ĐỜI SỐNG

Bùng nổ dịch vụ cho thuê người yêu ở Trung Quốc

Bá Phúc • 12-10-2023 • Lượt xem: 4776
Bùng nổ dịch vụ cho thuê người yêu ở Trung Quốc

Hiện nay, nhiều bạn trẻ ở Trung Quốc đang tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu theo ngày để “tạm đình chiến” trước cuộc "tổng tấn công" giục cưới từ phía gia đình. 

Để tìm hiểu sâu về dịch vụ có một không hai này, một nam phóng viên của hãng truyền thông News Chao đã quyết định đóng giả người độc thân mong muốn thuê người yêu. Người này cho biết, sau thủ tục đăng ký, phía bên dịch vụ đã nhanh chóng kết nối một bạn gái có biệt danh là Mumu, 29 tuổi và có bằng cử nhân từ một trường đại học chính quy.

Bằng nghiệp vụ chuyên môn, phóng viên đã có được thông tin về các bước để thuê người yêu. Anh cho biết, cô gái Mumu đã đưa ra mức giá là 1.000 NDT (tương đương 3,4 triệu VNĐ)/ ngày. Tuy nhiên, nếu đồng ý với mức giá đó, nam phóng viên phải trả trước 500 NDT, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi dịch vụ kết thúc.

Nhiều người trẻ ở Trung Quốc tìm đến dịch vụ thuê người yêu do bị giục xem mặt, giục cưới từ cha mẹ và họ hàng.

Bên cạnh đó, cô nàng Mumu còn tiết lộ, ngoài dịch vụ cho thuê người yêu, cô còn nhận thêm cả việc hò hẹn, đi chơi với khách với mức giá là 350 NDT (tương đương với 1,2 triệu đồng)/ngày. Ngoài ra, nếu khách muốn xem mặt trước khi gặp thì phải chịu thêm phí là 20 tệ (70.000 VNĐ).

Mumu chia sẻ, bản thân vẫn đang làm công việc nhân viên văn phòng với mức lương hàng tháng là 5.000 NDT (hơn 16 triệu VNĐ). Và công việc đóng giả người yêu, cô chỉ làm trong thời gian rảnh và các dịp nghỉ phép như lễ, Tết.

Cô tiết lộ, trong những dịp lễ như Tết Nguyên đán, lễ hội thuyền rồng và Quốc khánh, lượng khách tìm tới dịch vụ thuê người yêu từ cô rất dày đặc, kèm với mức giá 2.500 NDT (tương đương với 8 triệu VNĐ/1 khách. Theo Mumu, trong những dịp lễ đó, tổng cộng số tiền cô kiếm được là 40.000 NDT (hơn 130 triệu VNĐ).

Bên cạnh đó, theo lời chia sẻ của Mumu, hiện nay các bạn trẻ Trung Quốc đang bị gò ép vào việc phải xem mắt theo sự sắp xếp của cha mẹ hoặc các thành viên khác trong gia đình, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán. Do đó, từ khi xuất hiện dịch vụ cho thuê người yêu mà đa số các bạn trẻ có thể cảm thấy thoải mái, không còn quá áp lực mỗi khi bị giục. 

Cô chia sẻ, do trong dịp Tết Nguyên Đán có quá nhiều đơn hàng, nên cô thường giới thiệu những cô gái khác cho khách hàng của mình. Munu nói thêm, cứ một lần giới thiệu và được khách đồng ý, cô sẽ được nhận thêm 200 NDT phí hoa hồng. 

Mumu tiết lộ, các khách hàng của cô có độ tuổi trung bình khoảng 30 trở lên, bởi độ tuổi này hay thường phải đối mặt với áp lực kết hôn từ gia đình. Bên cạnh đó, ngoài những khách hàng thông thường, nhiều người đồng tính cũng thuê dịch vụ của cô, với một số các yêu cầu khó nhằn như: ra mặt dòng họ, chụp ảnh cười hoặc thậm chí là làm giấy chứng nhận kết hôn và tổ chức đám cưới giả. 

Một số người đồng tính thuê dịch vụ để chụp ảnh cưới, kết hôn giả nhằm đối phó với gia đình.

Chia sẻ với phóng viên, Mumu than vãn tuy có rất nhiều người đàn ông Bắc Kinh đến thuê dịch vụ người yêu giả, nhưng cô luôn mong sẽ rời khỏi ngành sớm để có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Hiện nay, tuy dịch vụ cho thuê người yêu đang là trào lưu bùng nổ ở Trung Quốc, nhưng song song đó, nó cũng có nhiều ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội của nước này.