ĐỜI SỐNG

Chiếc ô tô 56 tuổi bán với mức giá 1,3 nghìn tỷ đồng

Dương • 07-08-2018 • Lượt xem: 615
Chiếc ô tô 56 tuổi bán với mức giá 1,3 nghìn tỷ đồng

Nhiều người thực sự choáng váng khi được biết chiếc ô tô cổ Ferrari 250 GTO 1962 sắp được bán với giá 60 triệu USD (hơn 1,3 nghìn tỷ đồng).

CNN mới đưa tin, nhà đấu giá Sotheby đang có kế hoạch giới thiệu chiếc Ferrari 250 GTO 1962, ước tính trị giá từ 45 triệu đến 60 triệu đô la (khoảng hơn 1,3 nghìn tỷ đồng).

Chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962 đem ra đấu giá có tình trạng hoàn hảo, chưa bao giờ bị tai nạn và gần như còn mới nguyên như vừa được sản xuất. Kể từ khi được đấu giá trên 45 triệu USD, chiếc Ferrari 250 GTO này ngày càng có giá trị.Chỉ với 36 chiếc được sản xuất, Ferrari 250 GTO đời 1962 thực sự là tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian, được xem là “Chén thánh” trong bộ sưu tập xe của bất cứ nhà sưu tập tầm cỡ thế giới nào. 

Theo đó, chiếc xe cổ này sẽ là chiếc xe có giá trị nhất từng được giao dịch tại một cuộc đấu giá công khai dự kiến sẽ được bán ra trong tháng này và có thể thiết lập kỷ lục thế giới mới. Nếu chiếc xe này được bán với giá đó, nó sẽ dễ dàng đánh bại kỷ lục năm 2014 của chiếc Ferrari GTO 1962-1963, được bán với giá 38 triệu USD.

Thiết kế thanh lịch vượt thời gian đươc nhờ ý tưởng sáng tạo độc đáo của nhà thiết kế xe hơi nổi tiếng Sergio Scaglietti. Đặc biệt khung xe của chiếc Ferrari 250 GTO được làm thủ công từ một khuôn gỗ vì vậy nên mỗi một chiếc xe đều có điểm riêng biệt. Tuy nhiên thiết kế xe vẫn dựa trên những đặc điểm chuẩn nhất của dòng xe thể thao linh hoạt của Ferrari. Xe có kính chắn gió rộng, gầm xe thấp, mui xe dài và khoang lái lùi về phía sau giúp tăng cường tính năng khí động lực học.

GTO là mẫu xe cuối cùng của Ferrari được lắp động cơ V12 3.0L của kỹ sư nổi tiếng Giotto Bizzarrini thiết kế. Trong năm 1962 Bizzarrini do bất đồng với vợ chồng sáng lập công ty