GIẢI TRÍ

Bật mí 5 kiểu mũ phù hợp để chào hè thật sành điệu

Thi Thơ • 16-04-2023 • Lượt xem: 980
Bật mí 5 kiểu mũ phù hợp để chào hè thật sành điệu

Mùa hè đến cũng là lúc thời tiết trở nên nắng nóng, oi bức nhất. Vì lẽ đó, chiếc mũ trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, và 5 kiểu mũ sau đây sẽ khiến bạn trông trở nên sành điệu hơn bao giờ hết. 

Mũ cao bồi
Trong khoảng vài tháng trở lại đây, mũ cao bồi bỗng “hot” trở lại với giới trẻ bởi phong trào Y2K cũng như độ thời trang mà nó mang lại. Lấy cảm hứng từ nón của những chàng trai chăn bò ở phía Tây Hoa Kỳ, mũ cao bồi được thiết kế với hai phần vành cong lên, đủ để che nắng nhưng lại vô cùng thời thượng.

Bên cạnh màu rêu, màu nâu là những màu sắc đặc trưng của mũ cao bồi này, thì các loại mũ cao bồi ngày nay được thiết kế đủ các màu sắc họa tiết trendy như họa tiết sọc rằn ri, sọc ca rô… Diện một chiếc mũ cao bồi kết hợp với trang phục Y2K dù là lên rừng hay xuống biển thì bạn đều trông thật thời trang và nổi bật. 

Mũ Crochet
Bên cạnh phong cách thời trang Y2K thì những tháng đầu năm này, giới trẻ lại được dịp rộ lên xu hướng các loại trang phục móc len và dĩ nhiên, mũ len cũng không nằm ngoài trào lưu này. Mũ len hay còn gọi là mũ Crochet, giúp điểm tô thêm phần nữ tính cho các bạn nữ với thiết kế giống dáng mũ bucket (mũ xô) với phần vành sụp xuống. 

Các loại mũ móc len này nhanh chóng trở thành tín đồ không thể thiếu của giới trẻ trong dịp hè, đặc biệt không nằm ngoài mắt xanh của các sao nữ như Dua Lipa hay Hailey Bieber bằng bảng màu rực rỡ hay các họa tiết sọc caro lạ mắt. 

Mũ lưỡi trai 
Trải qua bao nhiêu trào lưu, xu hướng thời trang thì không thể phủ nhận một điều rằng mũ lưỡi trai vẫn là một phụ kiện dễ mix đồ, dễ dùng và độ thời trang của nó mang lại. Chiếc mũ quốc dân này với thiết kế vành lưỡi trai vừa đủ để che nắng mà cũng giống bạn trở nên cá tính, năng động hơn. 

Bên cạnh việc đội như bình thường, mũ lưỡi trai còn có thể đội ngược nếu bạn muốn có gì đó táo bạo, tinh nghịch hơn. Khởi động mùa hè sành điệu với chiếc mũ lưỡi trai đi kèm chân váy tennis và áo hai dây hay áo thun cơ bản sẽ khiến bạn trông tuyệt vời hơn. 

Mũ Cloche
Cloche hay còn gọi là mũ chuông. Đây là loại mũ được thiết kế như hình chiếc chuông, với lòng mũ sâu, tròn ôm sát đầu và phần vành rộng ao xung quanh. Nhìn bề ngoài, mũ Cloche khá giống với mũ bucket (mũ xô) nhưng chiếc mũ Cloche trông cổ điển, sang trọng hơn. 

Các sao nữ như Jennie, Lisa đến từ nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn hay Bella Hadid rất thích diện loại mũ này, trông như một quý cô đài cát, kiêu kỳ. Đặc biệt, diện mũ Cloche với quần jeans, sweater năng động hay đầm dạ hội sang trọng đều thích hợp. 

Mũ sợi dệt
Nhắc đến mùa hè, biển xanh cát trắng thì không thể không nhắc đến mũ sợi dệt - một loại mũ chỉ thích hợp để đến biển. Mũ sợi dệt được đan từ các loại sợi thiên nhiên như sợi cói hay sợi rơm, tùy vào chất liệu mà form mũ sẽ cứng cáp hoặc mềm mại, uyển chuyển. 

Với mũ sợi dệt, phần vành luôn được thiết kế rộng để che nắng và gió. Diện một bộ bikini thật cháy hay đầm maxi nhẹ nhàng, uyển chuyển dạo bước ở biển cùng với mũ sợi dệt đều khiến bạn nâng tầm phong cách ngày hè.