THỂ THAO

Các cầu thủ Manchester City lấn sân sang K- POP, chuyện gì đang xảy ra? 

Nhi Phan • 05-08-2023 • Lượt xem: 1841
Các cầu thủ Manchester City lấn sân sang K- POP, chuyện gì đang xảy ra? 

Trong khi mạng xã hội đang rầm rộ với màn tương tác của tiền đạo Erling Haaland với nữ ca sĩ Kim Jisoo (Black Pink) thì người hâm mộ lại thêm pha “hú vía” với sự xuất hiện của Kevin De Bruyne trên đoạn video giới thiệu của một chương trình âm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc.

Xem thêm:
Manchester City ‘đại thắng’ Manchester United trong ngày Erling Haaland tỏa sáng
Gian lận về tài chính, Manchester City có thể bị trục xuất khỏi Ngoại hạng Anh

Vừa qua, bức ảnh chụp chung của siêu sao Man City cùng Kim Jisoo đã thu hút nhiều lượt tương tác từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Được biết, cả hai có dịp hội ngộ trong một chương trình trò chuyện trực tuyến của Hàn Quốc. Trong chương trình, “chị cả” Black Pink đảm nhiệm vai trò MC phỏng vấn Erling Haaland. 

Ngoài những câu chuyện được tiền đạo trẻ chia sẻ thì buổi phỏng vấn cũng trở nên thú vị hơn bởi màn cover vũ điệu nở hoa được hướng dẫn từ chính chủ. Điệu nhảy nở hoa xuất phát từ MV Flower của Jisoo được giới trẻ quốc tế yêu thích và thịnh hành rất lâu trên TikTok. Theo đó, đoạn video Jisoo dạy nhảy cho Haaland đang gây sốt trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua. 

Cầu thủ Man City chăm chú theo dõi những động tác xòe tay như cánh hoa đang nở của cô giáo rồi cố gắng làm theo. Để khớp với hoàn cảnh trong MV Flower, nữ ca sĩ sinh năm 1995 còn yêu cầu Haaland mang thêm hoa vào tay cho đặc sắc. Không chỉ dạy nhảy, cô giáo Jisoo còn hướng dẫn tiền đạo người Na Uy gọi mình là noona (chị gái) bằng tiếng Hàn. Màn tương tác vô cùng đáng yêu của cặp chị em 1995 - 2000 khiến người hâm mộ tỏ ra thích thú. 


Erling Haaland tỏ ra bối rối trong lúc thực hành điệu nhảy. 

Trước đó, bức ảnh chụp chung của hai ngôi sao trên mạng xã hội được đăng tải bởi trang Man City và Erling Haaland cũng đã thu hút nhiều lượt thích từ người hâm mộ. 


Erling Haaland đính kèm bức ảnh cùng dòng chú thích "Khi bạn ở Hàn Quốc" vào hôm 28/7. 

Chưa hết vui mừng bởi sự kết hợp không tưởng của thành viên nhóm nhạc Black Pink cùng ngôi sao trẻ ngoại hạng Anh thì khán giả yêu thể thao và K-POP lại thêm pha giật mình bởi sự xuất hiện của Kevin De Bruyne trong video giới thiệu các nghệ sĩ của chương trình âm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc, có tên là MCoutdown. 

Trong đoạn video ngắn hơn 30 giây, đội trưởng tuyển Bỉ giới thiệu: “Xin chào khán giả của MCoutdown. Tôi là cầu thủ của Manchester City, Kevin De Bruyne. Được chơi ở Hàn Quốc là một trải nghiệm tuyệt vời, đất nước của K-POP. K-POP và Manchester City có nhiều điểm tương đồng. Chúng tôi đều thể hiện những màn trình diễn đáng kinh ngạc và có những người hâm mộ tuyệt vời nhất thế giới. Hãy cùng xem ngôi sao K-POP nào sẽ xuất hiện trong số MCoutdown tuần này nhé. Xin hãy tiếp tục ủng hộ đội bóng của chúng tôi và hy vọng các bạn sẽ xem M Countdown thật vui vẻ. Chương trình xếp hạng K-POP số 1 thế giới.” 

Tiền vệ sinh năm 1991 xuất hiện với vai trò giới thiệu các nghệ sĩ sẽ có mặt trong số phát sóng M Countdown vào ngày 3/8. Dưới video là hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên, phấn khích khi thấy “chân sút” người Bỉ lấn sân sang thị trường K-POP. “Cái gì vậy, tại sao anh lại ở đây?”, “Haha, tôi đã sống và xem được De Bruyne trên một chương trình âm nhạc Hàn Quốc”, “Dễ thương quá”,... là những lời bình luận từ người hâm mộ. 

M Countdown là chương trình âm nhạc Hàn Quốc lâu đời với hơn 20 năm, được phát sóng trên kênh truyền hình Mnet vào mỗi thứ năm hàng tuần. Các nghệ sĩ sẽ đến đây biểu diễn để quảng bá bài hát mới và độ nhận diện sẽ phụ thuộc vào thứ hạng bài hát trên bảng xếp hạng của chương trình. Hiện tại, chương trình được truyền hình trực tiếp ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. 

Việc xuất hiện của Haaland hay De Bruyne ở thị trường K-POP có thể được lý giải bởi câu lạc bộ chủ quan của hai ngôi sao đang có chuyến du đấu mùa hè tại châu Á vào tháng 7 vừa qua. 

Cả Haaland và De Bruyne đều là những ngôi sao sáng giá trong đội hình của Man Xanh. Họ vừa cùng đội bóng hoàn thành “cú ăn 3” trong mùa giải 2023 với 3 chức vô địch Premier League, Cup C1 và UEFA Champions League. 

Erling Haaland được xem là một trong những cầu thủ giới nhất thế giới. Hiện tiền đạo 23 tuổi nắm giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải Premier League với 35 bàn thắng cho 31 lần ra sân. Còn “tiền bối” của Haaland cũng tài giỏi không kém, Kevin De Bruyne được mô tả như một cầu thủ bóng đá hoàn hảo với khả năng chuyền, sút và tạt bóng đỉnh cao. Tiền vệ người Bỉ trở thành cầu thủ đầu tiên của Man City giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của PFA vào hai mùa liên tiếp 2019, 2020.