GIẢI TRÍ

Châu Hải My qua đời và khối tài sản ‘khủng’ gây tranh cãi

Bảo An • 16-12-2023 • Lượt xem: 1237
Châu Hải My qua đời và khối tài sản ‘khủng’ gây tranh cãi

Hơn một nửa đời người hoạt động nghệ thuật, minh tinh Châu Hải My đã tích lũy cho riêng mình khối cơ ngơi “khổng lồ”. Cô “một mình lẻ bóng” đến khi trút hơi thở cuối cùng, vì thế câu hỏi về khối tài sản lên đến hàng chục triệu đô sẽ thuộc về ai là một trong những điều khiến nhiều người tò mò. 

Xem thêm: 

Minh tinh màn ảnh Chu Hải My qua đời ở tuổi 57 khiến nhiều người bất ngờ và thương xót

Thông tin Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 vì bạo bệnh vào ngày 12/12 đã khiến dư luận của toàn châu Á xôn xao, nhiều người không giấu được sự xúc động, bày tỏ thương xót cho số phận của nữ diễn viên. Theo nhiều thông tin cho biết, một ngày trước khi mất, “nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh” bị ngất xỉu tại nhà riêng ở Bắc Kinh, sau đó được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Dù được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt tuy nhiên nữ diễn viên đã không qua khỏi. 

Bên cạnh sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên “Ỷ thiên đồ long ký” khiến nhiều người bàng hoàng thì số tài sản mà cô để lại cũng là dấu chấm hỏi lớn của công chúng. Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội ở Trung Quốc, dư luận liên tục bàn luận rôm rả về việc khối cơ ngơi “khủng” của “nàng Chu Chỉ Nhược” sẽ thuộc về tay ai. 

Được biết, sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với sao nam Lữ Lương Vỹ, Châu Hải My sống độc thân đến khi trút hơi thở cuối cùng. Về gia đình, nữ diễn viên sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, cô là con thứ hai. Năm 2017, cha “nàng Chu Chỉ Nhược” đã qua đời, hiện tại còn mẹ và bà sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản của con gái trong trường hợp mỹ nhân “vũ trụ TVB” viết lại di chúc. 

Theo nhiều nguồn tin, hơn một nửa đời người hoạt động nghệ thuật, Châu Hải My sở hữu khối tài sản 430 triệu Đài tệ, tương đương với 13,6 triệu USD (theo trang China Times đưa tin). Ngoài ra, một trang khác (Sina) cho rằng tổng tài sản của “nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh” sở hữu lên đến 70 triệu USD. Trong đó, cô có một căn biệt thự trị giá khoảng 100 triệu Đài tệ, ước tính khoảng 14 triệu USD. Chốn lui về của cố nữ diễn viên nằm ở nơi được mệnh danh là “khu vực giàu có hàng đầu” ở Trung Quốc nằm ở quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh. 

Căn biệt thự có không gian thoáng đãng với sân vườn, phòng khách rộng rãi. Tại đây, nữ diễn viên còn xây phòng cho thú cưng. Không gian trong nhà được thiết kế sang trọng, hiện đại theo phong cách châu Âu. Tuy nhiên, trước đó cô đã lên tiếng phủ nhận về con số 100 triệu Đài tệ của căn biệt thự. 

Sở hữu khối tài sản "khủng" thế nhưng lúc sinh thời, "nàng Chu Chỉ Nhược" đẹp nhất màn ảnh lại có cuộc sống tiết kiệm. Dù vậy, cô vẫn trích một phần không nhỏ để làm công tác thiện nguyện. Một số nguồn tin cho biết, cô quyên góp cho một trại trẻ mồ côi, bỏ tiền túi để chi trả các ca phẫu thuật của trẻ khi bị bệnh tại nhà phúc lợi có tên Ngôi nhà Hy vọng ở Trung Quốc. 

Châu Hải My sinh năm 1966, là một diễn viên, người dẫn chương trình đến từ Hồng Kông. Cô được biết đến khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông vào năm 1985. Nhờ sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, dễ gây thương nhớ cùng thần thái ngút ngàn, mỹ nhân 6X nhanh chóng ghi điểm và trở thành nữ diễn viên được yêu thích nhất trong những năm 1980 của đài TVB. Một thập kỷ sau đó, cô quyết định sang Bắc Kinh định cư và phát triển sự nghiệp tại đây. Một số bộ phim mà cô đã từng tham gia để lại nhiều ấn tượng: Bà ma nữ tế, Ỷ thiên đồ long ký, Chân mệnh thiên tử,...

Ảnh: Internet