GIẢI TRÍ

Barbie ra mắt dòng búp bê vinh danh người góp phần tạo ra vắc xin phòng COVID-19

Đan Thùy • 05-08-2021 • Lượt xem: 417
Barbie ra mắt dòng búp bê vinh danh người góp phần tạo ra vắc xin phòng COVID-19

Mới đây, Barbie đã cho ra mắt dòng búp bê vinh danh những người phụ nữ đóng góp công sức lớn trong cuộc chiến chống COVID-19.

Giáo sư Sarah Gilbert, 59 tuổi, người đồng phát triển ra vắc xin AstraZeneca là một trong 6 phụ nữ được búp bê Baribie thuộc tập đoàn Mattel vinh danh vì những cống hiến không ngừng mệt mỏi trong trận chiến chống lại đại dịch COVID-19.

Để tri ân những đóng góp của Giáo sư Sarah Gilbert, hãng sản xuất đồ chơi Mattel Inc sẽ cho ra mắt dòng búp bê Barbie được phỏng theo hình mẫu của bà. Được biết mẫu búp bê Gilbert’s Barbie có mái tóc dài màu nâu vàng, đeo cặp kính cận đen nổi bật và mặc một bộ quần áo dài màu sắc nhã nhặn.

Bà Gilbert nói trong một cuộc phỏng vấn của Mattel: “Tôi thực sự vui khi thấy một mẫu búp bê Barbie được tạo ra giống y hệt mình. Tôi hy vọng nó sẽ là một phần giúp các cô gái suy nghĩ nhiều hơn về lĩnh vực khoa học khi lựa chọn nghề nghiệp”.

Trong số những người được vinh danh lần này còn có y tá phòng cấp cứu Amy O’Sullivan, người đã điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bệnh viện Wycoff ở thành phố Brooklyn (Mỹ) và bà Audrey Cruz, bác sĩ tuyến đầu ở Las Vegas.

Những con búp bê khác được mô phỏng theo cô Chika Staycy Oriuwa, một bác sĩ tâm thần người Canada tại Đại học Toronto, là người đã chiến đấu với nạn phân biệt chủng tộc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; nhà nghiên cứu y sinh người Brazil Jaquenline Goes de Jesus, người dẫn đầu giải trình tự bộ gien của một biến chủng COVID-19 ở Brazil.

Cuối cùng là một mẫu búp bê tôn vinh Kirby White, một bác sĩ người Úc đã đi tiên phong trong lĩnh vực áo choàng phẫu thuật có thể giặt và tái sử dụng cho các nhân viên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Giáo sư Sarah Gilbert - Ảnh: Internet

Giáo sư Sarah Gilbert, 59 tuổi, là một trong số các nhà khoa học nữ được BBC vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ tiêu biểu năm 2020 vì những đóng góp không mệt mỏi cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Bà đã cùng các đồng nghiệp thiết kế nền tảng cơ bản giúp phát triển vắc xin ChAdOx1 nCoV-19 của AstraZeneca và Oxford sau này.

Vào ngày 9.3.1959, hãng Mattel đã tung ra mẫu búp bê Barbie đầu tiên và nhanh chóng gây nên cơn sốt trong thị trường đồ chơi trẻ em Âu - Mỹ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày ấy, giờ đây, búp bê Barbie đã có vô số phiên bản khác nhau và vượt qua ý nghĩa đồ chơi thông thường để trở thành một biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Tag: