ĐỜI SỐNG

Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022 Theerathon muốn có VAR ở giải Đông Nam Á

DDVN • 17-01-2023 • Lượt xem: 360
Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022 Theerathon muốn có VAR ở giải Đông Nam Á

Đội trưởng Theerathon Bunmathan của tuyển Thái Lan được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022, sau màn trình diễn ấn tượng. Anh mong muốn giải đấu khu vực cần áp dụng công nghệ VAR.

Tại AFF Cup 2022, Theerathon Bunmathan được HLV Mano Polking đẩy lên chơi ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ, khi một số ngôi sao chủ chốt như Chanathip Songkrasin hay Phitiwat Sukjitthammakul đều vắng mặt.


Theerathon Bunmathan đã có kỳ AFF Cup 2022 thi đấu rất xuất sắc

Cầu thủ 32 tuổi này đã thể hiện phong độ rất xuất sắc, với đến 6 kiến tạo thành bàn cho đồng đội tại AFF Cup 2022 và ghi 1 bàn trong trận chung kết lượt về giúp tuyển Thái Lan thắng tuyển Việt Nam 1-0 (chung cuộc thắng với tỷ số 3-2 sau 2 lượt đấu).

Thành tích ấn tượng này giúp Theerathon Bunmathan đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022. Tại giải đấu, cầu thủ hiện khoác áo CLB Buriram United ở giải Thai League cũng không ít lần vướng vào các tranh cãi sau các pha va chạm trên sân. Trong đó, căng thẳng nhất là ở 2 lượt trận bán kết với đội Malaysia và chung kết với tuyển Việt Nam.

Theerathon Bunmathan đã kiềm chế rất nhiều so với hồi thi đấu tại AFF Cup 2020 và tránh được các vụ va chạm hay tranh cãi có thể dẫn tới phải nhận thẻ phạt.

Sau khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022, Theerathon Bunmathan cho biết: “AFF Cup là giải đấu lớn nhất trong khu vực, nên bất kể thế nào khi khoác áo đội tuyển, tôi luôn thi đấu với nỗ lực cao nhất. Tuy nhiên, để giải đấu ngày càng hấp dẫn và các nước trong khu vực cùng phát triển nền bóng đá của mình, tôi nghĩ từ giải đấu tới ban tổ chức nên áp dụng công nghệ VAR.

Điều này sẽ tránh tối đa các tranh cãi không đáng có, các pha va chạm có thể gây chấn thương nặng… Tại AFF Cup 2022, rõ ràng đã có nhiều tranh cãi xảy ra, không chỉ chúng tôi cảm thấy khó chịu mà các đội khác cũng không vui vẻ gì sau các tình huống nhạy cảm không được phân xử rõ ràng”.

Theo Giang Lao/Thanhnien.vn