ĐỜI SỐNG

Chân dung nhà cầm quân đội tuyển U.19 Việt Nam 

Hoài Nhung • 27-07-2022 • Lượt xem: 1059
Chân dung nhà cầm quân đội tuyển U.19 Việt Nam 

HLV Đinh Thế Nam được nhiều người biết đến bởi tài năng chỉ đạo trong những lần dẫn dắt các lứa tuyển trẻ của bóng đá Việt Nam.

Xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Hải Phòng, song sự nghiệp bóng đá của HLV Đinh Thế Nam ghi dấu ấn nhiều nhất khi được CLB Thể Công chiêu mộ để rồi trở thành một tượng đài của "đội bóng áo lính" vào đầu những năm 1990.

Bên cạnh người đồng nghiệp nổi tiếng Nguyễn Hồng Sơn, HLV Đinh Thế Nam chinh phục hàng vạn khán giả trên khán đài với chất lãng mạn trong lối chơi cộng với đôi chân khéo léo và khả năng kiến tạo hàng đầu.


Chân dung nhà cầm quân đội tuyển U.19 Việt Nam. 

Đinh Thế Nam được nhận xét là người điềm đạm, ít tiếp xúc với truyền thông và chỉ tập trung vào chuyên môn chơi bóng. Nhiều người còn cho rằng nhà cầm quân Đinh Thế Nam là một người thuộc mẫu cầu thủ làm nhiều hơn nói và tính cách của ông vẫn như vậy cho đến khi theo đuổi sự nghiệp HLV.


Thời 1990, trong khi cựu danh thủ Hồng Sơn đoạt giải "vua phá lưới" cùng chức vô địch quốc gia thì Đinh Thế Nam là người đóng vai trò "vua kiến tạo" bằng những đường chuyền khéo léo. 

Kết thúc sự nghiệp cầu thủ, HLV Đinh Thế Nam chuyển sang công tác đào tạo trẻ cho chính Thể Công và sau này là PVF. Cho đến bây giờ, chiến lược gia họ Đinh vẫn để lại ấn tượng mạnh cho người hâm mộ sau khi cùng U.16 Việt Nam giành ngôi á quân U.16 Đông Nam Á 2016.


Ông Đinh Thế Nam được VFF giao trọng trách dẫn dắt nhiều lứa cầu thủ bởi kinh nghiệm và thành tích ấn tượng ở các cấp độ bóng đá trẻ. 

Khác với nhiều nhà cầm quân khác, HLV Đinh Thế Nam tạo nên "chất" riêng vốn có của mình với phong thái điềm tĩnh, nhẹ nhàng ở bên ngoài đường pitch nhưng vẫn luôn biết cách truyền lửa và tinh thần thi đấu chiến binh cho các học trò phía trong sân cỏ. 


Đinh Thế Nam: "Nếu xác định đá hòa thì khả năng đội thua là rất lớn. Chúng tôi phải xác định tinh thần như thế để vừa tổ chức phòng ngự vừa tấn công chứ không chỉ phòng ngự". 

Hiện tại, HLV Đinh Thế Nam đang cùng lứa đội tuyển U19 Việt Nam sẽ tham dự Giải giao hữu U19 quốc tế 2022, diễn ra từ ngày 5 đến 11.8, tại Bình Dương. Giải đấu này sẽ có sự tham gia của 3 đội bóng nước ngoài: Myanmar, Thái Lan và Malaysia. 


Thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ có dịp tái ngộ cùng U.19 Malaysia và U.19 Thái Lan ở giải U.19 quốc tế 2022. 

Kết thúc Giải giao hữu U19 quốc tế 2022, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 13 đến 26.8. Kết thúc tập huấn, U19 Việt Nam trở lại Hà Nội tập luyện nhằm chuẩn bị tham dự vòng loại Giải bóng đá U20 châu Á 2023, diễn ra tại Indonesia từ ngày 14 đến 18.9.