ĐỜI SỐNG

Bộ đôi mới ở tuyến giữa Việt Nam trong tương lai Văn Trường – Văn Khang

Huyền Hân • 07-08-2022 • Lượt xem: 3268
Bộ đôi mới ở tuyến giữa Việt Nam trong tương lai Văn Trường – Văn Khang

Hiện tại, bóng đá Việt Nam đang có hàng loạt những nhân tố trẻ tốt, nhưng hai cái Văn Trường – Văn Khang chắc chắn là bộ đôi khiến người hâm mộ phấn khích và mong chờ nhất ở hiện tại và tương lai bóng đá Việt Nam.

Cả hai cầu thủ Văn Khang và Văn Trường được xem là hai cầu thủ nhỏ tuổi nhất trong đội hình U.23 Việt Nam tại VCK Cúp bóng đá U.23 châu Á 2022. Mặc dù là em út, nhưng tại giải đấu U.23 châu Á, cả hai đã thi đấu cực kỳ xuất sắc để lại dấu ấn đậm nét của mình, trong đó Văn Khang được AFC bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu U.23 Việt Nam hòa U.23 Hàn Quốc.


Văn Khang và Văn Trường ăn mừng chiến thắng trước U.19 Myanmar

Còn Văn Trường đã chơi tổng cộng 254 phút ở lần đầu tiên tham dự đấu trường châu Á, thi đấu nổi bật ở tuyến giữa U.23 Việt Nam. Và ít ai biết, huấn luyện viên Gong Oh-kyun phát hiện ra hai học trò của mình một cách rất đặc biệt. Theo chia sẻ của vị chiến lược gia này, ông nhận được các video gợi ý cầu thủ đến từ tuyển trạch viên và chuyên gia của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường được chọn chỉ sau đúng 5 phút xem. Và sau mỗi lần được triệu tập, cả hai đã nỗ lực và nhanh chóng tiến bộ, để có một Văn Trường – Văn Khang như bây giờ.


Cầu thủ Văn Trường

Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở U.23 Việt Nam, cả hai được triệu tập phục vụ cho U.19 Việt Nam và tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại giải đấu U.19 Đông Nam Á và U.19 Quốc tế đang tổ chức ở Bình Dương. Cả hai hiện tại là đầu tàu của U.19 hiện nay, là niềm cảm hứng cho lối chơi U.19 hiện nay và chắc chắn là cầu thủ không thể thiếu trong hàng trình Vòng loại U.20 sắp tới của Huấn luyện viên Đinh Thế Nam.


Cầu thủ Khuất Văn Khang (số 10)

Mặc dù trưởng thành ở hai lò đào tạo trẻ khác nhau (Khuất Văn Khang (Viettel); Văn Trường (Hà Nội)) nhưng cả hai thường xuyên cùng nhau góp mặt trong các lứa U của Việt Nam, bộ đôi này ngoài những phẩm chất cá nhân của từng người, cả hai có sự gắn kết và hiểu ý nhau cực tốt, làm cho lối đá tấn công của U.19 triển khai mạch lạc và hiệu quả. Cả hai đều có khả năng tranh chấp tốt, tốc độ, khả năng xử lý bóng kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của cả hai là rất tốt. Đây chắc chắn là bộ đôi tuyến giữa rất đáng chờ đợi và hứa hẹn sẽ đóng góp nhiều cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Văn Trường

Trưởng thành ở lò đào tạo bóng đá Hà Nội, sở hữu chiều cao lý tưởng (1m82) cùng khả năng xử lý bóng kỹ thuật, Văn Trường được đánh giá cực kỳ cao. Cùng với đó là khả năng đánh đầu và khả năng săn bàn cũng khá tốt dù thi đấu ở vị trí tiền vệ. Ngoài ra, Văn Trường còn là một cầu thủ khá đa năng, có thể thi đấu nhiều vị trí ở tuyến giữa: khi là tiền vệ tấn công, khi tiền vệ cánh, khi là tiền vệ giữ nhiệm vụ thu hồi bóng và điều tiết. Văn Trường thi đấu lăn xả, không ngại va chạm, khả năng tranh chấp tốt là những điểm mạnh của cầu thủ trẻ này.

Khuất Văn Khang

Trưởng thành từ lò đào tạo Viettel, và mặc dù không có ngoại hình tốt như Văn Trường nhưng khả năng tranh chấp lỳ lợm của Văn Khang là điều không phải bàn cãi. Sở hữu cái chân trái cũng khá “ngoan”, Khuất Văn Khang luôn có những pha tỉa bóng, câu bóng như đặt cho các đồng đội. Khả năng đột phá cũng là một điểm mạnh của cầu thủ này. Văn Khang được đánh giá là cầu thủ có lối chơi hiện đại và phong cách chơi bóng cực kỳ thông minh. Và ở độ tuổi còn khá trẻ 19, chắc chắn Văn Khang sẽ còn tiến bộ hơn nữa trong tương lai.

Tại giải đấu U.19 Quốc tế Thanh Niên 2022, ở lượt trận đầu tiên, cả hai đã thi đấu cực kỳ xuất sắc và có những danh hiệu cho riêng mình. Văn Trường là cầu thủ ghi bàn đầu tiên của trận đấu và Văn Khang là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Mỗi giải trị giá 100 USD cùng quà của nhà tài trợ.

Thông tin thêm:

Giải bóng đá U.19 Quốc tế Thanh Niên là cơ hội lớn giúp cho cầu thủ trẻ có thêm động lực thi đấu, cọ xát quốc tế, từ đó phát hiện ra thêm tài năng cho bóng đá nước nhà. Cũng như giải bóng đá U.19 Quốc tế các lần trước tại Khánh Hòa và Gia Lai, giải đấu năm nay đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cùng sự phối hợp của Công ty Cổ phần bóng đá CLB Becamex Bình Dương. 

Giải U.19 Quốc tế Thanh Niên lần thứ tư sẽ diễn ra tại sân vận động Bình Dương từ ngày 5.8 đến 11.8 với 4 đội tham gia gồm U.19 Thái Lan, U.19 Myanmar, U.19 Malaysia và U.19 Việt Nam. 4 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội xếp nhất - nhì tranh chung kết, 2 đội xếp thứ ba - tư tranh hạng ba.

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá U.19 Quốc tế Thanh Niên lần 4 năm 2022 từ ngày 5.8 đến 11.8, tất cả các khán đài của sân Bình Dương sẽ mở cửa để đón khán giả vào xem cổ vũ động viên cho các đội bóng trẻ. Riêng khán đài A sẽ có vé mời. Truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu theo lịch thi đấu trên hệ thống các kênh của FPT Play Box, kênh YouTube FPT Play, Thể thao 360 và Fanpage Truyền hình FPT Play, U.19 - U.21 Thanh Niên...

Tổng công ty Becamex IDC, nhà tài trợ vận chuyển Việt Nam Airlines, tài trợ đồng Tập đoàn Trung Nguyên Legend, cùng các nhà tài trợ: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Công ty Cổ phần Đại Nam, Công ty Cổ phần Động Lực (Động Lực Group), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Bình Dương, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa, Công ty Topenland Bình Định, Tập đoàn T&T Group, Công ty TNHH CaFe The Town, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Aminia Ninh Chữ, Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sức khoẻ Việt (Viet Health Food), Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh, Công ty TNHH Danti...

Bảo trợ thông tin: Báo Thanh Niên, Tạp chí Một Thế Giới, Mạng xã hội Duyên Dáng Việt Nam,...