GIẢI TRÍ

Chân dung sao gốc Á đầu tiên nhận đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc

Đan Thuỳ • 19-03-2021 • Lượt xem: 1343
Chân dung sao gốc Á đầu tiên nhận đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc

Steven Yeun đã làm nên lịch sử tại giải Oscar khi trở thành nam diễn viên người Mỹ gốc Á đầu tiên được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc.

Tối ngày 15.3 (giờ Việt Nam) các ứng cử viên của các hạng mục danh giá tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93 đã được công bố. Đáng chú ý, bộ phim xoay quanh câu chuyện gia đình Hàn Quốc Minari đã gây bất ngờ khi nhận đến 6 đề cử quan trọng bao gồm “Hình ảnh phim đẹp nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”, “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”, “Kịch bản gốc hay nhất” cùng “Nhạc phim hay nhất”.

Bộ phim được làm theo phong cách bán tự truyện, dựa trên những trải nghiệm trưởng thành của chính đạo diễn Lee Issac Chung, nội dung phim xoay quanh một gia đình người Hàn Quốc di cư tới Mỹ, họ cố gắng gây dựng cuộc sống mới ở tại miền quê của Mỹ hồi thập niên 1980.

Theo một số nhà phê bình phim, Minari là đối thủ nặng ký, đặc biệt là ở 2 hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” cùng với “Kịch bản gốc hay nhất”.


Bộ phim Minara gây ấn tượng mạnh tại Oscar 2021 - Ảnh: Internet

Nếu đoạt giải, đây sẽ là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên ghi dấu ấn khi dành được nhiều giải thưởng danh giá tại Oscar, sau thành công mà bộ phim Parasite từng đạt được vào năm 2019.

Đặc biệt hơn cả, với vai diễn trong bộ phim của đạo diễn Lee Issac Chung, Steven Yeun vinh dự nhận đề cử “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”, trở thành diễn viên gốc Á đầu tiên trong lịch sử nhận đề cử Oscar danh giá. Anh sẽ có dịp được cạnh tranh với Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom), Riz Ahmed (Sound of Metal), Anthony Hopkins (The Father) và Gary Oldman (Mank) để giành tượng vàng Oscar.

Trong Minari, Steven Yeun hóa thân thành Jacob, một người đàn ông Hàn Quốc mang vợ và 2 con sang Mỹ theo đuổi giấc mộng đổi đời.

Steven Yeun sinh năm 1983 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh chuyển tới Mỹ định cư sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Kalamazoo khoa Khoa học thần kinh hồi 2005.

Trong những năm tháng ngồi trên giảng đường, Yeun nhận ra niềm đam mê dành cho thể loại hài kịch và diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp Kalamazoo năm 2005, Yeun tới Chicago và theo đuổi loại hình hài kịch ngẫu hứng. Năm 2009, anh quyết định chuyển tới Los Angeles.


Nam diễn viên Steven Yeun - Ảnh: Internet

Steven Yeun bắt đầu ghi dấu ấn của mình với vai chính trong series phim truyền hình The Walking Dead. Nhân vật Gleen của anh nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Series The Walking Dead từng là phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất trong nhiều mùa. Mặc dù bộ phim có một dàn diễn viên đông đảo, nhưng Yeun không hề bị lu mờ, thậm chí, anh là một phần chính làm nên thành công đó.

“Tôi nghĩ được đóng trong Walking Dead là một phép màu lớn, bởi tôi không chỉ được gặp những người tuyệt vời dạy cho tôi những điều tích cực trong cuộc đời, giúp tôi trở lên chuyên nghiệp hơn, trở thành một nghệ sĩ đích thực mà còn hóa thân thực sự vào một bộ phim đặc biệt như Walking Dead”, Yeun chia sẻ với Variety.


Yeun trong phim The Walking Dead - Ảnh: Internet

Nhưng sau 6 năm gắn bó, Yeun chính thức rời The Walking Dead vào năm 2016. Theo IndieWire, lý giải cho quyết định từ bỏ vai diễn quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp, anh cho biết: “Sau tất cả, tôi nhận ra mình đã tích lũy được rất nhiều hiểu biết”. Với Yeun, đó không chỉ là thái độ khi đương đầu với áp lực mà còn là may mắn khi có thể sống sung túc bằng nghề.

Sau đó, Steven Yeun tham gia nhiều dự án điện ảnh cũng như truyền hình. Năm 2017, Yeun góp mặt trong bộ phim giả tưởng lấy đề tài môi trường Okja của đạo diễn tài ba Bong Joon-ho. Một năm sau, anh đóng tác phẩm hài chống chủ nghĩa tư bản Sorry to Bother You và phim giật gân Burning do Lee Chang-do đạo diễn.


Yeun trong phim Burning - Ảnh: Internet

Dù tạo ấn tượng mạnh mẽ trong The Walking Dead nhưng Steven Yeun vẫn chưa được Hollywood lựa chọn cho những dự án lớn. Năm 2018, trả lời phỏng vấn Slate, anh chia sẻ: “Tôi từng tự hỏi vì sao họ không chọn tôi, tại sao đàn ông châu Á không thể nhận các vai quan trọng?”

Nhưng năm nay mọi thứ đã khác, Minari đã mang đến cho Steven Yeun một cơ hội lớn để khẳng định được tài năng của mình. Trong bộ phim, nhân vật Jacob  mang đến cho khán giả một định nghĩa lành mạnh hơn về nam tính. Người đàn ông phải gồng mình để lèo lái gia đình nhỏ vượt qua sóng gió trong khi dồn sức xây dựng trang trại mơ ước.

Yeun chia sẻ anh nhìn thấy những điểm tương đồng trong hoàn cảnh của Jacob với quá khứ gia đình mình. Người bố làm kiến trúc sư của Steven Yeun đã đưa gia đình rời Seoul từ năm 1988, khi nam diễn viên mới lên 5. Sau thời gian ở Canada, họ an cư tại một vùng nông thôn ở Detroit, Mỹ.

“Bố tôi đã quyết định đưa cả gia đình đi thoát ly. Đó là lựa chọn lớn lao… Với tư cách người con trai, tôi đồng cảm với bố. Bản thân cũng mong muốn tự xây dựng cuộc sống riêng, khám phá mình là ai và mục đích sống của mình là gì… Tôi yêu cuộc sống của tôi, cũng như nỗi cô đơn bao chứa nó. Sự cô đơn đôi khi mang lại những nỗi đau, nhưng tôi vẫn gắn bó sâu sắc với nó. Đó là phần nhân cách của Jacob trong tôi”, Yeun chia sẻ với IndieWire về vai diễn trong Minari.

Cũng trong một cuộc phỏng vấn với Variety được hồi tháng 12 năm ngoái, trả lời về cơ hội nhận được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar, Yeun đã trả lời khiêm tốn: “Đó có lẽ là điều bất ngờ và rất khó đối với tôi. Nó tạo ra một tiền đề mở ra những đột phá sau này. Bản thân tôi không muốn bị kẹt trong đó. Thực ra tôi đang cố để hiểu mình đích thực là gì. Tôi rất hạnh phúc được phục vụ cộng đồng nhiều hơn và tôi cũng hạnh phúc khi được diễn và chứng tỏ cho họ thấy chúng ta là ai bởi tôi là một người Mỹ gốc Á giống như các bạn và niềm vinh hạnh này đối với tôi là rất lớn lao".

Trước màn thể hiện xuất sắc của Steven Yeun, đạo diễn Lee Issac Chung cũng chia sẻ: “Rõ ràng, sẽ rất có ý nghĩa nếu Steven là người Mỹ gốc Á đầu tiên được đề cử Oscar” – đạo diễn phim Ký sinh trùng nhận định - “Việc đề cử sẽ chỉ chứng minh khả năng của anh ấy với tư cách là một diễn viên. Nếu anh ấy được đề cử, tôi muốn chúc mừng Steve vì vai diễn xuất sắc trong Minari và tôi nghĩ việc anh ấy là người Mỹ gốc Á đầu tiên được đề cử chỉ là vấn đề thứ yếu”.

Theo 1thegioi.vn