GIẢI TRÍ

Các sân khấu tại TPHCM rục rịch hoạt động trở lại

DDVN • 05-11-2021 • Lượt xem: 364
Các sân khấu tại TPHCM rục rịch hoạt động trở lại

Một số sân khấu tại TPHCM đã chuẩn bị vở diễn mới nhưng vẫn chưa biết thời điểm nào các nghệ sĩ mới có thể gặp lại khán giả.

Hơn 200 phần quà tặng nghệ sĩ, công nhân sân khấu khó khănĐề xuất dời “Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc” sang năm 2022


Một cảnh trong vở rối cạn Lòng mẹ

Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam vừa lên sàn phúc khảo vở rối cạn Lòng mẹ. Vở diễn kể về hành trình người mẹ trải qua nhiều khó khăn và hy sinh bản thân để đi tìm con. Sự kết hợp giữa nghệ thuật rối, âm thanh, ánh sáng đã làm nên một vở diễn thú vị, hứa hẹn mang lại nhiều niềm vui cho trẻ nhỏ. Vở diễn được chuẩn bị cho mùa Tết Trung thu năm nay, nhưng vì dịch COVID-19 nên không thể diễn ra như dự kiến. 

Nhà hát cũng đang chuẩn bị hoàn thiện vở rối nước Anh hùng Nguyễn Trung Trực (kịch bản: Mai Thắm, chuyển thể: Thu Thủy, đạo diễn: Ngọc Hài - Thu Thủy, cố vấn nghệ thuật: NSND Triệu Trung Kiên). Ông Lê Diễn, giám đốc nhà hát chia sẻ, ngay khi bước vào nhịp sống bình thường mới, các nghệ sĩ của nhà hát đã tranh thủ tập luyện, hoàn thiện các kế hoạch. Hiện, họ chỉ mong chờ ngày được gặp khán giả.

Nghệ sĩ Thùy Trang (đảm nhận vai người mẹ) trong vở rối Lòng mẹ nói, sau nhiều tháng ở nhà, thì giây phút được trở lại sân khấu khiến chị thực sự hạnh phúc, dẫu chưa diễn chính thức. Chị hy vọng sự nỗ lực của cả nhà hát sẽ được khán giả đón nhận, dù biết khán giả vẫn còn e dè.

Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang cũng đang chuẩn bị nhiều vở diễn. Cuối tháng 10, các nghệ sĩ của nhà hát đã lên sàn tập vở Đứa con họ Triệu do NSƯT Lê Trung Thảo làm đạo diễn. Đoàn 1 của nhà hát đang chuẩn bị vở Ngược gió, được chuyển thể từ kịch bản kịch, từng thành công tại sân khấu Thế Giới Trẻ. Vở do NSND Trần Ngọc Giàu làm đạo diễn, dự kiến hoàn thành vào tháng 12. Nội dung vở diễn thấm đẫm tình người, tình đất miền Tây. 

Khát vọng ngày mai là vở diễn do nghệ sĩ của đoàn 2 thuộc nhà hát đảm nhận. Vở diễn nói về công trình metro tại TPHCM. NSND Trần Ngọc Giàu và đạo diễn Phan Quốc Kiệt (giám đốc nhà hát) cùng dàn dựng vở. Dự kiến, Khát vọng ngày mai sẽ hoàn thành trong tháng 12/2021. 

Trong thời gian chưa thể gặp lại khán giả, nghệ sĩ của nhà hát thực hiện các sản phẩm phát hành trên mạng, trên kênh YouTube. Ông Phan Quốc Kiệt cho rằng, phương thức bán vé trong bối cảnh hiện tại là vấn đề đáng được quan tâm. Lâu nay vé chủ yếu được bán ở phòng vé, phụ thuộc vào việc quảng bá của nghệ sĩ trên mạng xã hội. Vì thế, về lâu dài, nhà hát cần tính đến việc thiết lập kênh thông tin, quảng bá hiệu quả hơn trước mỗi vở diễn mới.


Một cảnh trong vở Ngược gió, vở từng thành công trên sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, nay được chuyển thể thành cải lương

Hôm 1/11, NSND Việt Anh, NSND Hồng Vân cùng các học trò đã có mặt tại Sân khấu kịch Phú Nhuận để thắp hương Tổ nghiệp. Hiện nay lớp đào tạo diễn viên trẻ vẫn chưa thể khởi động do một số học viên còn kẹt ở tỉnh. NSND Hồng Vân đang chuẩn bị hai vở chính kịch là Ngã rẽ (tác giả: Tấn Nhật, Phương Thảo; đạo diễn: Vũ Xuân Trang) và Ngôi nhà trên thuyền (tác giả: Vũ Xuân Trang, đạo diễn: NSND Hồng Vân) để tham gia Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021. 

Chị muốn dành cơ hội cho diễn viên, nghệ sĩ trẻ có đất dụng võ trong cuộc thi lần này. Vở Ngã rẽ có sự tham gia của các diễn viên: Đinh Mạnh Phúc, Hữu Tín, Quỳnh Hồ. Diễn viên Hòa Hiệp, Hoàng Thy, Tuấn Dũng, Lạc Hoàng Long… sẽ có mặt trong vở Ngôi nhà trên thuyền. 


NSND Hồng Vân cúng Tổ, chuẩn bị hai vở diễn cho học trò, nghệ sĩ trẻ tham dự liên hoan 

Các học trò của nữ nghệ sĩ Hồng Vân thắp nhang cho Tổ nghiệp

Trong khi đó, một số đơn vị vẫn còn e dè. Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ vẫn chưa có kế hoạch diễn trở lại, vì e ngại dịch bệnh khiến khán giả không đến sân khấu. Hiện, NSƯT Mỹ Uyên đang khởi động lớp đào tạo diễn xuất. Tại sân khấu Hoàng Thái Thanh, nghệ sĩ Ái Như cũng đang bắt đầu dự án đào tạo, do phụ thuộc tình hình dịch bệnh, sân khấu vẫn chưa thể xác định kế hoạch biểu diễn cụ thể.

Theo Trung Sơn/Phunuonline.com.vn