THỂ THAO

Bóng đá Việt Nam - Cơ hội và thách thức World Cup 2026: Xây nhà từ móng

DDVN • 28-08-2023 • Lượt xem: 12535
Bóng đá Việt Nam - Cơ hội và thách thức World Cup 2026: Xây nhà từ móng

Muốn đội tuyển Việt Nam cải thiện thành tích tại vòng loại World Cup 2026, quá trình chuẩn bị bài bản, khoa học và chỉn chu từ phía Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) phải đóng vai trò chìa khóa.

Khởi đầu từ lứa trẻ

Để phân tích cơ hội vươn xa của đội tuyển VN ở vòng loại World Cup 2026, cần nhìn nhận, đánh giá lại hành trình của toàn đội ở vòng loại World Cup 2022 cách đây 4 năm. Đội bóng của HLV Park Hang-seo đã thi đấu ổn định để giành quyền vào vòng loại thứ 3 lần đầu tiên trong lịch sử. Đó không phải thành công nhất thời, mà là bước tiến được bóng đá VN chuẩn bị trong nhiều năm. Nòng cốt đội tuyển VN thời điểm này là tập hợp của hai lứa U.19, lần lượt "trình làng" vào năm 2013 và 2015. Hai lứa cầu thủ này đã gây tiếng vang ở giải trẻ, được đôn lên đội tuyển quốc gia (ĐTQG) rồi vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, trước khi tạo nên kỳ tích ở vòng loại World Cup 2022. Bóng đá VN đã có lộ trình lớp lang, bài bản khi đào luyện "thế hệ vàng", đan cài hợp lý với lứa đàn anh, trước khi hưởng trái ngọt.


Đội tuyển VN đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ (Ảnh: Độc Lập)

Đội tuyển VN sẽ dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khi lứa cầu thủ sinh trong khoảng từ năm 1993 - 1997 vẫn đang ở độ tuổi đỉnh cao để gánh vác. Tuy nhiên, bài học với 8 trận thua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, không chỉ vạch rõ ranh giới với nhóm các đội tuyển hàng đầu châu Á, mà còn cho thấy để hướng tới World Cup, các đội cần nguồn cầu thủ đủ lớn, thay vì phải dùng đi dùng lại một đội hình và rơi vào lối mòn.

Khác với các giải đấu diễn ra theo thể thức tập trung, vòng loại World Cup diễn ra dàn trải trong nhiều tháng, nhiều năm, mỗi đợt tập trung chỉ đá tối đa 2 trận. Để đảm bảo chất lượng thi đấu, các ĐTQG cần quỹ cầu thủ dồi dào và đồng đều. Đó là lý do HLV Troussier đã nêu con số ước lượng 100 cầu thủ cho tham vọng World Cup. Điều này đòi hỏi các đội trẻ phải liên tục trau dồi ở giải đấu lớn. Xây dựng lớp trẻ kế cận lứa chủ lực ở đội tuyển VN cũng là kế hoạch dài hạn VFF đang xây dựng.

HLV Troussier đề cập: "Chúng ta cần gia tăng tính cạnh tranh, đặc biệt ở các giải trong nước như V-League. Tôi mong cho các tuyển thủ được đá khoảng 40 - 50 trận trong mỗi mùa giải, và mùa giải V-League có thể kéo liên tục khoảng 10 tháng. Để đội tuyển VN phát triển bền vững, hệ thống bóng đá VN cần mở rộng thêm các giải đấu từ chuyên nghiệp đến trẻ, đẩy mạnh bóng đá học đường... Chỉ khi được thi đấu liên tục, các cầu thủ mới có thể tiến bộ".

VFF đã thành lập hai đội tuyển U.23 VN, một đội do ông Troussier huấn luyện được xây dựng cho vòng loại U.23 châu Á 2024, đội còn lại của HLV Hoàng Anh Tuấn (với nòng cốt lứa U.20) dự giải U.23 Đông Nam Á và ASIAD 19. Duy trì song song hai đội trẻ, đồng nghĩa số cầu thủ trẻ được mài giũa tăng lên, tạo nguồn lực để HLV Troussier bồi đắp cho đội tuyển VN. Đây là "tấm lưới" được mở rộng nhằm không để lọt nhân tài, mở rộng cánh cửa đội tuyển để động viên tinh thần cầu thủ cũng như tạo ra sức cạnh tranh, sàng lọc không ngừng, buộc mọi nhân tố phải nỗ lực hết sức nếu muốn góp mặt ở ĐTQG.

Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, thành tích giải trẻ có thể bị ảnh hưởng với việc phân chia đội tuyển, nhưng là bước đi cần thiết để bóng đá VN đảm bảo tính kế thừa. Trong 3 - 5 năm tới, lứa cầu thủ sinh từ năm 2000 - 2005 sẽ từng bước được đôn lên và trở thành trụ cột ĐTQG thay đàn anh. Đảm bảo cơ hội thi đấu và rèn giũa lứa cầu thủ này là con đường mà VFF vạch ra để xây dựng tương lai bền vững cho đội tuyển VN, nhằm duy trì vị thế cho tham vọng World Cup.


HLV Troussier đang xây dựng lối chơi cho vòng loại U.23 châu Á 2024 (Ảnh: Minh Tú)

Chạy đua với thời gian

Bên cạnh chiến lược xây dựng nguồn cầu thủ dài hạn, VFF cũng có kế hoạch ngắn hạn cho đội tuyển VN. Thầy trò HLV Troussier sẽ so tài với đội Palestine vào ngày 11.9, trước khi đấu đội Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc vào tháng 10. Từ giờ đến vòng loại World Cup 2026, đội tuyển VN không còn tập trung dài hạn. Điều này đòi hỏi ông Troussier cùng học trò phải tối ưu quãng thời gian FIFA Days để rèn lối chơi, nghiên cứu đối thủ và đá giao hữu. Những bước chạy ngắn và chạy dài cần đan xen nhuần nhuyễn để thầy trò ông Troussier luôn ở trạng thái sẵn sàng.

Nguyên Tổng thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn chia sẻ: "Đội tuyển VN phải chuẩn bị lực lượng để đảm bảo khả năng cạnh tranh. Trong bóng đá, lứa tuổi từ 25 - 28 là chín muồi nhất với cầu thủ trên khía cạnh thể lực, kinh nghiệm. Để đảm bảo được lực lượng cầu thủ ở độ tuổi lý tưởng cho vòng loại World Cup 2026 và World Cup 2030, bóng đá VN cần tuyển chọn nhân tài kỹ càng. Ngoài ra, bóng đá VN cần củng cố chất lượng giải vô địch quốc gia và đặc biệt là giải trẻ, tăng số lượng trận đấu ở cấp độ U.17, U.19, U.21 để bồi dưỡng tài năng.


HLV Troussier cùng học trò phải tối ưu quãng thời gian FIFA Days để rèn lối chơi (Ảnh: AFP)

Các cầu thủ trẻ cần đá khoảng 25 - 30 trận mỗi năm để tiến bộ, từ đó mới chọn được nhân tài cho ĐTQG. Các cấp độ đội tuyển VN cũng cần được tập huấn, học hỏi công nghệ tập luyện và đào tạo ở các nước có nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu, như vừa rồi U.17 VN đi Đức, hay U.23 VN đá giao hữu ở Qatar... Điều này đòi hỏi VFF cần huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm đầu tư cho đội tuyển cũng như nâng cấp khâu tổ chức các giải đấu trong nước. Nên nhớ rằng không chỉ đội tuyển VN hướng tới vé dự World Cup, mà rất nhiều nền bóng đá cũng đầu tư mạnh. Chúng ta phải tận dụng nền móng hiện tại để phát triển thêm".

(còn tiếp) 

Theo Hồng Nam/Thanhnien.vn