ĐỜI SỐNG

Báo giới Indonesia phân tích lợi ích trước đề xuất rút khỏi LĐBĐ Đông Nam Á

DDVN • 13-07-2022 • Lượt xem: 259
Báo giới Indonesia phân tích lợi ích trước đề xuất rút khỏi LĐBĐ Đông Nam Á

Báo giới Indonesia đã đưa ra những nhận xét tình cảnh nếu bóng đá nước này rút khỏi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) sau khi CĐV tức giận vì tuyển U.19 Indonesia bị loại ở Giải U.19 Đông Nam Á 2022.

Theo tờ Suara, việc Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) có ý định rút khỏi AFF bắt đầu được cư dân mạng xôn xao sau khi đội tuyển U.19 Indonesia không thể lọt vào bán kết Giải U.19 Đông Nam Á 2022. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong bị loại sau khi U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan hòa nhau 1-1 ở lượt trận cuối cùng bảng A.


Cư dân mạng Indonesia tức giận khi tuyển U.19 Indonesia không thể lọt vào bán kết Giải U.19 Đông Nam Á 2022

Với kết quả trên, tuyển U.19 Indonesia có cùng 11 điểm như U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan sau 5 trận đấu, thậm chí còn vượt trội về hiệu số bàn thắng bại (+15 so với +9 và +6). Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn bị loại vì kém về thành tích đối đầu giữa 3 đội (U.19 Indonesia đều hoà 0-0 với Việt Nam và Thái Lan). Trong khi đó, U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan cùng có 1 bàn thắng khi chạm trán nhau ở lượt trận cuối và lần lượt giành 2 vị trí đầu bảng A để vào bán kết gặp U.19 Malaysia và U.19 Lào.

Việc đội nhà bị loại khiến CĐV Indonesia tức giận và cho rằng AFF không công bằng. Thậm chí, cư dân mạng nước này còn phản đối quy định đối đầu mà AFF áp dụng cho giải, đồng thời PSSI bỏ tư cách thành viên AFF. Đề xuất của CĐV Indonesia cũng đã được PSSI đề cập đến trong cuộc họp vào chiều 11.7, trong đó tổ chức này đã quyết định gửi thư khiếu nại lên AFF về những bất thường ở 27 phút cuối trận U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan.


PSSI họp khẩn và sẽ gửi khiếu nại lên AFF

Trước yêu cầu của CĐV Indonesia, tờ Suara cho rằng nếu PSSI rút khỏi AFF, ít nhất sẽ có một số lợi ích trong thời gian tới.

“Nếu họ quyết định rời AFF, Indonesia sẽ được hưởng lợi từ việc không phải tham dự các giải đấu khu vực trong tương lai. Như đã biết, AFF luôn có một lịch trình các giải không có trong lịch chính thức của FIFA. Thực tế, FIFA vẫn coi giải đấu do AFF tổ chức chỉ là giải giao hữu. Nói cách khác, nếu Indonesia rời AFF, các tuyển Indonesia không phải bận tâm đến việc chuẩn bị đội hình tham dự các giải AFF, ví dụ như AFF Cup thường được tổ chức vào cuối năm”, theo tờ Suara.

Ngoài ra, báo giới địa phương cho rằng, nếu rời AFF, các tuyển Indonesia có thể có thêm thời gian để chuẩn bị cho thời gian thi đấu chính thức, và các cầu thủ có thể tránh được chấn thương gặp phải ở các giải đấu do AFF tổ chức. Điển hình là trường hợp của Marselino Ferdinand, người đã dính chấn thương ở Giải U.19 Đông Nam Á 2022. Thực tế, sắp tới đội tuyển U.19 Indonesia sẽ thi đấu vòng loại U.20 châu Á, đây là sự kiện chính thức thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á.


HLV Shin Tae-yong vẫn sẽ giữ được ghế dù U.19 Indonesia bị loại

Lợi ích thứ 2 mà báo giới Indonesia đưa ra là các tuyển quốc gia có thể tập trung toàn lực cho đấu trường châu Á. Bởi nếu rời AFF, tuyển Indonesia sẽ tự động chỉ được xếp vào danh sách các quốc gia thuộc thành viên AFC. Điều này cho phép đội tuyển quốc gia Indonesia tập trung thi đấu các giải đấu chính thức thuộc AFC vốn cũng là giải đấu chính thức thuộc lịch trình FIFA. Thi đấu trong một giải do AFC tổ chức sẽ tự động là một cơ hội giúp tuyển Indonesia cọ xát chất lượng, có thêm kinh nghiệm.

Lợi ích thứ 3 là, với việc rời AFF, tuyển Indonesia có thể tập trung cho đấu trường châu Á và có cơ hội đối đầu với các đội bóng mạnh khác đến từ các lục địa. “Từ trước đến nay, các tuyển Indonesia thường gặp các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á, nên trình độ của đội không có sự thay đổi đáng kể. Do đó, nếu rời AFF, các tuyển Indonesia có thể buộc phải tìm kiếm các đối thủ ngoài Đông Nam Á và có tiềm năng đối đầu với các đội mạnh của châu Á”, theo tờ Suara.

Theo Tây Nguyên/Thanhnien.vn