ĐỜI SỐNG
Cẩm nang phòng chống dịch sốt xuất huyết
HaoKhanh • 05-09-2025 • Lượt xem: 745
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh chóng thành dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng của con người. Vậy làm cách nào để phòng, chống dịch sốt xuất huyết hiệu quả? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé.
1. Tình hình dịch tễ
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM (HCDC), những ngày gần đây tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết ngày càng phức tạp, bước vào giai đoạn cao điểm với số lượng ca mắc tăng cao. Tính đến ngày 15.07.2025, thành phố ghi nhận 15.546 ca mắc, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2024 và 10 ca tử vong trong khu vực. Điều đó cho thấy mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, là hồi chuông cảnh báo để mọi người cẩn trọng hơn trong vấn đề bảo vệ sức khỏe.
Trong thực tế có nhiều loại sốt xuất huyết khác nhau như sốt xuất huyết Lassa, sốt xuất huyết Bolivia, sốt xuất huyết Hantavirus,... nhưng phổ biến nhất là sốt xuất huyết Dengue.
.jpg)
Hình ảnh minh họa (Internet)
Sốt xuất huyết Dengue là bệnh lý truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra. Muỗi Aedes aegypti là côn trùng trung gian truyền bệnh chủ yếu. Theo đó, muỗi Aedes aegypti khi đốt một người bị sốt xuất huyết, virus Dengue sẽ xâm nhập vào cơ thể của muỗi. Sau đó, khi muỗi đốt người khỏe mạnh, virus sẽ xâm nhập vào máu của người đó thông qua vết cắn và gây nhiễm bệnh.
Dịch bệnh thường bùng phát và lây lan rộng vào mùa mưa, thường từ tháng 7 đến tháng 10. Đây là khoảng thời gian thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi và phát triển.
2. Triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết

Các biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết (Internet)
Bệnh sốt xuất huyết với các triệu chứng nhẹ thường kéo dài từ 2 - 7 ngày, với các triệu chứng ban đầu như sốt cao đột ngột, nổi ban trên cơ thể, đau nhức toàn thân, đau sau hốc mắt, người uể oải, bứt rứt khó chịu, tay chân lạnh, tụt huyết áp,...
Triệu chứng nặng hơn thì người bệnh sẽ rơi vào tình trạng đau bụng dữ dội, nôn mửa dai dẳng, nôn ra máu, xuất huyết dưới da, có biểu hiện chảy máu như chảy máu chân răng, chảy máu mũi, khó thở, mệt mỏi, choáng váng.
Bệnh sốt xuất huyết thường diễn biến qua 3 giai đoạn: giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn phục hồi.
Giai đoạn sốt: Người bệnh sẽ sốt cao liên tục từ 2 - 7 ngày, có nguy cơ co giật, chấm xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, chán ăn, buồn nôn, đau cơ, sung huyết, hạ đường huyết.
Giai đoạn nguy hiểm: Thường diễn biến trong vòng 3 - 7 ngày, biến chứng nguy hiểm như sốc phản vệ, xuất huyết nặng, đặc biệt là xuất huyết não, xuất huyết các cơ quan nội tạng như tiêu hóa, gan, lách. Tình trạng máu trở nên đặc hơn dẫn đến nhiễm trùng, giảm huyết áp, sốc. Nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể dẫn đến suy đa tạng, đe dọa tính mạng của người bệnh.
Giai đoạn phục hồi: Sau giai đoạn nguy hiểm từ 24 - 48 giờ, dịch được hấp thụ vào lòng mạch trong vòng 48 - 72 giờ, cơn sốt giảm, huyết áp ổn định, các triệu chứng suy giảm. Người bệnh cảm thấy cơ thể dần hồi phục, dễ chịu hơn.
3. Phương pháp điều trị
.jpg)
Hình ảnh minh họa (Internet)
Theo các chuyên gia về sức khỏe, hiện nay chưa có một phương thuốc cụ thể nào điều trị bệnh sốt xuất huyết, các giải pháp đưa ra như hạ sốt, truyền dịch, chống sốc tích cực chỉ nhằm giảm bớt các triệu chứng của bệnh, giúp người bệnh cảm thấy bớt khó chịu hơn.
Khi bị sốt, người bệnh có thể sử dụng thuốc paracetamol để hạ sốt, giảm đau nhức cơ thể. Người bệnh nên nằm ở nơi rộng rãi, thoáng mát, mặc quần áo thoải mái, thường xuyên chườm ấm, lau người bằng nước mát, ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.
Khi tình trạng diễn biến nghiêm trọng, người bệnh cần đến ngay bệnh viện để được theo dõi, quan sát và nghe theo những chỉ dẫn của bác sĩ để đạt hiệu quả trong việc điều trị.
4. Cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết
.jpg)
Hình ảnh minh họa (Internet)
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, chúng ta cần có những biện pháp phòng tránh hữu hiệu, ngăn ngừa dịch bệnh khởi phát và lây lan. Dưới đây là một số giải pháp, kiến nghị để phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả:
Thường xuyên vệ sinh nhà cửa và môi trường sống gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Phát quang bụi rậm quanh nhà, đậy nắp các thùng nước, chum nước, vại nước, loại bỏ ao tù nước đọng xung quanh khu vực sinh sống để phá bỏ môi trường cho muỗi trú ngụ, sinh sôi, phát triển.
Phòng chống dịch sốt xuất huyết không phải là việc của riêng một cá nhân, một tập thể mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Mọi người cần chủ động nâng cao ý thức, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống bệnh nhằm chung tay bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và những người xung quanh.
