ĐỜI SỐNG

Cảnh báo tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ lây lan trên diện rộng

Ngân Nguyễn • 15-11-2023 • Lượt xem: 1190
Cảnh báo tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ lây lan trên diện rộng

Mầm bệnh đậu mùa khỉ đã lây lan đến mức báo động, đặc biệt tại các thành phố lớn trên khắp đất nước. Bộ Y tế cảnh báo đây là một vấn đề y tế quan trọng và cần ý thức từ cả cộng đồng để đối phó dịch bệnh này.

Mối đe dọa bệnh đậu mùa khỉ

Bệnh đậu mùa khỉ, gây ra bởi vi rút đậu mùa khỉ, là một bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người và cũng có khả năng lây truyền từ người sang người. Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ có thể biểu hiện khá đa dạng. Một số người có thể chỉ trải qua các triệu chứng nhẹ, trong khi người khác có thể phải đối mặt với các triệu chứng nặng hơn, đòi hỏi chăm sóc y tế tại các cơ sở chuyên sâu. Người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng hoặc gặp biến chứng thường bao gồm phụ nữ mang thai, trẻ em và những người có sự suy giảm về hệ miễn dịch.

Triệu chứng phổ biến của bệnh đậu mùa khỉ gồm sốt, đau đầu cực kỳ đau, đau cơ, đau lưng và cảm giác suy nhược. Các triệu chứng này thường đi kèm với việc sưng hạch bạch huyết. Sau đó, bệnh nhân có thể phát triển phát ban hoặc phát ban kèm theo kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Các tổn thương ngoài da thường tập trung ở mặt, lòng bàn tay và lòng bàn chân, mắt, miệng, họng, bẹn, cơ quan sinh dục và khu vực quanh hậu môn.

Các tổn thương trên da có thể thay đổi từ một số điểm đến hàng nghìn điểm. Ban đầu, tổn thương là phẳng, sau đó chuyển thành mụn nước hoặc mụn mủ và sau đó chúng khô lại và bong vảy để lại một lớp da mới. Những người có triệu chứng nghi ngờ về bệnh đậu mùa khỉ hoặc tiếp xúc gần với người mắc bệnh này cần chủ động liên hệ hoặc đến các cơ sở y tế để được khám và tư vấn kịp thời.

Thực trạng bệnh đậu mùa khỉ trên diện rộng

Tính đến đầu tháng 7/2023, Việt Nam đã ghi nhận 56 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và 1 ca tử vong. Điều đáng lo ngại là 63% trong số những người mắc bệnh đậu mùa khỉ cũng đang mắc bệnh HIV và 46% đã mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Đây là tình hình đòi hỏi sự chú ý và cảnh giác.

Tình hình toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ (Monkeypox) đang ngày càng trở nên lo ngại với hơn 77.200 ca mắc tính đến ngày 31/10. Việt Nam cũng đã phải đối mặt với tình hình này với 2 ca mắc đậu mùa khỉ đã nhập cảnh từ nước ngoài nhưng may mắn là họ đã khỏi bệnh và đã được ra viện. Thậm chí, vùng Đắk Lắk cũng ghi nhận một ca nghi mắc bệnh này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn đặt cảnh báo cao nhất về tình hình dịch bệnh này, xác định rằng nó vẫn đang là một vấn đề cấp bách đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Điều này càng trở nên quan trọng hơn khi chúng ta chứng kiến sự giảm đáng kể về số lượng ca mắc mới tại châu Âu và châu Mỹ.

“Từ trước đến nay, các đợt bùng phát đậu mùa khỉ khá hiếm, chỉ xảy ra khoảng 8 lần trong quá khứ”, Ông Jimmy Whitworth – Giáo sư y tế công cộng quốc tế tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, cho biết.

Ứng phó hiệu quả trước dịch bệnh đậu mùa khỉ

Để chuẩn bị cho việc ứng phó với dịch đậu mùa khỉ, TS. BS Trần Văn Giang, Phó Viện Trưởng Viện Đào tạo và nghiên cứu Bệnh Nhiệt đới tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã thông tin về việc thành lập Ban quản lý bệnh đậu mùa khỉ tại bệnh viện. Với vai trò của mình là bệnh viện đầu ngành trong lĩnh vực truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang tích cực chuẩn bị để đối phó với tình hình dịch bệnh và đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng.

Mặc dù chưa có báo cáo về việc người mắc bệnh đậu mùa khỉ lây truyền bệnh sang động vật nhưng vẫn có nguy cơ tiềm ẩn. Người nghi mắc hoặc đã xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ cần hạn chế tiếp xúc gần với động vật, bao gồm thú cưng như mèo, chó, chuột hamster, chuột cát gerbils và những loài động vật nuôi lấy thịt. Ngoài ra, cần đặc biệt cẩn trọng khi tiếp xúc với động vật có khả năng nhiễm vi rút đậu mùa khỉ bao gồm các loài gặm nhấm và linh trưởng. 

Để đối phó với sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ, Bộ Y tế đang tích cực xây dựng và cập nhật kế hoạch phòng, chống dịch theo nhiều tình huống khác nhau. Đồng thời, việc đảm bảo cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế, nhân lực và kinh phí cũng là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, các tỉnh và thành phố trên khắp đất nước tiếp tục thực hiện chiến dịch truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tuân theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Để thực hiện các biện pháp phòng bệnh cơ bản, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện những hành động sau:

  • Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn vải, khăn tay hoặc khăn giấy sử dụng một lần hoặc sử dụng tay áo để giảm sự phát tán của các dịch tiết hô hấp. Hãy thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn tay để đảm bảo vệ sinh tay trước và sau khi tiếp xúc với người khác hoặc bề mặt có thể nhiễm bệnh.
  • Để hạn chế sự lây lan của bệnh, tránh tiếp xúc gần với những người mắc bệnh đậu mùa khỉ và không nên tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể hoặc đồ dùng mà bạn nghi ngờ có thể nhiễm vi rút. Thực hiện các biện pháp này có thể giúp bảo vệ sức khỏe của bạn và ngăn ngừa sự lây lan của bệnh trong cộng đồng. Trong trường hợp có người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc, cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị.
  • Nếu bạn hoặc ai đó trong gia đình có triệu chứng phát ban cấp tính mà nguyên nhân không rõ hoặc nếu có một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ về một bệnh lý cần kiểm tra, hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn và theo dõi kịp thời. Ngoài ra, quan trọng người có triệu chứng nghi ngờ cần tự cách ly và tránh quan hệ tình dục để ngăn ngừa lây lan bệnh. Và đặc biệt là hỗ trợ tâm lý để giúp tạo điều kiện cho người bệnh đối phó với tình trạng sức khỏe tốt hơn.

Bệnh đậu mùa khỉ là một thách thức đang gia tăng trên toàn thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Việc theo dõi tình hình toàn cầu, chuẩn bị cơ sở y tế và nâng cao ý thức của cộng đồng về bệnh này là cần thiết để đối phó hiệu quả với sự lan truyền của bệnh đậu mùa khỉ và bảo vệ sức khỏe của mọi người.