ĐỜI SỐNG

'Bí kíp sống còn' dành cho tân sinh viên ngày đầu nhập học

Mỹ Nhi • 25-09-2022 • Lượt xem: 228
'Bí kíp sống còn' dành cho tân sinh viên ngày đầu nhập học

Ngày đầu nhập học ắt hẳn là kỉ niệm khó phai trong đời của mỗi sinh viên khi chạm đến ngưỡng cửa mang tên “Đại học”. Với môi trường mới, bỡ ngỡ, hoang mang là điều khó tránh khỏi. Sau đây sẽ là một vài bí quyết giúp bạn có thời gian đầu đến trường thật tự tin.

Đánh thức trí não
Đầu xuôi thì đuôi lọt, hãy chuẩn bị các loại giấy tờ đầy đủ trước ngày nhập học và cho vào túi. Kiểm tra kỹ lưỡng xem có còn thiếu gì không vì chỉ cần sai một ly là đi một dặm. Để ngày nhập học thuận lợi hãy giữ cho mình một trí óc minh mẫn, luôn nhắc nhở bản thân để không phải quên thứ gì ở nhà cả nhé.

Sạc pin bản thân
Đừng vì háo hức quá mà không ngủ nhé. Đi nhập học sẽ khá lâu đấy, nào là check in, khám sức khỏe, nộp hồ sơ chưa kể là còn tham quan trường, kí túc xá,... Vậy nên, việc giữ một tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là rất quan trọng. Bạn có muốn đến trường mới trong tình trạng uể oải, thiếu sức sống? Hãy sạc pin bản thân trước ngày nhập học để có một khởi đầu thật rạng ngời.

Thà đến sớm còn hơn đi muộn
Lần đầu tiên bạn đến một nơi hoàn toàn xa lạ và đường sá thật lạ lẫm, mơ hồ cũng là điều hiển nhiên. Nếu bạn ở xa, hãy cố gắng sắp xếp đến trước một hoặc hai ngày làm quen với môi trường mới. Để tránh lạc đường và kẹt xe, đi sớm trước thời gian thông báo trên giấy báo nhập học là một típ hữu ích giúp bạn có một bước chuẩn bị thật chu đáo.

Tự tin kết nối
Mạnh dạng kết bạn, trò chuyện, mở rộng các mối quan hệ khi mới vào là đại học là điều nên làm để giúp bản thân thêm vững vàng. Nếu không muốn “cô đơn 2 triệu năm” như anh Đen Vâu thì tự tin giao tiếp, làm quen với mọi người là cách giúp bản thân bớt lạc lõng, chơi vơi. Nếu được, hãy cố gắng có một nhóm bạn thân trên đại học để cùng học, cùng chơi thì sẽ rất tuyệt vời đấy.

Quản lý chi tiêu
Tâm lý lo lắng, sợ thiếu hụt về mặt vật chất đi kèm với sự tò mò là kẻ thù của túi tiền rủng rỉnh những ngày vừa đi đại học. Thế nên, các bạn trẻ phải thật bình tĩnh, tính toán kỹ lưỡng để chi tiêu cho hợp lý. Đặc biệt, hãy tập “kiềm chế” tâm hồn mua sắm của mình, tránh trường hợp nhập học mới vài hôm mà đã trắng túi.

Đừng vội tin người
Tân sinh viên là những chú cừu non, ngây thơ dễ dàng bị dụ dỗ bởi các con sói ranh ma nơi đại học. Vậy nên, nếu bỗng dưng có người nhắn tin, hoặc đến mời gọi các bạn tham gia vào một dự án hay tổ chức nào đấy với mức lương hay hoa hồng khủng thì đây chắc chắn là “đa cấp” lừa đảo, phải nhanh trí từ chối và tránh xa. Nếu muốn tham gia bất kỳ tổ chức nào, hãy tìm hiểu thật kỹ hoặc tham khảo ý kiến thầy cô, những người đáng tin cậy.

Đại học không "học đại"
Nên nhớ rằng cách học tập ở đại học hoàn toàn khác biệt so với thời phổ thông. Phần lớn là “tự học”. Vì vậy, bạn hãy thật tập trung và tìm ra phương pháp học riêng cho mình sao cho phù hợp và đạt hiệu quả. Người ta thường nói “lên đại học nên thử trải nghiệm cảm giác rớt môn một lần”, nhưng thực tế thì không dễ chịu chút nào, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cho trải nghiệm đó. Các bạn tân sinh viên cần nghiêm túc và đề ra mục tiêu phấn đấu ngay đầu để có những năm tháng đại học thật sự ý nghĩa.