ĐỜI SỐNG

Bí kíp không bị nhìn trộm hay quay lại hình ảnh riêng tư ở khách sạn

Hoài Ngọc • 23-12-2018 • Lượt xem: 6251
Bí kíp không bị nhìn trộm hay quay lại hình ảnh riêng tư ở khách sạn

Để giữ an toàn cho bản thân, chúng ta cần biết cách tránh để những hình ảnh riêng tư của mình sẽ bị nhìn trộm hay quay lại khi vào nhà nghỉ, khách sạn, phòng thay đồ công cộng.

 

1. Nhận biết gương 2 chiều: Gương hai chiều là loại gương mà người đứng phía bên tối thấy được phía bên sáng, nhưng phía sáng lại không nhìn ngược lại được. Điều đó có nghĩa nếu bạn đứng trước gương hai chiều, kẻ xấu có thể chụp hình, quay phim bạn.

Cách nhận biết:

– Đặt đầu ngón tay lên mặt gương rồi quan sát.– Nếu thấy có khoảng cách giữa tay và tấm gương thì đó là loại gương 1 chiều rất an toàn. 

– Còn nếu thấy 2 đầu ngón tay chạm vào nhau thì đó là gương 2 chiều. Gương 2 chiều là loại gương có 1 mặt thủy tinh, được tráng, phủ 1 lớp vật liệu mỏng, phản xạ rất nhẹ. Khi mặt này được xoay về phía có ánh sáng thì 1 số ánh sáng sẽ phản xạ đi còn phần lớn ánh sáng thì xuyên qua gương.

– Gương 2 chiều chỉ có thể “phát huy công dụng” nếu ánh sáng trong phòng bạn lớn hơn gấp 10 lần ánh sáng bên mặt gương còn lại.

2. Phát hiện camera quay lén

Những cách đơn giản giúp bạn giảm nỗi lo liệu mình có bị đặt camera quay lén hay không.

– Dùng chế độ chụp ảnh từ điện thoại: Buổi tối, bạn tắt hết đèn trong phòng, dùng điện thoại ở chế độ chụp ảnh, chầm chậm quét một vòng ở những vị trí nghi ngờ có lắp đặt camera quay lén. Nếu thấy màn hình điện thoại có điểm sáng, dù là ánh sáng màu đỏ hoặc tím, sáng mạnh hoặc mờ, đó có thể là camera hồng ngoại quay lén.

– Sử dụng đèn flash của điện thoại: Hầu như các camera đều có độ nhạy sáng rất cao. Bạn hãy tắt hết đèn trong phòng và bắt đầu nháy đèn vào các vị trí nghi ngờ. Nếu có một camera đang giấu ở vị trí đó, bạn sẽ nhìn thấy một chấm đỏ nhỏ hoặc ánh sáng phản xạ trở lại. Đó là ánh sáng phát ra từ ống kính của chiếc camera.

– Dùng điều khiển từ xa: Bạn dùng điều khiển ti-vi, DVD… chĩa vào các hốc tường hay nơi nghi ngờ có đặt camera và nhấn nút bất kỳ. Nếu có ánh sáng phát ra trên đèn LED của chiếc điều khiển chứng tỏ ở đó có camera.

Ngoài ra, hãy tạo cho mình một thói quen tốt. Ngay khi bước vào một nơi lạ, bạn nên tạo thói quen ngó quanh căn phòng và quan sát xem vị trí nào có thể ghi hình của bạn rõ nhất. Một số loại camera còn được hóa trang kĩ trong các vật dụng. Ví dụ nếu bạn thấy ổ cắm điện ở trên cao, giữa ổ điện có một lỗ bất thường, không có công dụng gì cả, đó có thể là chiếc camera.