GIẢI TRÍ

Caressa Cameron: Từ ngôi vị Miss America 2010 đến nạn nhân của 'miệt thị ngoại hình' 

Hoài Nhung (dịch) • 12-07-2023 • Lượt xem: 617
Caressa Cameron: Từ ngôi vị Miss America 2010 đến nạn nhân của 'miệt thị ngoại hình' 

Xuất sắc đăng quang Miss America - Hoa hậu Mỹ, ít ai biết rằng Caressa Cameron và nhiều người đẹp trở thành nạn nhân của bắt nạt mạng và miệt thị ngoại hình. 

Mới đây, xuất hiện trong dự án "Secrets of Miss America", Caressa Cameron - Miss America 2010 thu hút sự chú ý khi đã có những chia sẻ về vấn đề bạo lực mạng và miệt thị ngoại hình. Nàng hậu cảm thấy bị Giám đốc điều hành Hoa hậu Mỹ - Sam Haskell bắt nạt một tháng sau khi đăng quang. Được biết, Haskell đã từ chức khỏi tổ chức vào năm 2017 sau khi bị buộc tội trao đổi email phân biệt giới tính với các thí sinh trước đây. Hoa hậu Virginia 2009 thẳng thắn: "Mối quan hệ của tôi và Sam đã kết thúc nhanh chóng như khi nó bắt đầu". Thêm vào đó, Cameron cho biết việc sở hữu chiếc vương miện Miss America là giấc mơ cả đời của cô nhưng nó đã trở thành cơn ác mộng khi nhiều người ghét bỏ và muốn dành lại danh hiệu cao quý này. 


Trong dự án "Secrets of Miss America" vừa mới phát hành trên A&E, hơn 20 cựu Hoa hậu gây bất ngờ khi chia sẻ về trường hợp bị bắt nạt, miệt thị ngoại hình và bị ghét bỏ hậu đăng quang cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất nước Mỹ.

Người phụ nữ 36 tuổi tiết lộ không thể mời nữ cố vấn và huấn luyện viên cuộc thi đến dự tiệc "homecoming" của chính mình. "Sam Haskell nói: Nếu cô ấy tham dự, thì tôi sẽ không tham dự. Tôi nói, Tôi sẽ không mời một người đóng vai trò quan trọng trong nghề của tôi thay vì một người mà tôi mới gặp", Cameron nhớ lại. Haskell và các thành viên nổi bật của hội đồng Hoa hậu Mỹ đã coi thường Cameron bằng cách không xuất hiện trong bữa tiệc của cô ấy. Không những vậy, Cameron còn chia sẻ việc nhận được một email trong đó Haskell đã đưa ra nhận xét ác ý về mẹ cô. Ngay cả việc ủng hộ phòng chống HIV/AIDS cũng trở nên bất khả thi khi tổ chức này cấm cô tham dự các sự kiện liên quan.

Cameron cũng là mục tiêu bị phân biệt đối xử. Cô bị buộc phải cắt tóc giữa năm đầu tiên đăng quang Hoa hậu Mỹ vì tổ chức từ chối chăm sóc tóc theo cách cho cô. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu xí hơn. Điều đó thực sự ảnh hưởng đến sự tự tin của tôi. Chỉ cảm thấy bị cô lập, không được lắng nghe và đấu tranh. Đôi khi tôi cảm thấy mình không thể hoặc không nên lên tiếng. Tôi không muốn gây rắc rối cho những người phụ nữ da đen đang đến sau tôi", cô ấy chia sẻ trong dự án "Secrets of Miss America". 


Caressa Cameron nhớ lại cảm giác bị bắt nạt bởi những người trong tổ chức Hoa hậu Mỹ sau gần một tháng đăng quang. 

Không chỉ có Caressa Cameron mà còn hơn 20 người cũng là nạn nhân của những hành vi bắt nạt, sỉ nhục cơ thể, phân biệt chủng tộc và coi thường trong nhiều thập kỷ. Dự án "Secrets of Miss America" lần này thể hiện chi tiết những góc khuất của một cuộc thi sắc đẹp 102 năm tuổi từng được 80 triệu người xem mỗi năm. Sự kiện phát hiện một email viết về sự kỳ thị phụ nữ của ban giám đốc cuộc thi từng khuấy đảo cộng đồng vào năm 2017. Sau khi bị phát hiện, Haskell đã từ chức khỏi tổ chức và năm 2018 là sự tiếp quản của Gretchen Carlson. Sau đó, lệnh cấm cuộc thi áo tắm gây tranh cãi dẫn đến việc Carlson bị sa thải. 


Miss America 2013 từng bị chê bai về cân nặng và đời sống tình dục. 

Miss America 2013 - Mallory Hagan từng là mục tiêu cho những lời chê bai của Haskell về cân nặng và đời sống tình dục của cô. "Đó là quyền kiểm soát mà tổ chức đưa ra. Haskell đã kiểm soát tất cả mọi thứ trong cuộc sống của những người đăng quang cuộc thi. Brent Adams, cựu trợ lý của Haskell là người đã giúp đưa các email chê bai ra ánh sáng", Hoa hậu Mỹ 2013 bày tỏ. Đồng thời, danh tiếng của cô cũng bị những người điều hành của tổ chức sỉ nhục. Điều này đã cản trở cô theo đuổi sự nghiệp bên ngoài tổ chức. Thậm chí, khi Hagan và Claire Buffie Adkisson - Hoa hậu New York 2010, bắt đầu phát triển một tổ chức kinh doanh để huấn luyện và tư vấn cho các thí sinh tham gia cuộc thi thì Haskell và tổ chức đã tìm mọi cách để ngăn cản phụ nữ thuê họ. 


Việc bắt nạt và miệt thị ngoại hình đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của các cựu Hoa hậu Mỹ.

Gretchen Carlson, Hoa hậu Mỹ 1989 và là cựu phát thanh viên của Fox News, đã tiếp quản Haskell vào năm 2018. Cameron nói với The Post: "Khi Gretchen tiếp quản, cô ấy đã phá bỏ hoàn toàn danh tính của cuộc thi". Hay "Toàn bộ khả năng lãnh đạo và chỉ đạo của tổ chức đang được gắn mác thương hiệu cá nhân của Carlson", một cựu thành viên ban điều hanh nói với The Post vào năm 2020. 

Miss America là một cuộc thi sắc đẹp thường niên được tổ chức tại nước Mỹ. Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1921 với địa điểm truyền thống là thành phố Atlantic, New Jersey. Mỗi năm Miss America có 52 thí sinh tham dự, đại diện cho 50 tiểu bang trên khắp nước Mỹ cộng với Washington, D.C. và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. 

Nguồn: nypost.com