THỂ THAO

Cầu thủ thi đấu ở nước ngoài xuất hiện trong đội hình U.23 của HLV Hoàng Anh Tuấn

Nhi Phan • 29-07-2023 • Lượt xem: 1311
Cầu thủ thi đấu ở nước ngoài xuất hiện trong đội hình U.23 của HLV Hoàng Anh Tuấn

Huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn vừa công bố danh sách tập trung đội hình U.23 Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2023 vào tháng 8 tới. Trong đó, tiền đạo Minh Hiếu đang khoác áo câu lạc bộ (CLB) Cheon An của Hàn Quốc cũng góp mặt trong đợt tập trung này. 

Xem thêm:
Cái tên chắc chắn góp mặt trong đội hình U.23 Việt Nam sắp tới
HLV Mai Đức Chung: ‘ĐT nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự trước Bồ Đào Nha’

Đội hình U.23 Việt Nam sẽ thi đấu ở giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2023 từ 17 đến 26/8 tới sẽ được HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt theo sự phân công của Liên đoàn bóng đá Việt Nam như thông tin được công bố trước đây. Đội hình chính của U.23 Việt Nam sẽ do HLV Philippe Troussier đảm nhiệm để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2024. 

Vào ngày mai, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tập huấn để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra tại Thái Lan. Theo đó, HLV người Khánh Hòa cũng vừa công bố danh sách tập trung 26 cầu thủ sẽ tham gia đợt huấn luyện này. 


Đội hình U.23 Việt Nam có sự xuất hiện của 11 cầu thủ U.20. 

Đội hình chủ lực cho giải đấu U.23 Đông Nam Á gồm nhiều cầu thủ U.20 đã từng thi đấu tại VCK U.20 châu Á 2023, trong đó có những cái tên xuất sắc như thủ môn Cao Văn Bình, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. 

Thêm vào đó, tiền đạo Vũ Minh Hiếu thuộc biên chế của CLB Hoàng Anh Gia Lai đang thi đấu trong màu áo của CLB Cheon An (Hàn Quốc) cũng xuất hiện trong danh sách triệu tập của HLV Hoàng Anh Tuấn. Được biết, Minh Hiếu ra nước ngoài thi đấu theo dạng cho mượn của Hoàng Anh Gia Lai vào đầu năm 2023. Cầu thủ sinh năm 2002 đã vượt qua bài kiểm tra của đội bóng đang góp mặt tại K. League 2 (giải hạng 2 của Hàn Quốc) và được Cheon An ký hợp đồng 1 năm.

Dù gia nhập đội bóng phố Núi muộn nhưng Minh Hiếu được xem là những “chân sút” sáng giá của Hoàng Anh Gia Lai. Tiền đạo sinh năm 2002 đã từng chơi tại V League 2020 cùng các đàn anh Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh,...


Vũ Minh Hiếu là cái tên duy nhất đang thi đấu tại nước ngoài trong danh sách U.23 Việt Nam. 

Ngoài ra, các cầu thủ đồng hành cùng HLV Hoàng Anh Tuấn ở giải đấu U.17 châu Á vừa rồi cũng được HLV người Khánh Hòa tạo điều kiện “cọ xát” thêm lần nữa như thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Đình Long Vũ.

Trước đó, HLV Hoàng Anh Tuấn từng chia sẻ về quyết định sẽ lựa chọn những cái tên mới cho đội hình mà ông dẫn dắt: “Danh sách sắp tới sẽ có rất nhiều gương mặt mới, chưa bao giờ xuất hiện hoặc ít được trao cơ hội, trong đó có cả những cầu thủ đang chơi tại giải hạng Nhì. Có thể tham dự giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2023, đội sẽ không có những cầu thủ tốt nhất hay kinh nghiệm nhất.

Nhưng với tôi, điều đó không sao cả. Không có cầu thủ này thì U.23 Việt Nam sẽ có những cầu thủ khác. Biết đâu đấy, một vài cầu thủ lạ sẽ bước ra ánh sáng ở giải đấu này.  Đấy cũng là điều mà tôi hướng đến.

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với đội hình chưa hoàn thiện do có nhiều cầu thủ vướng lịch thi đấu giải quốc gia. Toàn đội sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển U.23 Bahrain vào ngày 15/8 để chuẩn bị những bước cuối cùng cho các trận đấu diễn ra từ ngày 17/8. 


Danh sách tập trung chuẩn bị tham dự U.23 Đông Nam Á.