ĐỜI SỐNG
Các biện pháp giúp cây trồng của bạn sống sót khi bạn đi vắng
Uyên Nguyễn • 30-03-2025 • Lượt xem: 56

Một kỳ nghỉ dài có thể là giấc mơ đối với bạn, nhưng lại là cơn ác mộng đối với cây trồng – đặc biệt là vào những ngày hè oi bức. Cây trồng thường khá bền bỉ, và nếu không được chăm sóc, hầu hết chúng vẫn có thể chịu đựng được khoảng một tuần. Tuy nhiên, nếu bạn đi xa lâu hơn, bạn nên thực hiện một số biện pháp phòng ngừa.
Đối với cây trồng ngoài trời, chúng cần được tưới nước thường xuyên. Sarah Barbosa, người sở hữu một trang trại lớn ở Texas, cho biết hệ thống tưới nước tự động sẽ rất hữu ích. Nếu bạn không có hệ thống này, bạn có thể nhờ hàng xóm hoặc bạn bè ghé qua để tưới nước giúp.
Đối với cây trồng trong nhà, Clara Leung – chuyên gia tư vấn về cây trồng và phong thủy – khuyên bạn nên chia chúng thành ba nhóm:
1. Cây ít cần chăm sóc: Có thể tự sống mà không cần tưới nước trong thời gian bạn đi vắng.
2. Cây cần chăm sóc vừa phải: Có thể cần tưới nước, tùy vào thời gian bạn đi xa.
3. Cây cần chăm sóc đặc biệt: Nên nhờ người chăm sóc giúp để đảm bảo cây không bị héo úa.
Phân loại mức độ cần chăm sóc của cây trồng (Ảnh: Internet)
Cây trồng ngoài trời:
Tưới nước thật kỹ và đảm bảo tất cả các luống vườn đều được phủ một lớp phân bón. Barbosa chia sẻ: "Hãy đảm bảo có một lớp rào bảo vệ giữa ánh sáng mặt trời và mặt đất để giúp duy trì độ ẩm trong đất."
Cây trồng trong nhà:
Aditya, người sáng lập Plant Shoppe ở San Antonio, khuyên rằng bạn nên di chuyển cây ra xa cửa sổ để chúng nhận được ít ánh sáng hơn một chút (nhờ đó sẽ cần ít nước hơn) – đặc biệt là nếu bạn sống ở khu vực nóng và nhiều nắng. Leung bổ sung rằng kéo rèm lại cũng giúp giảm bớt ánh sáng chiếu vào cây.
"Chúng tôi luôn khuyên mọi người để tất cả cây trồng vào cùng một chỗ để chúng có thể tạo ra một môi trường nhỏ của riêng mình," Aditya nói. "Bằng cách đó, cây sẽ giúp giữ ấm và duy trì độ ẩm cho nhau." Việc tập hợp cây trồng trong nhà lại với nhau, đặt cách xa cửa sổ, sẽ kéo dài thời gian chúng sống sót khi không có bạn ở nhà.
Cuối cùng, đừng quên tưới nước thật kỹ cho tất cả cây của bạn, tốt nhất là vào buổi sáng trước khi bắt đầu chuyến đi. Ngoài ra, bạn cũng nên tắt điều hòa, vì không khí khô do điều hòa tạo ra có thể khiến cây nhanh bị héo úa khi bạn đi vắng.
Phương pháp 1: Tưới nước nhỏ giọt bằng dây
Phù hợp nhất cho: Những ai muốn tưới nhiều chậu cây nhỏ trong nhà cùng lúc.
Giúp cây sống sót trong: 1 đến 3 tuần.
Phương pháp 1: Tưới nước nhỏ giọt bằng dây (Ảnh: Internet)
Chuẩn bị:
- Một chiếc chậu hoặc bát đựng nước.
- Dây thừng làm bằng đay (hoặc dây giày cũ), cắt thành các đoạn dài vừa đủ.
- Cây cần tưới nước.
Cách thực hiện:
1. Tưới nước thật kỹ cho cây trước.
2. Đổ đầy nước (ở nhiệt độ phòng) vào chậu đã chuẩn bị.
3. Nhúng ướt dây thừng trong nước để kích hoạt quá trình mao dẫn.
4. Cắm một đầu dây vào đất, sâu khoảng 4 – 5 cm. Đặt đầu còn lại vào chậu nước.
5. Đặt chậu nước cao hơn mặt chậu cây để nước có thể chảy xuống nhờ hiện tượng mao dẫn.
6. Lặp lại với các cây khác. Một chậu nước có thể tưới từ 3 – 4 chậu cây nhỏ tùy kích thước.
Phương pháp 2: Tưới nước bằng chai
Phù hợp nhất cho: Các chậu hoặc thùng cây lớn được trồng trong nhà và ngoài vườn cần nhiều nước.
Giúp cây trồng sống sót trong: 1 đến 2 tuần
Phương pháp 2: Tưới nước bằng chai (Ảnh: Internet)
Chuẩn bị:
- Chai nhựa rỗng.
- Kéo, ghim băng, đinh ghim hoặc bất kỳ vật sắc nhọn nào.
- Cây cần tưới nước.
Các bước thực hiện:
1. Tưới nước thật kỹ cho cây trước.
2. Tháo nắp chai, chọc một vài lỗ nhỏ xung quanh thân chai.
3. Chôn chai vào đất, sao cho phần miệng chai nhô lên trên và phần có lỗ nằm dưới lớp đất.
4. Đổ đầy nước vào chai.
5. Nếu chậu cây lớn, bạn có thể sử dụng nhiều chai để đảm bảo đủ nước tưới.
Phương pháp 3: Tưới nước bằng chậu đất nung
Phù hợp nhất cho: Cây trồng trong vườn
Giúp cây trồng sống sót trong: 1 đến 2 tuần
Phương pháp 3: Tưới nước bằng chậu đất nung (Ảnh: Internet)
Chuẩn bị:
- Chậu đất nung không tráng men, kèm đĩa lót (kích thước tùy vào diện tích cần tưới).
- Keo trét hoặc bột trét để bịt lỗ thoát nước của chậu.
- Vòi nước hoặc bình tưới.
Cách thực hiện:
1. Chọn khu vực trong vườn để đặt chậu và tưới nước kỹ các cậy trong khu vực đó trước.
2. Dùng keo hoặc bột trét để lấp kín lỗ thoát nước của chậu đất nung.
3. Đào một hố có kích thước vừa với chậu.
4. Đặt chậu vào hố và cố định lại bằng đất.
5. Đổ đầy nước vào chậu bằng vòi hoặc bình tưới.
6. Đậy kín miệng chậu bằng đĩa lót.
Cách này hiệu quả vì chậu đất nung có kết cấu xốp, cho phép nước thấm qua bề mặt chậu một cách từ từ. Rễ cây xung quanh sẽ hấp thụ nước khi cần, giúp cây duy trì độ ẩm ổn định. Chậu càng lớn, lượng nước cung cấp càng nhiều.