ĐỜI SỐNG

Bão Haikui quét qua Đài Loan và tiếp tục đổ bộ vào Trung Quốc

Diễm Chi • 04-09-2023 • Lượt xem: 3072
Bão Haikui quét qua Đài Loan và tiếp tục đổ bộ vào Trung Quốc

Theo những thông tin từ Công ty Điện lực Đài Loan (Taipower) cung cấp, Haikui là cơn bão lớn đầu tiên quét trực tiếp qua Đài Loan sau 4 năm. Sau khi quét qua hòn đảo này, bão Haikui tiếp tục di chuyển và đổ bộ vào Trung Quốc. 

Xem thêm:

Bão số 3 mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 vào Biển Đông

Cảnh báo mưa lớn và gió mạnh được phát trên khắp Đài Loan

Chiều ngày hôm qua (3-9), cơn bão Haikui tấn công trực tiếp theo hướng Tây Tây Bắc vào phía Nam Đài Loan, hòn đảo tọa lạc tại khu vực Đông Á.

Theo Cục Thời tiết Đài Loan (CWB), bão Haikui có tốc độ di chuyển đạt 9 km/h, sức gió ngưỡng 144 km/h và gió giật mạnh ở mức 180 km/h.

Được biết, bão Haikui quét qua một vùng dân cư thưa thớt và vùng núi phía đông nam Đài Loan lúc 15h40 (tức 14h40 theo giờ Việt Nam) ngày 3-9 và tiếp tục di chuyển lên phía Bắc, đổ bộ vào thành phố Cao Hùng lúc 4h (3h giờ Việt Nam) ngày 4-9.

Để ứng phó với cơn bão Haiku, trong cuộc họp với các quan chức quản lí thảm họa, lãnh đạo Đài Loan Thái Văn Anh đã có những lời kêu gọi người dân nên tránh ra ngoài hoặc không lên núi, đi đến các khu vực biển, câu cá hay tham gia vào các môn thể thao dưới nước. 

Bên cạnh đó, trong ngày 3-9, Đài Loan cũng đưa ra chỉ thị hủy bỏ toàn bộ các chuyến bay nội địa và tạm dừng các hoạt động di chuyển bằng phà đến các hòn đảo khác. Hai hãng hàng không của Đài Loan là UNI Air và Mandarin Airlines cũng ra chỉ thị huỷ bỏ toàn bộ các chuyến bay. Dẫu vậy, theo Cơ quan Hàng không dân dụng Đài Loan, các chuyến bay quốc tế lại không chịu quá nhiều ảnh hưởng khi chỉ có 41 chuyến bay bị hủy trong cùng ngày.

Để đảm bảo an toàn, 3.729 người dân ở khu vực phía Nam và phía Đông Nam hòn đảo đã được sơ tán dưới sự hỗ trợ của lực lượng quân đội. Học sinh và người lao động cũng được nghỉ ở nhà để tránh bão.

Tính đến tối ngày 3-9, Cục Thời tiết Đài Loan (CWB) đã ban hành các cảnh báo dựa trên mức độ ảnh hưởng của từng khu vực khi cơn bão đi qua. Cụ thể, mưa xối xả màu tím (cấp độ hai trên bốn cấp) tại khu vực Hoa Liên, về phía Bình Đông, Đài Đông, Nghi Lan và thành phố Đài Trung ở mức cảnh báo đỏ (cấp độ cao nhất), mưa lớn màu cam (cấp độ ba trên bốn cấp) tại các nơi như Tân Trúc, Miêu Lật và Nam Đầu, thành phố Cao Hùng, Tân Bắc và Đào Viên. Cùng với đó là cảnh báo về gió lớn được lan rộng trên khắp Đài Loan đến hết ngày 4-9.

Đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan, bão Haikui khiến nhiều hộ gia đình mất điện, đến thời điểm hiện tại (4-9), một số hộ vẫn chưa được cấp điện trở lại. Ước tính có tổng cộng 87.374 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh bị mất điện vào ngày 3-9, trong đó, có 51.448 hộ được cấp điện trở lại vào lúc 19h cùng ngày. Chính vì vậy, nhiều trường học và các cơ sở kinh doanh ở 14 thành phố trên khắp hòn đảo này phải tạm dừng hoạt động. 

Ghi nhận sơ bộ về thiệc hại mà cơn bão gây ra, tính đến thời điểm hiện tại, có hai người bị thương nhẹ do một thân cây ngã đè lên một chiếc xe tải ở phía đông Hoa Liên.

Dự đoán hướng đi của cơn bão Haikui

Sau khi tâm bảo Haikui bao quanh thành phố Cao Hùng trong đêm, cơn bão tiếp tục di chuyển dọc theo bờ biển phía Tây Nam hòn đảo và suy yếu dần do chịu ảnh hưởng bởi tính chất địa hình.

Các mô hình dự báo chỉ ra, sau khi suy yếu, Haikui sẽ trở thành bão cuồng phong đi vào biển Đông và đi ngang qua phía nam huyện Bành Hồ, Đài Loan vào sáng sớm ngày 4-9.

Đến sớm ngày 5-9, Haikui sẽ suy yếu thành bão nhiệt đới và đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Có thể nhận thấy bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển từ tây sang đông tỉnh Quảng Đông chiều ngày 7-9, tan ở miền trung tỉnh Quảng Đông vào chiều ngày 8-9. Tuy nhiên, trong những ngày sắp tới sẽ có những thay đổi đáng kể xảy ra một cách ngẫu nhiên, chính vì vậy, những dự đoán về đường đi và hướng di chuyển của cơn bão Haikui vẫn còn nhiều ẩn số không thể xác định một cách chắc chắn.

Trước đó, bão Saola đổ bộ trực tiếp và tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào sáng sớm ngày 2-9 cũng đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng, khiến 925.000 người sơ tán. Bên cạnh đó, theo Tân Hoa xã, hơn 570 ha hoa màu, nông sản cũng bị ảnh hưởng nặng nề. 

21 cơn bão được đặt tên do được Mỹ dự đoán

Sáng sớm ngày 2-9 (theo giờ Mỹ), tờ báo The New York Times đã đưa tin về sự hình thành của cơn bão nhiệt đới Katia ở phía đông Đại Tây Dương. Sau nhiều lần biến chuyển, hình thành, suy yếu hay gia nhập với một cơn bão khác, giới chức thời tiết Mỹ dự đoán bão Katia sẽ suy yếu vào ngày 3-9.

Ngày 10-8 vừa qua, cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ dự đoán sẽ có từ 14 - 21 cơn bão được đặt tên trong năm nay và khả năng xuất hiện của các cơn bão mạnh đang ngày một tăng cao. Chia sẻ về nguyên nhân, các nhà khoa học đều thống nhất với nhau là do sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.