GIẢI TRÍ

'Biên kịch vàng' Vu Chính thất bại

DDVN • 16-03-2022 • Lượt xem: 404
'Biên kịch vàng' Vu Chính thất bại

Vu Chính mời Ngô Cẩn Ngôn, Dương Siêu Việt, Châu Dã, Bành Tiểu Nhiễm... đóng phim. Song, do cách trang điểm, phục trang xấu, phim giảm sức hút.

Ngày 13/3, Sina đưa tin bộ phim Vi hữu ám hương lai với sự tham gia của các diễn viên Châu Dã, Bành Tiểu Nhiễm, Tôn Di đóng máy. Tuy nhiên, dù mời được dàn mỹ nhân đẹp tham gia, dự án cổ trang của biên kịch Vu Chính vẫn khiến khán giả thất vọng vì tạo hình xấu, khiến các diễn viên đánh mất hào quang vốn có.

Theo Sina, tạo hình không phù hợp, màu phim xấu ảnh hưởng rất lớn tới các dự án truyền hình do Vu Chính sản xuất. Ba bộ phim gần đây là Đương gia chủ mẫu, Thượng thực và Ngọc lâu xuân là ví dụ.

Liên tiếp các tác phẩm thất bại

Theo Sina, bộ phim Thượng thực đánh dấu sự tái hợp của ê-kíp phim ăn khách Diên Hi công lược gồm biên kịch Vu Chính, Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải. Phim được ví là Nàng Dae Jang Geum bản Trung với nội dung kể về cô cung nữ có niềm đam mê với ẩm thực.

Dẫu vậy, thành tích của Thượng thực khá bết bát. Sau 4 ngày ra mắt, tác phẩm thu về 200 triệu lượt xem. Theo thống kê từ Vlinkgae, phim của Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải chỉ đứng thứ 4 trong số các tác phẩm đang phát sóng. Đến nay, phim nhận nhiều đánh giá tiêu cực, không đem lại sự hấp dẫn với khán giả, không được truyền thông chú ý đến.

Theo Sohu, điểm trừ lớn của Thượng thực là cách xây dựng tính cách nhân vật thiếu hợp lý, quá tài giỏi. Phim có tiết tấu chậm, không đi theo hướng nói về chủ đề tinh hoa ẩm thực mà biến thành ngôn tình và cung đấu nửa vời. Màn thể hiện của nam nữ chính Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn bị chê một màu, kém ấn tượng.

Bên cạnh đó, chất lượng hình ảnh trong Thượng thực cũng bị đánh giá không xứng với danh bom tấn truyền hình. Tác phẩm lạm dụng bộ lọc hình ảnh đen vàng khiến gương mặt của diễn viên u ám, kém sắc trên màn ảnh.

Các minh tinh bị Vu Chính "hại", với trang phục và cách trang điểm kém sắc.

Thượng thực có dàn mỹ nhân đẹp như Vương Sở Nhiên, Hà Thụy Hiền, Ngô Cẩn Ngôn tham gia. Tuy nhiên, do cách quay phim mà ngoại hình của các diễn viên xuống sắc nghiêm trọng. Nhiều người nhận xét màu da của các mỹ nhân cung đình nhợt nhạt như thiếu máu.

Dự án Đương gia chủ mẫu cũng mắc phải lỗi tương tự. Cách làm tóc, trang điểm nhợt nhạt khiến các nữ diễn viên như Tưởng Cần Cần, Dương Dung trở nên già hơn, thiếu sức sống. Trong khi trước đó, Tưởng Cần Cần từng được coi là Đệ nhất mỹ nhân cổ trang trên màn ảnh Hoa ngữ. Đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, ngoại hình của cô vẫn mặn mà. Dương Dung cũng từng tham gia nhiều phim truyền hình cổ trang. Cô thường được đánh giá ngoại hình và diễn xuất lấn át nữ chính.

Ngoài ra, bộ phim còn vướng lùm xùm ngược đãi động vật khiến khán giả phẫn nộ. Nhiều người đã đánh giá thấp điểm chất lượng của bộ phim để trừng phạt đoàn phim. Đương gia chủ mẫu mở đầu với 5,1/10 điểm trên trang Douban, nhưng hiện tại chỉ còn 2,8 điểm.

Trước đó, bộ phim Ngọc lâu xuân, vốn có chủ đề đấu tranh gia tộc nhưng được sản xuất dưới góc nhìn hài hước. Nhưng phim cũng không gây được tiếng vang lớn do nữ chính Bạch Lộc bị đánh giá là ngoại hình kém hấp dẫn, diễn xuất chưa thuyết phục.

Liên tiếp các dự án thất bại khiến danh tiếng của Vu Chính bị ảnh hưởng không nhỏ. Trước đó, vị "biên kịch vàng" vốn được coi là người mát tay trong việc sản xuất phim cổ trang. Có không ít những bộ phim thành công vang dội như Cung tỏa tâm ngọc, Lục Trinh truyền kỳ, Diên Hi công lược... dưới bàn tay nhào nặn của Vu Chính.

Vì sao Vu Chính thất bại?

Theo 163, các phim do Vu Chính sản xuất không được lòng khán giả khi có phần nhìn kém bắt mắt.

163 cho biết từ sau thành công của phim Diên Hi công lược (2018), biên kịch Vu Chính chú trọng vào tạo hình khi sản xuất phim. Trước đó, Vu Chính thường thiết kế trang phục phá cách, màu mè. Sau khi tiếp nhận ý kiến khán giả, biên kịch này đi theo hướng tinh giản, sang trọng. Khán giả vốn đặt kỳ vọng vào bộ phim Đương gia chủ mẫu, Ngọc lâu xuân bởi có tạo hình đẹp mắt. Tuy nhiên, họ hụt hẫng.

Vu Chính chuộng các trang phục nhạt màu với chất liệu thô, chi tiết đơn giản, thường dành cho thôn nữ. Thiết kế này làm giảm khí chất sang trọng của các diễn viên.

Bên cạnh đó, dù trong Thượng thực thời nhà Minh hay Đương gia chủ mẫu có bối cảnh thời Thanh, kiểu tóc của các nhân vật nữ ít thay đổi. Tạo hình của các diễn viên thường là chẻ giữa, ép tóc sát vào mặt.

Mới đây, tạo hình hai bộ phim Vi hữu ám hương lai và Phong vũ nùng yên chi loạn được tiết lộ. Dàn diễn viên Châu Dã, Bành Tiểu Nhiễm, Tôn Di và Trương Nam, Vương Ngọc Văn cũng trông kém sắc bởi phong cách trang điểm nhợt nhạt.

Vu Chính có khả năng mời nhiều người đẹp đóng phim, nhưng không phát huy hết khả năng diễn xuất và vẻ đẹp ngoại hình của họ.

Bên cạnh phần phục trang không bắt mắt, nội dung các phim của Vu Chính cũng gây tranh cãi. Theo Sina, Vu Chính từng thành công với dòng phim dành cho nữ giới. Tuy nhiên, theo thời gian, nội dung những dự án truyền hình có sự rập khuôn.

Trên Douban, nhiều người cho biết họ quyết định ngừng theo dõi Thượng thực vì cốt truyện gây thất vọng. Phim bị đánh giá là phiên bản 2.0 của Diên Hi công lược, gây liên tưởng đến việc Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc sống kiếp khác với thân phận mới là Diêu Tử Khâm và Chu Chiêm Cơ. Ở đó, Diêu Tử Khâm cũng thăng tiến từ chức vụ cung nữ sau khi vượt qua sự mưu hại của người trong cung như Ngụy Anh Lạc.

Biên kịch Vu Chính tiếp tục trao cho nữ chính hình tượng Mary Sue (hoàn hảo đến mức vô lý). Diêu Tử Khâm (Ngô Cẩn Ngôn) được miêu tả là người thông minh, tài giỏi, không chỉ nấu ăn ngon, còn có khả năng cầm kỳ thi họa xuất chúng. Tuy nhiên, kiểu xây dựng nhân vật mưu trí và may mắn hơn người đem đến cảm giác thiếu chân thực.

Các phim như Ngọc lâu xuân, Đương gia chủ mẫu, Vi hữu ám hương lai lại có chủ đề về cuộc chiến trong gia tộc, đấu tranh giành gia sản hoặc trả thù. Nội dung này xuất hiện nhiều trong dự án khác, thiếu sự mới mẻ.

Theo Sina, Vu Chính nổi danh là biên kịch "chắp vá". Cuối năm 2020, biên kịch này đã gửi lời xin lỗi nữ sĩ Quỳnh Dao vì từng đạo nhái nội dung tiểu thuyết Mai hoa lạc để xây dựng lên bộ phim Cung tỏa liên thành. Vu Chính cũng từng bị chỉ trích vì sản xuất bộ phim Cung tỏa tâm ngọc ăn theo dự án Bộ bộ kinh tâm. Do đó, nhiều chi tiết trong phim của Vu Chính bị đánh giá là rập khuôn những phim khác.

Hồi tháng 1/2021, sự nghiệp của Vu Chính gặp khó khăn khi bị 156 vị biên kịch, nhà văn, nhà sản xuất đồng loạt chỉ trích vì hành vi đạo nhái tác phẩm.

Theo Đồ Nam/Zing.vn