GIẢI TRÍ

Bom tấn cổ trang bị cắt 31 tập

DDVN • 12-04-2022 • Lượt xem: 597
Bom tấn cổ trang bị cắt 31 tập

Phim cổ trang "Sơn hà nguyệt minh", 80 tập, phải bỏ 31 số để đáp ứng yêu cầu hạn chế phim cung đấu của cơ quan quản lý.

Theo Up Media, tác phẩm hoàn thành từ năm 2018, trải qua nhiều lần sửa, biên tập mới qua kiểm duyệt, ra mắt hôm 6/4. Tác phẩm do Cao Hy Hy đạo diễn, Phùng Thiệu Phong, Trần Bảo Quốc, Trương Phong Nghị đóng chính. Phim lấy bối cảnh thời Minh, xoay quanh cuộc đời Minh Thành Tổ - hoàng đế thứ ba của triều đại.

Do thời lượng bị cắt bỏ nhiều, đoàn phim phải thêm nhiều đoạn đọc để trình bày nội dung với khán giả. Tuy vậy, tác phẩm thiếu tính xuyên suốt, liền mạch, một số đoạn bị người xem đánh giá thiếu logic. Trên diễn đàn Douban, nhiều ý kiến cho biết cảm thấy tiếc cho Sơn hà nguyệt minh khi được đầu tư kỹ lưỡng nhưng phải bỏ nhiều cảnh.

Tác phẩm được gọi là bom tấn truyền hình khi có vốn đầu tư 320 triệu nhân dân tệ (50,2 triệu USD), quy tụ dàn diễn viên thực lực, nổi tiếng như Trương Phong Nghị (từng đóng Bá vương biệt Cơ, Đại chiến Xích Bích), Trần Bảo Quốc (nổi tiếng với Hán Vũ đại đế, Đại trạch môn), Phùng Thiệu Phong... Trong bối cảnh số lượng phim thần tượng cổ trang áp đảo, Sơn hà nguyệt minh thu hút quan tâm của khán giả khi là sản phẩm đề tài lịch sử hiếm hoi, dẫn đầu tỷ lệ người xem khi mới ra mắt.


Tạo hình Chu Nguyên Chương của Trần Bảo Quốc. Ảnh: Youku

Sau phim Như Ý truyện năm 2018, dòng phim cung đấu bị kiểm duyệt chặt ở Trung Quốc. Nhiều cơ quan truyền thông từng phê phán dòng phim này không phù hợp cuộc sống hiện đại, cổ xúy lối sống xa hoa, hưởng lạc. Tờ Bắc Kinh Nhật Báo nhận định phim cung đấu khiến giới trẻ sùng bái lối sống vương giả, đi ngược mỹ đức cần cù, tiết kiệm. Việc ngôn từ cổ như "trẫm", "thần"... gây ảnh hưởng văn phong hiện đại... Thể loại cổ trang cũng bị hạn chế trên truyền hình. Trong giờ vàng buổi tối, một năm, mỗi đài truyền hình chỉ được phép chiếu hai phim cổ trang.

Theo Như Anh/vnexpress.com