ĐỜI SỐNG

Cảnh báo trẻ nhi nhập viện do ngộ độc, tai nạn trong dịp Tết Nguyên đán

Bá Phúc • 22-01-2023 • Lượt xem: 2794
Cảnh báo trẻ nhi nhập viện do ngộ độc, tai nạn trong dịp Tết Nguyên đán

Trẻ em thường có xu hướng ăn uống thoải mái với đủ loại đồ dùng như nước ngọt, bánh kẹo, đồ ăn vặt, … có độ vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Kèm theo đó, trong kỳ nghỉ Tết kéo dài, sự hiếu động của trẻ khi ở nhà, sẽ va phải không ít một số nhiều tai nạn bất ngờ.

Các bác sĩ nói gì về tình trạng trẻ nhập viện do ngộ độc, tại nạn trong dịp Tết?

Trao đổi với Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, PGS. TS. BS Lâm Vĩnh Niên cho biết, hệ thống tiêu hóa của trẻ rất kém, dễ gây các triệu chứng như co thắt thất thường ở các cơ vòng, khiến trẻ cảm thấy đau bụng, đầy bụng, chướng hơi hoặc một số biểu hiện như phân đi lỏng, hoặc đặc hơn. Ngoài ra, lượng tiêu thụ thức ăn mỗi bữa của trẻ không được nhiều, nên việc cho trẻ ăn quá nhiều trong dịp Tết, sẽ dẫn đến các chứng như đầy bụng, khó chịu và rối loạn tiêu hóa.

Theo bác sĩ Niên, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán này, các phụ huynh nên hạn chế cho trẻ dùng những thực phẩm có lượng đường đơn cao như bánh mứt, nước ngọt, những thực phẩm không có nguồn gốc…. Vì nghiên cứu, các thành phần có trong đó, thường là đường công nghiệp, gây mất năng lượng, giảm thiểu các chất dinh dưỡng có sẵn trong cơ thể và tăng cảm giác chán ăn.

Số lượng trẻ nhập viện cao do sử dụng nhiều thực phẩm gây ngộ độc, hoặc các tai nạn hi hữu tại bệnh viện Nhi Trung ương (Hình ảnh: Internet)

Cùng vấn đề về bệnh nhi, bác sĩ Nguyễn Tân Hùng, Phó trưởng khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong những ngày cận Tết vừa qua, bệnh viện đã tiếp nhận liên tiếp ba ca bệnh nhi do ngộ độc và tai nạn, trong số đó, có một trường hợp tử vong.

Theo nguồn tin từ bệnh viện Nhi Trung ương, trường hợp của bé L. A, 10 tuổi, quê ở Nghệ An. Vào trưa ngày 18-1, bé Á đã được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện huyện, trong tình trạng nôn ói, mặt phờ phạc, và có dấu hiệu co giật, sau khi sử dụng một loại nước ngọt có màu đỏ, không rõ nguồn gốc. Sau kết quả chấn đoán, các bác sĩ đã xác định bé A đã bị ngộ độc bởi một thành phần có trong thuốc diệt chuột. Tuy nhiên, do cơ thể bé A đã hấp thụ quá nhiều lượng thuốc và tại khoa cũng chưa tìm ra biện pháp điều trị đặc hiệu về ngộ độc do thuốc diệt chuột gây ra, bé A đã tử vong ngay sau đó.

Một trường hợp hi hữu khác được bệnh viện Nhi Trung ương cung cấp trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, là bé N. G. H (3 tuổi) bị kẹt ngực giữa hai chân bàn, trong lúc chui gần bàn gấp chơi tại nhà ông bà, khiến bé H tức ngực, không thở được.

Sau khi phát hiện bé có dấu hiệu tím tái, gia đình đã đưa bé H đến bệnh viện tỉnh trong tình trạng, bé đã bị suy hô hấp, mạch yếu, huyết áp thấp và hôn mê. May thay, sau khi đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, bé đã được chuyển đến bệnh viện Nhi trung ương. Tại đây, bé H đã được đội ngũ bác sĩ hỗ trợ, chăm sóc đặc biệt và sử dụng máy thở, cứu sống.

Theo lời của bác sĩ Hùng chia sẻ, hằng năm trong những ngày cận giáp Tết Nguyên Đán, tại khoa cấp cứu và chống độc Bệnh viện Nhi trung ương, đã phải tiếp nhận khoảng 4 – 5 ca của bệnh nhi mỗi ngày. Đáng chú ý, các ca đều là tai nạn, thương tích như: chảy máu, bong gân, gãy xương, ngộ độc, hóc dị vật, bỏng, hoặc đuối nước, ….

Bác sĩ Hùng nhận định, thống kê số trẻ nhập viện trong mùa Tết Nguyên Đán hằng năm, số lượng bị tai nạn hoặc ngộ độc đang có chiều hướng tăng cao. Bên cạnh đó, bác sĩ Hùng còn nêu ra nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này, ông cho rằng, tất cả là do sự chủ quan, lơ là của phụ huynh. Trẻ em là lứa tuổi hiếu động, chưa có đủ nhận thức và phòng bị phản xạ cho bản thân. Do đó, việc phụ huynh quá bận rộn vào dịp Tết, thiếu quan tâm, giám sát chặt chẽ, nên dẫn đến một số các tình trạng ngộ độc, cũng như tai nạn hy hữu, gây hại đến sức khỏe, tính mạng ở trẻ nhỏ.

Lời khuyên của các bác sĩ đến bậc phụ huynh, hãy giám sát trẻ, tránh dẫn đến các tình trạng ngộ độc hoặc một số tai nạn hy hữu, bất ngờ (Hình ảnh: Internet)

Phụ huynh cần lưu tâm một số vấn đề đối với trẻ, nhất là trong dịp Tết

Vai trò của phụ huynh cực kỳ quan trọng trong việc chăm sóc, và phòng tránh tai nạn cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trong các ngày Tết Nguyên Đán. Vì vậy, theo lời dặn của các sĩ, bậc phụ huynh hãy lưu tâm đến các vấn đề tai nạn hy hữu sau, thường xảy ra ở trẻ nhỏ, như:

  • Hãy cho trẻ sử dụng các thực phẩm có đóng mộc, đảm bảo an toàn thực phẩm và tránh xa các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
  • Để các loại hóa chất, thuốc men xa tầm tay trẻ. Đặc biệt, đối với các gia đình thường hay sử dụng các loại vỏ chai để đựng hóa chất, xăng dầu, nhất là thuốc diệt chuột, hãy cất giữ cẩn thận tránh trường hợp trẻ tò mò và uống nhầm.
  • Giám sát, quản lý trẻ trong lúc trẻ hiếu động, vui đùa quá mức. Để trẻ tránh xa các thiết bị nguy hiểm, các không gian hẹp, gây ảnh hưởng đến tính mạng ở trẻ.
  • Đặc biệt, nhất là trong những dịp Tết, các bậc phụ huynh hãy thường xuyên lưu tâm, giám sát chặt chẽ đến trẻ nhỏ. Nhất là khi không cho trẻ ăn khi đang khóc hoặc đang cười đối với các loại hạt như hạt bí, hạt dưa, ….

Tóm lại, phụ huynh cần giám sát, theo dõi sức khỏe của con em thường xuyên, nhất là trong các ngày nghỉ Lễ Tết. Đồng thời, cần tham khảo hoặc trực tiếp nghe tư vấn của các bác sĩ chuyên môn, phòng hở một số trường hợp hi hữu xảy ra với trẻ trong ăn uống hoặc vui chơi.