GIẢI TRÍ

Bảo Nghi: 'Em thấy tuổi thơ mình rực rỡ hơn khi theo nghệ thuật'

Anh Châu • 22-04-2022 • Lượt xem: 1192
Bảo Nghi: 'Em thấy tuổi thơ mình rực rỡ hơn khi theo nghệ thuật'

Bảo Nghi sinh năm 2004, có năng khiếu nghệ thuật từ khi lên ba tuổi. Thời điểm đó, em tham gia biểu diễn tại Nhà thiếu nhi TP.HCM ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn kịch… Tuy nhiên, điểm nhấn trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô bé 18 tuổi là khi tham gia Gương mặt thân quen nhí 2014. Em khiến khán giả thích thú khi có thể ứng biến trong nhiều nhân vật khác nhau, mang lại tiếng cười, lấy đi nước mắt của người xem qua từng tiết mục dự thi.

Bên cạnh đó, Bảo Nghi còn phát triển khả năng diễn xuất khi tham gia Nếu còn có ngày mai của Hoàng Tuấn Cường. Thời gian gần đây, cô bé tích cực ra mắt các dự án âm nhạc để dành tặng người hâm mộ. Trong đó, đáng chú ý là màn kết hợp với Kyo York, thực hiện Sài Gòn thương động viên tinh thần chống dịch của bà con TP.HCM, đúng với quan niệm “tuổi nhỏ làm việc nhỏ". Những nỗ lực của Bảo Nghi dành cho cộng đồng đã được đền đáp khi giọng ca sinh năm 2004 trở thành một trong hai nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ vì cộng đồng do Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM tổ chức.

Gần đây nhất, Bảo Nghi tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận nhân vật Jolie trong đêm tối rực rỡ. Không chỉ bộ phim được giới chuyên môn, khán giả đánh giá cao mà vai diễn của cô bé 18 tuổi cũng nhận được sự khen ngợi dù tâm lý khó. Trong phim do không có quá nhiều lời thoại nên hầu như tính cách của nhân vật đều được bộc lộ qua hành động, ánh mắt. Đây được xem là một bài toán khó đối với các diễn viên chứ không riêng gì một sao nhí như Bảo Nghi. Song giọng ca sinh năm 2004 vẫn chinh phục được khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên nhưng đầy ám ảnh. Theo em chia sẻ, đó là kết quả của quá trình học hỏi trau dồi không ngừng và lắng nghe những góp ý từ đạo diễn, biên kịch và các diễn viên lớn.

Đối với Bảo Nghi, Jolie là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghệ thuật khi đánh dấu sự trở lại của em với phim ảnh và được mọi người đón nhận. Bản thân em thấy vui khi xem lại thành quả của mình và không nghĩ vì sao lại có thể làm được như vậy. Trong suốt quá trình quay phim, Bảo Nghi nhớ đến phân cảnh ngâm mình dưới nước. Đối với sao nhí, đó là cảnh quay khó nhất vì phải thực hiện lúc 2-3 giờ đêm, khi thời tiết chịu ảnh hưởng của bão nên rất lạnh.

“Ngay khi đọc kịch bản em đã nghĩ đây là sẽ là một cảnh quay áp lực dành cho mình. Bởi theo yêu cầu, em phải ngâm toàn bộ cơ thể dưới nước nhưng không được để bọt xuất hiện. Điều đó đồng nghĩa với việc mũi em phải nín thở nhưng vẫn phải thể hiện cảm xúc thông qua ánh mắt sao cho ám ảnh nhất. Ở những cảnh đầu, vì còn sợ nên em thực hiện chưa tốt. Sau đó, em cố trấn an mình, lắng nghe những góp ý của mọi người để có được hình ảnh ấn tượng mà mọi người theo dõi. Bản thân em rất tự hào về mình và đó cũng là cảnh em không bao giờ quên khi làm nghệ thuật" cô bé chia sẻ.

Mặc dù đạt được những thành tựu nhất định trong lĩnh vực nghệ thuật song Bảo Nghi không miệt mài với công việc chạy show. Thay vào đó, em vẫn ưu tiên thời gian và tâm huyết với việc học tập văn hóa. Bảo Nghi thừa nhận em đam mê nghệ thuật nhưng ở lứa tuổi hiện tại, cô bé muốn làm tốt nhiệm vụ của một học sinh, nghĩ là cố gắng học tập tốt để có thể làm thầy cô, ba mẹ vui lòng. Đối với giọng ca sinh năm 2004, khi có thêm kiến thức về văn hóa, đời sống từ việc đến lớp giúp em tự tin hơn, biết chọn cho mình một hướng đi đúng đắn cho tương lai phía trước.

Bảo Nghi tâm sự bản thân không bị áp lực trong việc phân chia thời gian để học tập và ca hát. Bởi từ bé, em đã được gia đình định hướng, hỗ trợ và rèn luyện trong việc sắp xếp mọi thứ một cách khoa học nhất. Cô bé 18 tuổi xem việc được đứng trên sân khấu là một cách để thư giãn, giúp em thoải mái tâm lý sau những giờ học tập căng thẳng. Do đó, dù nhiều người nói rằng trẻ em sẽ mất tuổi thơ vì bận rộn với việc chạy show nhưng giọng ca sinh năm 2004 lại thấy tuổi thơ mình rực rỡ hơn bao giờ hết vì được mọi người yêu mến, ủng hộ.

Mới đây, Bảo Nghi gây chú ý khi thực hiện bộ ảnh mới chào đón tuổi 18. Khác với hình ảnh ngây ngô thời Gương mặt thân quen, sao nhí ngày nào giờ đây đã có màn lột xác ấn tượng, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, rạng rỡ. Bảo Nghi sở hữu vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào với gương mặt thanh thoát, nụ cười tỏa nắng. Bên cạnh đó, phong cách thời trang ở tuổi 18 của em cũng khiến nhiều người trầm trồ. Cô bé chọn những thiết kế năng động, trẻ trung phù hợp với lứa tuổi. Nhờ có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật nên Bảo Nghi tự tin làm chủ ống kính trong bộ ảnh lần này.

Bảo Nghi cho biết bước sang tuổi 18, em ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân dành cho gia đình. Hiện tại, cô bé đang tích cực rèn luyện, học tập để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời. Giọng ca sinh năm 2004 thừa nhận đối mặt với thi cử, em không tránh khỏi sự áp lực song chính gia đình đã tạo cho em tâm lý thoải mái nhất. “Hiện tại em cũng có riêng cho mình những định hướng hoài bão riêng nhưng xin cho em tiết lộ sau vì sợ nói trước bước không qua. Dù sao đi nữa em cũng sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng người thân, đặc biệt là khán giả yêu thương, ủng hộ em".

Nhiếp ảnh: Zee Nguyen
Trang phục: Suit All
Stylist: Fineas
Make up: Sang Sang
Hairstyle: Ngoc Pham
Lighting: Pham Pham - Vuong Quang
Project Manager: jamie
Production: Kiengcan Entertainment