ĐỜI SỐNG

Báo Thái Lan: Tốt nhất U.19 Thái Lan phải thắng U.19 Việt Nam

DDVN • 10-07-2022 • Lượt xem: 314
Báo Thái Lan: Tốt nhất U.19 Thái Lan phải thắng U.19 Việt Nam

Theo tờ SMMSPORT, U.19 Thái Lan sẽ rơi vào tình thế bất lợi nếu tính toán các kết quả khác trong cuộc gặp U.19 Việt Nam lúc 20 giờ tối nay 10.7, trong lúc U.19 Indonesia có đủ yếu tố để thắng Myanmar.

Vì vậy, theo tờ SMMSPORT, tốt nhất U.19 Thái Lan không cần quan tâm tới kết quả và diễn biến trận còn lại giữa U.19 Indonesia và Myanmar, mà đặt mục tiêu và quyết tâm giành chiến thắng trong trận đối đầu với U.19 Việt Nam ở lượt cuối bảng A giải U.19 Đông Nam Á tối nay 10.7.


HLV Salvador Valero Garcia của U.19 Thái Lan (giữa)

Tờ SMMSPORT cho rằng, xét về mọi góc độ và khả năng, U.19 Thái Lan hoàn toàn có đủ mọi yếu tố thuận lợi để giành chiến thắng trước U.19 Việt Nam, sau khi HLV Salvador Valero Garcia chấp nhận cuộc phiêu lưu xoay tua gần như toàn bộ đội hình chính ở trận gặp U.19 Brunei và thắng 2-0.

Trong khi đó, U.19 Việt Nam tung ra đội hình mạnh ở trận gặp U.19 Myanmar để thắng 3-1 và tạm giữ ngôi đầu bảng A nhờ hơn hiệu số trước U.19 Thái Lan (bằng 10 điểm). Ở bảng này, đội chủ nhà U.19 Indonesia hiện xếp thứ 3 với 8 điểm.

Ở trận then chốt với U.19 Việt Nam, U.19 Thái Lan có đội hình tốt nhất và nhiều cầu thủ chủ chốt đã được nghỉ nhiều hơn. Đây là điều kiện tốt nhất để giành trận thắng tự quyết định suất đi tiếp.

Tuy nhiên, HLV Salvador Valero Garcia cũng tỏ ra hết sức e ngại việc ảnh hưởng thể lực đang khiến các cầu thủ U.19 Thái Lan không duy trì được phong độ và lối chơi gắn kết cũng như cách chơi tự phát và quá cá nhân. Điều này đã xuất hiện ở trận đấu với U.19 Brunei.


Bảng xếp hạng bảng A giải U.19 Đông Nam Á trước lượt cuối

Ở trận gặp U.19 Việt Nam, nếu giành chiến thắng U.19 Thái Lan sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm kết quả trận còn lại. Trường hợp hòa 0-0 họ sẽ bị loại (vì thua hiệu số), nếu U.19 Indonesia thắng Myanmar (khi đó 3 đội bằng điểm và xét đối đầu trực tiếp cũng bằng nhau khi 3 đội đều hòa nhau 0-0). Còn lại, nếu đội chủ nhà U.19 Indonesia hòa hoặc thua, thì “Voi chiến” mới đi tiếp kể cả khi thua U.19 Việt Nam.

Nếu U.19 Thái Lan và U.19 Việt Nam hòa nhau có tỷ số từ 1-1 và 2-2 trở lên thì “Voi chiến” sẽ đi tiếp với vị trí nhì bảng, còn U.19 Indonesia thắng Myanmar tỷ số bao nhiêu cũng bị loại. Vì khi đó 3 đội bằng điểm sẽ xét đối đầu trực tiếp với nhau, U.19 Indonesia bị loại vì hòa cả U.19 Thái Lan và U.19 Việt Nam cùng tỷ số 0-0. Trường hợp này, U.19 Việt Nam đi tiếp với ngôi nhất bảng nhờ hơn hiệu số.

Theo Giang Lao/Thanhnien.vn