GIẢI TRÍ

Bữa ăn cuối cùng của Trương Quốc Vinh

DDVN • 01-04-2022 • Lượt xem: 250
Bữa ăn cuối cùng của Trương Quốc Vinh

Trương Quốc Vinh qua đời ngày 1/4/2003, để lại tiếc thương cho công chúng. Trước khi mất, nam nghệ sĩ hẹn gặp mặt và trút bầu tâm sự với bạn thân Mạc Hoa Bính.

Ngày 31/3, QQ đưa tin Mạc Hoa Bính - nhà thiết kế nội thất là bạn thân của Trương Quốc Vinh - chia sẻ về cuộc gặp mặt lần cuối với cố nghệ sĩ. Theo Mạc Hoa Bính, ông là người hiếm hoi được Trương Quốc Vinh tin tưởng tâm sự những khó khăn, đau khổ mà nam ca sĩ trải qua trong cuộc sống.

Trên China Times, Mạc Hoa Bính cho biết ông không ngờ bữa ăn trưa tại nhà hàng Fusion ở Vịnh Causeway, Hong Kong lại là buổi hẹn cuối cùng của mình và Trương Quốc Vinh.

Theo nhà thiết kế nội thất, sáng 1/4/2003, Trương Quốc Vinh nhắn tin hẹn ông cùng dùng bữa. Khi đến nơi, ông thấy nam diễn viên mặc vest xám nhạt, và ăn trưa với món mỳ Ý.


Trương Quốc Vinh bên Mạc Hoa Bính. Ảnh: Sina.

Mạc Hoa Bính kể thời điểm đó, Trương Quốc Vinh đang chữa bệnh trầm cảm. Nam diễn viên chán nản vì tác phẩm đầu tiên làm đạo diễn không thuận lợi. Tình trạng sức khỏe của Trương Quốc Vinh cũng bất ổn. Cố nghệ sĩ mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản, gây ảnh hưởng đến giọng hát.

Cuộc sống không suôn sẻ khiến nam nghệ sĩ sa sút tinh thần, mất ngủ triền miên và lạm dụng thuốc lá để giải tỏa tâm lý muộn phiền. Mạc Hoa Bính cho biết trong bữa trưa ông khuyên nam diễn viên sang Mỹ điều trị, nhưng Trương Quốc Vinh từ chối. Sao nam cho biết khó ra nước ngoài vì đại dịch SARS.

Sau đó, Trương Quốc Vinh chép lại số chứng minh thư của Mạc Hoa Bính, và tặng tấm giấy cho ông. Đến khi Trương Quốc Vinh qua đời, nhà thiết kế mới biết mục đích của tài tử là để lại cho ông một món quà.

Theo Mạc Hoa Bính, Trương Quốc Vinh đã ẩn ý về kế hoạch tự sát với ông. Tuy nhiên, Mạc Hoa Bính không nhận ra để kịp thời khuyên can nam nghệ sĩ. Trương Quốc Vinh ra đi để lại sự ân hận trong ông.

Ngày 1/4/2022 là kỷ niệm 19 năm ngôi sao Bá vương biệt Cơ qua đời. Hoạt động tưởng nhớ nam diễn viên được tổ chức từ giữa tháng 3 ở Trung Quốc Đại lục, Đài Loan, Hong Kong. Tại Đài Loan, cuốn sách Trương Quốc Vinh - mãi mãi là Ca ca của tác giả Hàn Ju Sung Chul được tái bản.

Nhiều năm qua, cứ đến ngày giỗ của anh, doanh nhân Đường Hạc Đức, bạn đời đồng tính của Trương Quốc Vinh, đăng ảnh cũ bên cố nghệ sĩ. Khán giả tại Hong Kong cũng đặt vòng hoa tưởng nhớ tại khách sạn Mandarin Oriental - nơi nam diễn viên tự sát. Năm nay, sự kiện tưởng niệm này bị hủy bỏ do tình hình dịch bệnh phức tạp ở xứ Hương Cảng.

Trương Quốc Vinh sinh năm 1956 tại Hong Kong, được xem là huyền thoại của làng giải trí Hoa ngữ. CNN từng bầu chọn anh xếp thứ 3 trong top những huyền thoại Global Music Icon, chỉ sau Michael Jackson, The Beatles. Hiệp hội điện ảnh Hong Kong cũng khẳng định anh là nghệ sĩ được yêu thích nhất suốt nhiều năm qua.

Khán giả Việt Nam biết đến anh qua các tác phẩm như Thiến nữ u hồn, Yên Chi Khâu, Đông tà tây độc, Xuân quang xạ tiết, Anh hùng bản sắc, Kim chi ngọc diệp, Gia hữu hỷ sự, Bạch phát ma nữ...

Theo Di Hy/Zing.vn