ĐỜI SỐNG

Chiêm ngưỡng mưa sao băng Perseids lớn nhất năm 2019

Kim Ngân • 13-08-2019 • Lượt xem: 1836
Chiêm ngưỡng mưa sao băng Perseids lớn nhất năm 2019

Đêm 13/8, rạng sáng 14/9, trận mưa sao băng Perseids sẽ đạt cực đại. Đây là cơ hội để những người yêu thiên văn chiêm ngưỡng hàng trăm thiên thạch nhỏ vụt qua bầu trời Việt Nam.

Tin, bài liên quan:

Mưa sao băng đẹp nhất năm 2018 sẽ bay qua Việt Nam

Lần đầu tiên Việt Nam giành HCV Olympic Thiên văn học quốc tế

Mưa sao băng Perseids chính là các thiên thạch nhỏ của sao chổi Comet Swift- Tuttle. Phần "đuôi" bụi và cát của sao chổi trải rộng trên 26 km. Lần trước đó, Swift-Tuttle tiến lại gần Trái đất là năm 1992 và lần tiếp theo là vào năm 2026. Trên đường di chuyển, nó để lại nhiều mảnh vụn tạo nên các trận mưa sao băng kỳ ảo.

Trái đất đi qua "vệt đuôi" của Sao Chổi Swift-Tuttle từ ngày 17/7 đến 24/8 nhưng cực đại là vào đêm ngày 12 và 13/8 nên người yêu thiên văn có thể quan sát mưa sao băng rõ nhất trong khoảng thời gian này. Trung bình mỗi giờ sẽ có khoảng 50 vệt sao bay ngang bầu trời, thậm chí có thể lên đến 100 vệt/h.

Do năm nay, Perseids xảy ra cùng thời điểm với trăng tròn nên thời điểm quan sát phù hợp nhất sẽ vào khoảng sau 2h sáng - khi Mặt trăng gần lặn, còn chòm sao Anh Tiên (Perseus) đã lên đủ cao. Lúc này, mưa sao băng sẽ dần rơi xuống ở hướng Đông Bắc, góc 30 - 50 độ. Tỉ lệ các ngôi sao băng Perseid có thể nhìn thấy sẽ tăng dần từ khoảng 22h trở đi, nên càng về khuya thì càng dễ quan sát hơn.

Đặc biệt, dịp này, giới yêu thiên văn cũng có thể quan sát sao Hỏa (nhìn thấy được đến khoảng 4h sáng) và sao thổ (đến 2h sáng), sao Kim (đến 21h30) và sao Mộc (đến 23h).

Perseid (diễn ra vào tháng 8) cùng Geminids (diễn ra vào đầu tháng 12) là hai trận mưa sao băng ấn tượng và đáng mong đợi nhất trong năm.