ĐỜI SỐNG

Bất ngờ đào được báu vật 3.000 năm tuổi

Hữu Dung • 18-10-2018 • Lượt xem: 629
Bất ngờ đào được báu vật 3.000 năm tuổi

Hai người đàn ông yêu thích săn tìm kho báu ở Anh đã tìm thấy nhiều đồ tạo tác quí hiếm gần một pháo đài La Mã cổ đại ở Wigton, Cumbria. Họ đã vô cùng ngạc nhiên khi được biết trong đó có miếng vàng bé tí là một báu vật 3.000 năm tuổi.

Anh Graham Ingledow - một quản lý tại nhà máy rượu Howden's ban đầu không hề biết nó là gì và có giá trị như thế nào khi nhóm của anh đào được miếng vàng.

Qua khảo sát, tổ điều tra kho báu tại Cumbria House vào 1/10 vừa qua cho biết, được tìm thấy chỉ cách mặt đất hơn 15cm, chiếc vòng Penannular có chứa 80 – 82% là vàng. Chiếc vòng hiện vẫn ở trong tình trạng tốt. Nó gắn liền với những phát hiện tương tự ở Anh và Ireland có cùng niên đại 3.000 năm trước. Đó thực sự là một kho báu.

Sau khi kiểm tra kỹ, Bảo tàng Anh cho biết, chiếc vòng vàng này là đồ cổ đại, nặng 14g và được coi là kho báu theo Đạo luật Treasure năm 1996. Chiếc vòng có niên đại từ năm 1150 – năm 800 trước Công nguyên. Vật báu này cũng chứa khoảng 14-15% bạc và khoảng 4% đồng.

Trước đó, anh Graham cho rằng, chiếc vòng vàng này có thể dùng để đeo trên tóc phụ nữ, trong khi những người khác tin rằng vòng Penannular là dạng tiền tệ đầu tiên. Hiện nay, chức năng chính xác của vật báu này vẫn chưa được làm rõ.