ĐỜI SỐNG

Căng thẳng cuộc đua Vua phá lưới giữa Argentina và Pháp

Huyền Hân • 14-12-2022 • Lượt xem: 319
Căng thẳng cuộc đua Vua phá lưới giữa Argentina và Pháp

Messi đã đuổi kịp Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới với 5 bàn sau khi ghi bàn vào lưới Croatia, cùng đó tài năng trẻ của Argentina Alvarez cũng đã có 4 bàn thắng như Giroud của Pháp.

Cuộc đua tranh giải Vua phá lưới World Cup 2022 đang diễn ra cực kỳ căng thẳng, khi cả bốn cái tên Messi, Alvarez của Argentina và Mbappe, Giroud (Pháp) đều có cơ hội như nhau. Nhưng hiện tại, Mbappe cùng Giroud sẽ có cơ hội gia tăng số bàn thắng trong trận đấu bán kết vào rạng sáng ngày mai với Ma Rốc. Đây là cơ hội cực kỳ lớn để Mbappe và Giroud có thể tăng tốc. Kylian Mbappe vẫn đang thể hiện một phong độ cực kỳ tốt trong giải đấu lần này. Mặc dù không ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Pháp trước Anh tại tứ kết, song chân sút số 1 của Pháp vẫn thi đấu cực kỳ ấn tượng. Chắc chắn, trong trận bán kết gặp Ma Rốc, Mbappe rất muốn sẽ nổ súng trở lại. 

Đối thủ cực lớn trong cuộc đua này còn có người đồng đội trên hàng công cùng với Mbappe đó chính là Giroud. Giroud chính là người đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho nhà đương kim vô địch Pháp trước Tam sư trong trận tứ kết. Pha lập công này không chỉ đưa Pháp vào bán kết mà còn giúp Giroud nâng thành tích ghi bàn của mình trên đất Qatar lên con số 4. Giroud vẫn đang thi đấu cực kỳ thăng hoa, đã phá kỷ lục ghi 51 bàn thắng cho đội tuyển Pháp của Henry. Olivier Giroud đã có bàn thắng thứ 53 trong 118 lần khoác áo ĐT Pháp để tiếp tục trở thành cây săn bàn số 1 trong lịch sử đội tuyển Pháp.

Còn bộ đôi Argentina Messi – Alvarez cũng đang có phong độ khá tốt, Messi vẫn đang nã súng một cách đều đặn, Alvarez thì đang thi đấu thăng hoa. Sự kết hợp giữa Alvarez và Messi đang thật sự một lại hiệu quả bất ngờ. Nên nhớ Alvarez không phải sự lựa chọn đá chính ban đầu của HLV Scaloni tại VCK World Cup 2022. Lautaro Martinez mới là cái tên được HLV Scaloni tin tưởng hơn. Thế nhưng, kể từ khi trận đấu với Ba Lan, HLV Scaloni luôn để Alvarez đá chính bên cạnh Messi. Dù chỉ mới đá chính mấy trận, nhưng việc ghi được 4 bàn thắng cho thấy khả năng sát thủ của anh chàng này. Vì vậy, Alvarez sẽ là đối thủ đáng ghờm cho Mbappe. Vì chắc chắn, giải Vua phá lưới không phải mục tiêu của Messi, chắc chắn sẽ cố gắng tạo điều kiện cho người đán em của mình. 

Như vậy, với việc Messi và Mbappe cùng ghi được 5 bàn thắng còn Alvarez và Giround đều đã ghi 4 bàn thì cuộc đua phá lưới ở World Cup năm nay thực sự kịch tính và nó chắc chắn là cuộc chiến nội bộ giữa 4 cầu thủ của hai đội tuyển Pháp và Argentina. Tất cả những cầu thủ khác đều ghi ít bàn thắng hơn họ và những người ghi được 3 bàn ở World Cup này đều đã hết cơ hội nâng cao số bàn thắng do đội bóng của họ đã bị loại. Hiện tại, chỉ có En-Nesyri của Ma Rốc còn cơ hội nâng cao số bàn thắng của mình nhưng điều này thì thật sự rất khó khi Nesyri chỉ mới có 2 bàn thắng.

Pháp và Argentina đều sở hữu hàng công mạnh, nên cơ hội gia tăng bàn thắng của Messi – Alvarez và Mbappe – Giroud sẽ rất cao, vì vậy cuộc đua Chiếc Giày Vàng năm nay sẽ cực kỳ gay cấn cho đến trận đấu cuối cùng của World Cup 2022. 

Cùng chờ xem Chiếc Giày Vàng World Cup 2022 sẽ thuộc về ai?