ĐỜI SỐNG

Manchester City ‘đại thắng’ Manchester United trong ngày Erling Haaland tỏa sáng

Hoàng Sơn • 03-10-2022 • Lượt xem: 253
Manchester City ‘đại thắng’ Manchester United trong ngày Erling Haaland tỏa sáng

Tối ngày 2/10, siêu tiền đạo Erling Haaland tiếp tục thể hiện một phong độ "hủy diệt" khi có cú hat-trick 2 đường kiến tạo giúp Manchester City “đại thắng” Manchester United với tỷ số 6-3 tại vòng 8 giải ngoại hạng Anh.

Xem thêm:

Manchester United và 5 CLB Anh rút khỏi Super League, Ed Woodward từ chức

Manchester United hành quân đến sân Etihad với phong độ đang bay cao là 4 chiến thắng liên tiếp tại ngoại hạng Anh, quỷ đỏ bước vào trận đấu với sự tự tin sẽ đòi lại món nợ trước Manchester city.

Tuy nhiên, sau tiếng còi khai cuộc của trận đấu, Manchester City cho thấy mình đang là đội bóng số 1 tại ngoại hạng Anh khi kiểm soát hoàn toàn thế trận, và không cho đối thủ cơ hội chơi bóng. Và điều gì đến cũng sẽ đến, phút thứ 8 Bernado Silva có pha căng ngang cho Phil Foden dứt điểm một chạm khiến thủ thành David De Gea chỉ biết nhìn bóng bay vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Manchester City.


Phil Foden mở tỷ số sớm cho Manchester City ngay phút 8

Bị thủng lưới từ rất sớm, Manchester United rất muốn vùng lên để đáp trả. Nhưng những gì họ thể hiện khiến cho các cổ động viên không khỏi thất vọng khi những Scott McTominay, Christian Eriksen, Bruno hoàn toàn bị chia cắt mất hút trước sự cơ động của hàng tiền vệ bên kia chiến tuyến.

Không triển khai được lối chơi, cơn ác mộng thật sự đến với Manchester United ở trong 15 phút cuối hiệp 1. Chỉ từ phút 33 cho đến phút 36, siêu tiền đạo Erling Haaland đã có cho mình cú đúp. Trong đó có một pha đánh đầu và một tình huống phá bẫy việt vị dứt điểm tinh tế sau 2 đường kiến tạo đẳng cấp của Kevin De Bruyne. Ngoài ra trong hiệp đấu thứ nhất, tiền đạo số 1 người Na Uy còn có một pha kiến tạo để cho Foden có được cú đúp ở phút 43, nâng tỷ số lên 4-0 lên cho Manchester City.


Erling Haaland có cho mình cú đúp chỉ trong vòng 3 phút

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Antony ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-4 cho đội bóng áo đỏ nhưng mọi thứ không thể tích cực hơn. Erling Haaland hoàn thành cho mình cú hat-trick. Từ đường căng ngang của Gomez, tiền đạo mang áo số 9 kết thúc dễ dàng để ghi bàn thắng thứ 5 cho Manchester City. Chưa dừng lại ở đó, Haaland tiếp tục có một pha kiến tạo, và người nhận bóng vẫn là Foden, anh có cú dứt điểm ghi bàn ở phút 73. 


Erling Haaland và Phil Foden đều có được cú hat-trick trong trận đấu này

Cuối trận, Manchester City thi đấu có phần không tập chung điều này tạo cơ hội cho Manchester United tìm được 2 bàn thắng rút ngắn tỷ số nhờ công của Antony Martial (phút 84 và 90+1).


Antony có 2 bàn thắng ở cuối trận, rút ngắn tỷ số xuống 6-4 cho Manchester United 

Giành chiến thắng trước Manchester United với tỷ số 6-3, Manchester City có được 20 điểm, tiếp tục đứng vị trí thứ 2 và thua đội đầu bảng Arsenal với chỉ 1 điểm (21 điểm). Manchester United đứng thứ vị trí thứ 6 và trở lại tháng ngày bấp bênh trước đây.