ĐỜI SỐNG

Bật mí 5 mẹo chữa bọng mắt đơn giản tại nhà 

Thi Thơ • 26-04-2023 • Lượt xem: 854
Bật mí 5 mẹo chữa bọng mắt đơn giản tại nhà 

Bọng mắt luôn là vấn đề to lớn đối với các phụ nữ. Bọng mắt to, thâm quầng khiến các nàng tự ti khi ra đường. Năm mẹo chữa bọng mắt đơn giản tại nhà sau đây chắc chắn sẽ đánh bay nỗi lo của phái đẹp.

Chữa bọng mắt bằng khoai tây
Khoai tây - một loại củ quen thuộc với đời sống hằng ngày của chúng ta và nó cũng được xem là nguyên liệu đơn giản nhất để chữa bọng mắt tại nhà. Vì thế bạn có thể tham khảo cách dùng khoai tây nghiền để đắp lên phần bọng mắt. 

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị 1 củ khoai tây cho một lần đắp. Bạn có thể nghiền hoặc xay nhuyễn hoặc trộn cùng 1 hủ sữa chua không đường để hiệu quả được cao hơn. Sau đó bạn có thể dùng hỗn hợp vừa rồi để đắp lên 2 mắt, tập trung vào phần mí dưới trong khoảng 10 phút rồi rửa mặt sạch cùng với nước. 

Nếu không có thời gian để xay hoặc trộn, bạn có thể cắt khoai tây thành lát mỏng rồi đắp khoảng 20 phút. Thực hiện cách làm này trong khoảng 2-3 lần một tuần sẽ giúp vùng bọng mắt của bạn được cải thiện đáng kể. 

Chữa bọng mắt bằng lòng trắng trứng 
Lòng trắng trứng cũng là một trong những phương pháp dùng để chữa bọng mắt tại nhà. Ngoài việc làm giảm bọng mắt lòng trắng trứng còn giúp vùng da quanh mắt trở nên sáng hơn. 

Bước đầu tiên, bạn chuẩn bị 2 quả trứng gà rồi tách lòng đỏ và lòng trắng trứng riêng biệt. Sau đó bạn đánh cho 2 lòng trắng trứng tan đều ra, có thể nhỏ thêm vài giọt tinh dầu hoa cúc vào. Tiếp theo bạn có thể dùng bông tẩy trăng thấm đều hỗn hợp rồi đắp lên mắt trong khoảng 5 - 10p đến khi hỗn hợp khô lại rồi rửa mặt sạch bằng nước lạnh. 

Chữa bọng mắt bằng nước muối
Nếu ở nhà không chuẩn bị sẵn khoai tây hoặc lòng trắng trứng thì muối cũng là một nguyên liệu đơn giản dễ tìm ở ngăn bếp để chữa bọng mắt. Đầu tiên bạn cần chuẩn bị 1 cốc nước nóng và để nguội trong 5 phút. Sau đó bạn cho 4 thìa muối biển vào và khuấy lên cho hỗn hợp tan đều. 

Bạn có thể dùng bông gòn hoặc bông tẩy trang thấm vào nước muối và đắp lên vùng dưới mắt trong khoảng 10 phút. Sau 10 phút thì bạn có thể rửa mặt sạch lại bằng với nước. Cách làm này bạn có thể áp dụng hằng ngày đến khi cảm thấy bọng mắt giảm rõ rệt mà không lo bị bào mòn da. 

Chữa bọng mắt bằng massage
Bên cạnh việc sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên thì một cách đơn giản hơn có thể giúp giảm bọng mắt chính là massage. Các động tác massage nhẹ nhàng có thể giúp tăng cường lưu thông khí huyết để giảm thâm mắt vừa đem lại cảm giác thư giãn, thoải mái. 

Với những phương pháp massage này, bạn thực hiện theo những bước sau. Đầu tiên, dùng ngón tay trỏ đặt vào phía đuôi mắt, xoay 1 vòng từ phần mi mắt trên xuống bọng mắt dưới theo chiều kim đồng hồ. Sau đó kết thúc tay tại phần đuôi mắt và ấn giữ trong vài giây rồi dùng lực vừa phải miết ngón tay liên tục ra phía thái dương. Thực hiện động tác này lặp lại trong vòng 10 phút sẽ giúp bọng mắt của bạn có cải thiện rõ rệt. 

Chữa bọng mắt bằng thìa lạnh hoặc đá lạnh
Nghe có vẻ phản khoa học nhưng thực ra thìa lạnh hoặc đá lạnh có thể giúp giảm sưng bọng mắt rất nhiều. Bạn có thể dùng 2 viên đá lạnh bọc trong khăn mềm rồi lăn quanh vùng mắt. 

Phương pháp này phù hợp với những bạn có bọng mắt bị sưng do thiếu ngủ hoặc khóc nhiều. Đối với thìa lạnh, thì bạn có thể bỏ 2 thìa vào trong ngăn lạnh khoảng 2 tiếng trước khi thực hiện. Sau đó chỉ cần áp vào mắt để nhiệt lạnh tác động giúp giảm bọng mắt.