ĐỜI SỐNG

Chiêu thức lừa đảo tin nhắn trúng thưởng qua Facebook

Bá Phúc • 26-07-2023 • Lượt xem: 925
Chiêu thức lừa đảo tin nhắn trúng thưởng qua Facebook

Bẫy lừa đảo trên Facebook được nhóm tội phạm thể hiện dưới dạng hình thức lựa chọn khách hàng ngẫu nhiên, may mắn để tặng quà miễn phí, tri ân một dịp nào đó, ví dụ như “Tri ân khách hàng nhân ngày sinh nhật”, nhằm đánh vào sự cả tin của người dùng mạng xã hội.

Dưới chiêu trò lừa đảo dạng tin nhắn trúng thưởng gửi đến người dùng Facebook, các đối tượng sẽ gửi dạng thông báo tự động dán lên tường cá nhân của người dùng. Để có được thông báo, các đối tượng núp bóng dưới vỏ bọc là người bán hàng online sẽ tạo một hộp box tự động chứa đầy đủ thông tin quà tặng tri ân bằng cách chi trả lợi nhuận cho quảng cáo. Nhờ đó, chúng sẽ có được cập nhật thường xuyên danh sách con mồi tiềm năng để tiến hành hành vi lừa đảo.

Với chiêu trò trên, nhóm tự xưng người bán hàng online sẽ chiêu dụ con mồi, đặc biệt là đối với những người dùng lớn tuổi, khó tiếp thu được với công nghệ. Bằng hàng loạt lời mời mật ngọt và đập vào mắt người dùng những món quà ưu đãi, hấp dẫn, đánh vào lòng tham, người dùng sẽ dễ dàng tin. Các lời mời dụ dỗ sẽ tùy thuộc vào các dạng rao bán, thường là tri ân khách hàng, khách hàng thân thiết hay lựa chọn trúng thưởng ngẫu nhiên,...

Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại khiến nhiều người bị mắc bẫy là nằm ở các cụm chữ miễn phí, ngẫu nhiên trong các đoạn tin nhắn. Đánh thức trí tò mò, người dùng sẽ vội vàng nhấn vào hộp thư thông tin và bắt đầu kích hoạt đường link do nhóm đối tượng lừa đảo cung cấp. Sau đó, người dùng sẽ phải nhận hàng loạt câu hỏi tự động kèm lời thuyết phục vô cùng hấp dẫn cùng những món quà miễn phí, đầy giá trị như Iphone, vòng phong thủy mạ vàng, mỹ phẩm cao cấp, tai nghe bluetooth, thực phẩm chức năng,…

Lừa đảo trúng thưởng qua Facebook khiến nhiều người cả tin bị mất tiền oan.

Cuối cùng, người dùng sẽ nhận được một cuộc gọi xác nhận từ chính các đối tượng cho biết từ 3 đến 5 ngày sẽ có thể nhận được món quà tặng miễn phí. Tuy nhiên, điểm chung của hình thức này là khi người dùng muốn nhận được hàng, sẽ phải chi trả một khoản phí đảm bảo như bảo hiểm giá trị của mặt hàng.

Tinh vi hơn, các đối tượng nắm bắt vào tín ngưỡng, tâm linh của người dùng, chúng sẽ làm giả các mặt hàng có giá trị như vòng tỳ hưu, lá cây vàng có in chữ phạn,… cùng với lời đảm bảo được sư thầy cao tay trì chú, đem lại may mắn, phát lộc cho người sở hữu.

Điển hình như trường hợp của bạn Nguyễn Quỳnh Anh, sinh viên năm hai của trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ, bản thân vốn là người sùng bái văn hóa tín ngưỡng. Vì vậy, khi nhận được tin nhắn cho biết mình được tặng một chiếc vòng tay do sư thầy Tây Tạng trì chú, bạn đã rất mừng và sẵn sàng chi trả mức phí thỉnh là 250.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận vòng và tìm hiểu thông tin, Quỳnh Anh mới tá hỏa bản thân đã bị lừa, khi biết rằng chiếc vòng chỉ có giá trị 25.000 đồng, thấp gấp 10 lần so với mức phí thỉnh.

Các đối tượng lừa đảo nhắm vào lòng tin tín ngưỡng văn hóa, tâm linh để thực hiện các chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Chuyên gia phong thủy, ông Phùng Văn Khánh cho biết, nhiều người thường tìm đến những món trang sức phong thủy để củng cố niềm tin ở mặt tinh thần. Nhưng người dùng không nên quá mù quáng trong việc vung tiền chỉ để sở hữu một chiếc vòng gắn mác bình an, may mắn. Bởi nếu như chỉ với việc đeo vòng để nhận được nhiều thứ như tiền bạc, may mắn thì đã có rất nhiều người trở nên giàu có.

Ông Khánh chia sẻ thêm, dù biết công nghệ phát triển sẽ giúp cho cuộc sống con người tiện lợi hơn nhưng song song đó, nó cũng sẽ tồn tại một số hệ lũy khó lường, trong đó có việc sản sinh ra hàng loạt chiêu thức lừa đảo tinh vi mới. Vì vậy, người dùng mạng xã hội nên tỉnh táo và các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc để ngăn chặn sự việc kịp thời.

Hình ảnh: Internet