THỂ THAO

Bị cầm hòa trên sân nhà, vị trí đầu bảng của Công An Hà Nội bị lung lay

Hoàng Sơn • 17-07-2023 • Lượt xem: 722
Bị cầm hòa trên sân nhà, vị trí đầu bảng của Công An Hà Nội bị lung lay

Dù có được bàn thắng dẫn trước ở trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng Công An Hà Nội đã để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối trận, qua đó khiến vị trí dẫn đầu của họ bị đe dọa.

Xem thêm:

Tham vọng của đội tuyển Mỹ: Chiếc cúp vô địch và đội bóng yêu thích của nước chủ nhà tại World Cup nữ 2023

Vận động viên điền kinh Nikki Hiltz: 'Cộng đồng LGBTQ cần một chiến thắng'

Bước vào trận đấu này, Công An Hà Nội là đội bóng được đánh giá mạnh hơn hoàn toàn khi không những về chất lượng đội hình mà vị trí trên bảng xếp hạng của hai đội bóng cũng là khá chênh lệch. Ngoài ra, hai ngôi sao đáng kỳ vọng mới trở về từ châu Âu của đội bóng Bộ Công An là Quang Hải và Filip Nguyễn cũng được thi đấu ngay từ đầu.


Quang Hải ra sân đá chính ngay từ đầu. (Ảnh: VPF)

Điều này đã được chứng minh khi Công An Hà Nội sớm áp đặt thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, trong trận đấu này, thủ thành Thanh Tùng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc. Cụ thể ngay phút thứ 12, Quang Hải có cú dứt điểm đưa bóng về gốc xa nhưng Thanh Tùng đã có pha bay người vô cùng đẹp mặt để cứu thua cho các vị khách. Ngoài ra, những tình huống dứt điểm của Tấn Sinh, Raphael Success, Văn Thanh đều bị thủ thành này cản phá một cách đầy ấn tượng.

Dù vậy với sức tấn công dữ dội của đối chủ nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể giữ sạch được mãnh lưới ở những cuối hiệp 1. Phút 45+3, xuất phát từ quả đá phạt góc của Quang Hải, bóng đi lộn xộn trong vòng 5m50 của Hà Tĩnh để rồi John Cley chớp thời cơ sút tung lưới đội khách, mở tỉ số 1-0 cho Công An Hà Nội.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, vẫn là thế trận 1 chiều dành cho đội bóng chủ nhà. Đội bóng áo đỏ đã tạo ra hàng loại cơ hội đáng chú ý, nhưng các tiền đạo của họ lại đều không tận dụng thành công. Trong khi với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, dù chơi co cụm bên phần sân nhà, nhưng họ lại bất ngờ có bàn thắng khuân bình tỉ số ở những phút cuối của hiệp 2.

Phút 88, nhận đường chuyền của đồng đội, Diallo Abdoulaye thể hiện sự càn lướt tốt  trước sự kèm cặp của hai hậu vệ CAHN nhưng anh vẫn có cho mình cú dứt điểm để đánh bại Filip Nguyễn, cân bằng tỉ số 1-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.


Vị trí đầu bảng của Công An Hà Nội bị đe dọa sau trận hòa này. (Ảnh: VPF)

Kết quả 1-1 cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu. Như vậy với trận hòa này, Công An Hà Nội có cho mình 25 điểm và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách của họ đội với đội bóng đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng chỉ là một chiến thắng và hơn đội nhì bảng là Viettel đúng 1 điểm. Trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp vị trí thứ 6 với 19 điểm.

Tại lượt đấu tiếp theo, Công An Hà Nội sẽ có chuyến làm khách đến sân của Topenland Bình Định. Trong khi Hà Tĩnh trở về sân nhà để tiếp CLB Hà Nội.