ĐỜI SỐNG

Chiêm ngưỡng 5 thắng cảnh độc nhất vô nhị trên thế giới

Thành Nhân • 21-09-2022 • Lượt xem: 431
Chiêm ngưỡng 5 thắng cảnh độc nhất vô nhị trên thế giới

Có nhiều thắng cảnh ngay từ cái nhìn đầu tiên đã chinh phục biết bao du khách quốc tế. Những công trình kiến trúc này mang trong mình kỳ tích, sự tài hoa và ý nghĩa nhân sinh sâu sắc.

Cây cầu kỳ vĩ

Nhắc tới sự kỳ vĩ, nối giữa núi này qua núi kia, hẳn nhiên người Việt nhớ ngay tới Cầu Vàng. Cây cầu này nằm ở khu nghỉ dưỡng Bà Nà Hills của Đà Nẵng. Cầu Vàng cao tận 1400m so với mực nước biển và dài 150m. Cầu có 8 mái vòm, kéo dài 12,8m, và nhiều du khách đi bộ trên "con đường" này với những cảm xúc thật khó tả, vừa muốn chinh phục vừa hồi hộp. 

Về kiến trúc, cây cầu này được thế giới xếp hạng và đánh giá cao. Nó đảm bảo được sự liền mạch giữa thiên nhiên, cũng như trong sự hài hòa của kiến trúc. Nhiều nhà thiết kế quốc tế tìm tới để chiêm ngưỡng và tận hưởng cảnh giới đặc biệt trên chính cây cầu này mang lại. Nơi đây cũng là điểm đến cho nhiều cặp đôi chụp ảnh cưới, để ra đời những bức ảnh đẹp như mơ.

Quần đảo trong dáng hình cây cọ

Đó chính là Palm Jumeirah ở Dubai. Quần đảo này ra đời đầu thế kỷ 21. Nhìn tổng thể nó mang dáng dấp của một cây cọ khổng lồ, nằm bên trong một vòng tròn. Sau năm năm kể từ năm 2001 - 2006 quần đảo cây cọ mới hoàn thành. Với lối thiết kế độc đáo, quang cảnh đẹp xung quanh khiến cho Palm Jumeirah trở nên mê hoặc bất kể một bước chân du khách nào khi tới đây.

Mê cung trong vườn dứa 

Đó là lời ví von cho mê cung mang tên dole Plantation, tại Hawaii, Mỹ. Nơi đây được công nhận là mê cung lớn nhất thế giới. Tọa lạc tại Hawaii nhưng mê cung này như trở nên quen thuộc với rất nhiều du khách khắp thế giới. Vì họ tới đây để nhìn ngắm, chụp ảnh và tận hưởng không gian độc đáo của nơi này. Với không gian mênh mông hơn 3 mẫu, những con đường ở đây được làm thủ công và trồng rất nhiều cây. Ước tính có tới 14 ngàn cây xanh. Vì sao nơi đây được gọi là mê cung dứa? Vì ngay giữa trung tâm, người ta thấy một quả dứa khổng lồ như "nằm giữa trung tâm" để chào đón mọi người.

Giày pha lê khổng lồ

Điểm thu hút khi đến Đài Loan chính là nhìn ngắm chiếc giày khổng lồ của nàng Lọ Lem. Công trình này được tạo ra từ kính và có chiều cao là 16m. Mục đích của kiến trúc sư và chính quyền bản địa khi tạo ra tác phẩm này chính là muốn nó trở thành "chứng tích" cho đám cưới. Cô dâu và chú rể có thể chụp ảnh và làm lễ cưới ở đây cùng những nghi lễ trang trọng khác.

Mẹ trái đất mang trên mình 5,5 triệu bông hoa

Đây được gọi là một công trình thực vật, mang hình ảnh một người mẹ. Trên khắp người mẹ ấy là những bông hoa rực rỡ. Tác phẩm nằm trong Công viên Jacques-Cartier. Du khách khi tới đây sẽ luôn có cảm giác như mình đang được sống trong thiên đường của hoa cỏ, gần gũi thiên nhiên mà thấy yên bình bên "mẹ trái đất".