GIẢI TRÍ

Cát Phượng vào viện, bác sĩ hỏi 'sao còn sống được đến giờ'

Trần Tiến • 11-06-2019 • Lượt xem: 1625
Cát Phượng vào viện, bác sĩ hỏi 'sao còn sống được đến giờ'

Bị tiền đình nặng, đầu óc quay cuồng, muốn ói nhưng giờ nghệ sĩ Cát Phượng đã đỡ hơn nhờ gặp thầy và hợp thuốc.
 

Cách đây không lâu, Cát Phượng phải nhập viện vì bệnh tiền đình. Sau khi ra viện, nữ nghệ sĩ lại tất bật chạy show. Nhưng bệnh tình của Cát Phượng vẫn không thuyên giảm. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Cát bị rối loạn tiền đình cấp nặng chứ không nhẹ, đi đứng đều không được vì cả thế giới như đè lên đầu mình và cứ thế quay cuồng 1 cách chậm rãi và nặng nề. Mỗi lần quay là trong người có gì như muốn ói ra hết. Ăn gì cũng muốn ọc ra không nuốt được. Tay chân rụng rời không cầm nắm gì được".

Cát Phượng từng phải nhập viện cấp cứu vì bệnh rối loạn tiền đình.

Cát Phượng đã thử nhiều cách như uống thuốc ngủ, ăn lá vông... nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời: "Rất buồn ngủ nhưng khi nằm xuống giường thì không ngủ được. Ta nói, nấu tim sen uống cho dễ ngủ cũng không xi nhê. Uống thuốc rối loạn tiền đình gì đó cũng không ăn thua. Uống thuốc ngủ để ngủ thì khi hết thuốc mắt lại mở. Những lần sau này khi Cát uống thuốc ngủ phải uống liều 2 viên nhưng 2 con mắt vẫn mở không chịu ngủ.

Có một khán giả gởi Cát lá vông, Cát luộc chấm nước mắm ăn cơm. Cát ngủ được. Mừng hú hồn. Nhưng không ngồi dậy để đi đứng được vì đầu nặng nề quay đảo.

Não của cát như đông cứng. Tuần hoàn máu ở não không thông. Khi máu không bơm được lên não dẫn đến các dây thần kinh của não bị căng, không ngủ được. Đầu quay cuồng đồng thời hạ canxi. Cho nên rất dễ đột quỵ", Cát Phượng viết.

Được khán giả và mẹ Kiều Minh Tuấn giới thiệu, Cát Phượng đã tìm đến bác sĩ ở Biên Hòa. Nhờ được điều trị đúng cách và hợp thuốc nên tình trạng bệnh của Cát Phượng đã có chuyển biến theo chiều hướng tốt: "Khi tìm xuống bác sĩ Hoà, ụp cái gì lên đầu và đo điện tâm đồ. Sau đó bác nói 1 câu rất nhẹ nhàng: Sao còn sống đến giờ để tìm xuống đây hay vậy? Bác cho thuốc uống 1 tháng. Uống đúng một tháng cho bác không bỏ ngày nào nghe. Sau đó sẽ không xuống đây kiếm bác nữa.

Tình hình sức khỏe của Cát Phượng đã được cải thiện đáng kể sau khi dùng thuốc.

Uống 2 ngày đầu ăn ngủ ngang ngửa lợn. Ngồi dậy đi đứng được. Nhưng khi nằm và quay đầu bất thình lình qua phải hay trái thì cái đầu vẫn còn quay. Uống hết thuốc mình nghĩ sẽ hết hẳn. Mừng lắm! Cát cảm ơn khán giả rất nhiều vẫn inbox hỏi thăm sức khỏe của Cát. Hiện tại cát ổn , rất ổn ... Cát sẽ nghỉ dưỡng tầm 10 ngày, sẽ mập lên 3 ký. sau đó lao vào công việc. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều!".