ĐỜI SỐNG

Báo giới Thái Lan: ‘Pha đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng quá hiểm’

DDVN • 23-05-2022 • Lượt xem: 442
Báo giới Thái Lan: ‘Pha đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng quá hiểm’

Tờ Thairath đã đánh giá các cầu thủ tuyển U.23 Thái Lan sau thất bại 0-1 trước U.23 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra tối 22.5, trong đó thủ môn Kawin Thammasatchanan được an ủi khi pha đánh đầu quá hiểm hóc của Nhâm Mạnh Dũng.

Trận chung kết trên sân Mỹ Đình đã diễn ra hấp dẫn và căng thẳng đến phút cuối khi cả chủ nhà U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan đều tạo ra những cơ hội. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng sát nút sau màn toả sáng của Nhâm Mạnh Dũng với pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 83, giúp đội nhà bảo vệ thành công chức vô địch bóng đá nam tại SEA Games.


Pha đánh đầu hiểm hóc của Nhâm Mạnh Dũng giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Thái Lan

Sau trận, với việc bị thủng lưới, tờ Thairath đã đánh giá thủ môn Kawin Thammasatchanan điểm 6 trong thang điểm 10 cho màn trình diễn ở trận chung kết. Tuy nhiên, tờ báo này vẫn bảo vệ thủ môn kỳ cựu khi cho biết: “Kawin Thammasatchanan gần như không mắc sai lầm nào. Tình huống dẫn đến bàn thua quá khó khiến anh thực sự không thể cứu được”.

Các chuyên gia bóng đá Thái Lan cho rằng, trung vệ Jonathan Khemdee là cầu thủ chơi nổi bật nhất trong đội hình U.23 Thái Lan ở cuộc đọ sức với chủ nhà Việt Nam nhưng “ở thời điểm dẫn đến bàn thua, bóng rơi vào giữa cặp trung vệ khiến họ gặp khó trong việc cản phá”. Theo tờ Thairath, người chơi cặp với Jonathan Khemdee ở trung tâm hàng thủ “Voi chiến” trẻ là Chonnapat Buaphan cũng đã chơi tốt và được cho điểm 8.


Thủ môn Kawin đã chơi tốt nhưng không thể giúp U.23 Thái Lan tránh thất bại trước U.23 Việt Nam

Tuy nhiên, theo nhận định của báo giới Thái Lan, dù cặp trung vệ có một trận tốt nhưng các cầu thủ còn lại đã có phong độ thất vọng, đặc biệt là hàng tiền vệ. Theo đó, trong trận đấu được dự đoán sẽ là cuộc so tài ở tuyến giữa, các tiền vệ Ekanit Panya, Benjamin Davis, Chayapipat Supunpasuch đã chơi dưới sức (đều nhận điểm 6) trong trận đấu không có William Weidersjo, người bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở trận bán kết thắng U.23 Indonesia. Trong khi đó, người được xem là “nhạc trưởng” trong lối chơi tấn công trong sơ đồ chiến thuật của HLV Polking là Weerathep Pomphan dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn gặp khó trước hàng tiền vệ dồi dào thể lực của U.23 Việt Nam.


U.23 Việt Nam bảo vệ thành công HCV SEA Games

Các cầu thủ khác của U.23 Thái Lan cũng gây thất vọng khi nhận thang điểm thấp trong đánh giá của tờ Thairath, trong đó cặp hậu vệ cánh Nakin Wisetchat và Airfan Doloh nhiều lần mắc sai sót trước áp lực khi chủ nhà U.23 Việt Nam đẩy mạnh tấn công với sự dâng cao của các hậu vệ Lê Văn Đô và Phan Tuấn Tài.

Các tiền đạo được HLV Polking sử dụng trong trận chung kết là Patrik Gustavsson, Korawich Tasa và Teerasak Poeiphimai đều ít nhận được bóng và thiếu bình tĩnh trong các pha dứt điểm mỗi khi có cơ hội.

Theo Tây Nguyên/Thanhnien.vn