GIẢI TRÍ

CEO công ty giải trí Hàn Quốc yêu cầu thực tập sinh gửi ảnh mặc đồ lót

Đào Tinh • 22-08-2022 • Lượt xem: 344
CEO công ty giải trí Hàn Quốc yêu cầu thực tập sinh gửi ảnh mặc đồ lót

Tờ YTN (Hàn Quốc) đưa tin cảnh sát đang điều tra CEO (gọi tắt là A) của một công ty giải trí về hành động ép thực tập sinh nữ gửi ảnh mặc đồ lót. 

Theo tin tức độc quyền của YTN, đơn khiếu nại chống lại A đã được nộp từ tháng 6 năm nay và đang do Sở cảnh sát Incheon (Hàn Quốc) giải quyết. Dựa trên nội dung trong đơn, A đã buộc các thực tập sinh nữ trong công ty gửi ảnh chụp toàn thân chỉ mặc đồ lót vào mỗi thứ 3 hằng tuần. 

A yêu cầu các cô gái phải chụp phía trước, sau và hai bên người nhằm “kiểm tra cơ thể”. A còn thắc mắc về số đo vóc dáng cụ thể từ vòng eo, cẳng tay đến bắp chân. Nếu thực tập sinh gửi ảnh mặc đồ lót cùng màu trong 2 tuần liên tiếp, A sẽ ngay lập tức thắc mắc rằng có phải co gái đó gửi ảnh giống nhau hay không. 

Việc “kiểm tra” này kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6.2022 và chỉ dừng lại khi một cựu thực tập sinh gửi đơn khiếu nại. Cảnh sát đang điều tra A về tội vi phạm Đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến tội phạm bạo lực tình dục. Tháng trước, cảnh sát đã đột kích vào văn phòng của A, khám xét và tịch thu nhiều vật dụng. Cơ quan chức năng đang phân tích dữ liệu điện thoại và máy tính của A. 

Chia sẻ về hành động yêu cầu thực tập sinh chụp ảnh mặc đồ lót, A nhấn mạnh bản thân hoàn toàn không có ý định gì liên quan đến tình dục. A giải thích đây chỉ là một “biện pháp mạnh” được đề ra để rút ngắn thời gian chuẩn bị ra mắt của các thần tượng Kpop. Không chỉ thực tập sinh nữ đồng ý chụp ảnh, mà các thực tập sinh nam cũng trải qua việc “kiểm tra cơ thể” kiểu này. 

A cũng nhận được một số bức ảnh “kiểm tra cơ thể” từ những bạn trẻ ở nước ngoài muốn trở thành thực tập sinh Kpop. YTN cho biết các thực tập sinh của nhóm nhạc nữ sắp ra mắt tại công ty của A này đến từ khắp nơi ở châu Á, châu Âu và châu Phi. Trước đây, một thực tập sinh Đài Loan ở độ tuổi 20 (gọi tắt là B) từng không nghe theo A. Sau khi A thuyết phục, B cũng phải chụp và gửi ảnh mặc đồ lót. 

Vụ việc của A đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận xứ kim chi. Một người làm việc trong showbiz Hàn Quốc tỏ ra khó hiểu về phương pháp “kiểm tra cơ thể” kỳ lạ của A, vì các công ty giải trí ngày nay thường đo các chỉ số cơ thể hoặc khối lượng mỡ bằng máy. Một quan chức khác nhấn mạnh việc đo cân nặng các thực tập sinh mỗi tuần là điều bình thường, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến chuyện yêu cầu họ phải gửi ảnh đồ lót, vì đó là hành vi phạm pháp. 

Trên mạng xã hội, một số dân mạng tiết lộ A là CEO của công ty giải trí tên LPA Entertainment. Nhóm nhạc nữ trực thuộc công ty là AngelRus dự kiến ra mắt vào tháng 11.2022. Tuy nhiên, mọi kế hoạch của AngelRus đang tạm hoãn lại. Phía cảnh sát thông báo: “Vì chúng tôi đang tiến hành điều tra, nên không thể tiết lộ chi tiết các cáo buộc”.