THỂ THAO

'Bom tấn' mùa chuyển nhượng: Filip Nguyễn chính thức gia nhập CLB Công an Hà Nội

Nhi Phan • 30-06-2023 • Lượt xem: 848
'Bom tấn' mùa chuyển nhượng: Filip Nguyễn chính thức gia nhập CLB Công an Hà Nội

Sáng 29/6, câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội vừa xác nhận chiêu mộ thành công thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn sau thời gian dài. Được biết, Filip Nguyễn hiện là cầu thủ đắt giá nhất của V League 2023. 

Xem thêm:
5 cầu thủ của ĐT nữ Việt Nam được FIFA đánh giá cao trước thềm World Cup 2023
Công nghệ VAR sẽ có mặt tại V League cuối mùa giải 2023

 

Sau khi ký hợp đồng thành công với tiền vệ Quang Hải, “đại gia” mới nổi Công an Hà Nội tiếp tục mời Filip Nguyễn khoác áo đội bóng để gia tăng sức mạnh đội hình, hướng đến chiếc cúp vô địch V League mùa giải 2022/2023. Cùng với Quang Hải, Filip Nguyễn sẽ ra mắt đội bóng thủ đô vào giai đoạn 2 của V League theo suất thi đấu của cầu thủ Việt kiều. 


Công an Hà Nội chính thức có được Filip Nguyễn sau thời gian dài đàm phán. 

Theo thông tin, Filip Nguyễn hiện đã có mặt tại Hà Nội và sẽ có buổi ký hợp đồng với CLB theo dạng chuyển nhượng tự do vào ngày 30/6. Thời hạn hợp đồng giữa cầu thủ này và Công an Hà Nội FC có giá trị 3 năm. Trong hợp đồng còn kèm theo điều khoản, nếu Filip Nguyễn cảm thấy hòa hợp và thi đấu tốt cho CLB thì có thể kéo dài hợp đồng. CLB Công an Hà Nội đã chuẩn bị chu đáo cho thủ thành Việt kiều về vấn đề học tiếng Việt và nơi ở cùng gia đình. 

Đây được xem là một trong những “bom tấn” mùa chuyển nhượng khi Filip Nguyễn đang có giá trị chuyển nhượng cao nhất là 700 nghìn Euro (tương đương 18 tỷ đồng), xếp sau là 2 cầu thủ ngoại của Thép Xanh Nam Định (450 nghìn và 350 nghìn Euro) theo định giá của Transfermarkt. Trong khi đó, giá trị chuyển nhượng hiện tại của cựu tiền vệ Pau FC Quang Hải chỉ ở mức 300 nghìn Euro (tương đương gần 10 tỷ đồng) thấp hơn 100.000 so với tháng 2 cùng năm. Câu lạc bộ Công an Hà Nội hiện cũng đang sở hữu giá trị đội hình cao thứ 2 trong V League với 4,07 triệu Euro (tương đương gần 105 tỷ đồng) chỉ đứng sau CLB Thép Xanh Nam Định. 



Filip Nguyễn trở về Việt Nam với sự chào đón của người thân và đại diện CLB Công an Hà Nội. 

Trước đó, Công an Hà Nội FC đã nhiều lần liên lạc với thủ môn Việt kiều để thương thảo về bản hợp đồng, tuy nhiên không thành công. Sau khi biết tin Filip Nguyễn kết thúc hợp đồng và không tái ký với CLB Slovacko (Cộng hòa Séc) thì đội bóng ngành công an nhanh chóng lợi dụng thời điểm cùng với việc thủ thành Việt kiều nhiều lần bày tỏ mong muốn được trở về quê hương thi đấu và cống hiến nên điều này đã làm bàn đạp để CLB Công an Hà Nội có thể sở hữu thủ thành xuất sắc nhất hiện tại của giải vô địch quốc gia (VĐQG) Cộng hòa Séc. 

Filip Nguyễn sinh năm 1992 trong gia đình có bố là người Việt, mẹ là người Cộng hòa Séc và sinh sống từ nhỏ ở Praha. Xuất phát từ lò đào tạo trẻ Sparta Prague năm 2012 đến năm 2015 chuyển sang CLB Novy Bydzov và 1 năm sau đó khoác áo CLB Vlasim. Thi đấu cho CLB này 3 năm, Filip Nguyễn tiếp tục di chuyển bến đỗ đến CLB Slovan Liberec và năm 2022 chính thức ký hợp đồng 1 năm với CLB Slovacko. 


Thông tin cá nhân của thủ thành Việt kiều được CLB cập nhật. 

Trước đó, năm 2016 Filip từng về Việt Nam thử việc cho CLB Thanh Hóa tuy nhiên trở ngại về vấn đề nhập tịch khiến cầu thủ Việt kiều không có cơ hội thi đấu ở V League. Ở đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc, Filip Nguyễn từng được gọi lên tuyển vào năm 2020 để tham dự UEFA Nations League và sau đó là vòng loại World Cup 2022, tuy nhiên thủ thành Việt kiều vẫn chưa được đăng ký thi đấu trận nào. 

Trong màu áo CLB Slovacko mùa giải 2022/2023, Filip Nguyễn ra sân đến 46 trận cho CLB ở các giải VĐQG Cộng hòa Séc, vòng loại UEFA Europa Conference League và vòng loại Europa League. Đáng chú ý, thủ thành 31 tuổi hiện là thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất với 11 trận ở giải VĐQG Cộng hòa Séc, góp phần giúp CLB Slovacko đứng hạng 5 mùa này. 


Filip Nguyễn đăng tải bức ảnh kèm dòng trạng thái "Tôi đã về nhà" trên trang cá nhân. 

Với sự gia nhập của Filip Nguyễn thì chắc chắn suất thủ môn của Patrick Lê Giang ở Công an Hà Nội sẽ bị thay thế, mặc dù anh đang thể hiện khá tốt. Theo nhiều nguồn tin, rất có thể Patrick Lê Giang sẽ được chuyển nhượng theo dạng cho mượn ở cuối mùa giải này. Cùng với đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đang có nguyện vọng rời đội bóng thủ đô khi ngồi dự bị quá nhiều để nhường vị trí cho Patrick. Theo đó, “người hùng” của U23 Việt Nam ngày ấy chỉ có 3 lần ra sân sau khi cập bến Công an Hà Nội. Bùi Tiến Dũng không thể cạnh tranh được với Patrick thì với Filip cơ hội thi đấu của anh ở mức thấp khi đẳng cấp của Filip Nguyễn khác xa với thủ môn Thanh Hóa. 

Hiện tại, Công an Hà Nội đang dẫn đầu bảng xếp hạng V League với 24 điểm cho 29 bàn thắng và 14 lần thủng lưới. Sắp tới, giai đoạn 2 cho cuộc đua vô địch sẽ diễn ra vô cùng kịch tính khi 3 đội có số điểm cao nhất hiện tại chỉ cách nhau con số nhỏ là 1 điểm (Công an Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội FC).