình và gửi danh sách cho Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Điều này buộc vị chiến lược gia người Pháp phải có thêm lựa chọn phương án thay thế cho các trụ cột, có thể là từ đội U.23 Việt Nam.

Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng D cùng Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Troussier sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản ngày 14/1.