ĐỜI SỐNG

Chính sách "trả tiền để sinh con" độc nhất vô nhị ở Nhật Bản

Sky • 02-01-2019 • Lượt xem: 1490
Chính sách "trả tiền để sinh con" độc nhất vô nhị ở Nhật Bản

Trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm đang là vấn nạn quốc gia mà các nhà lãnh đạo Nhật Bản đang đau đầu tìm cách giải quyết. Câu chuyện về thị trấn Nagi cùng với chính sách “trả tiền để sinh con” trở thành một tấm gương về thúc đẩy sinh sản cho các khu vực khác noi gương theo.

Nhờ các chính sách hỗ trợ của chính quyền thị trấn, các gia đình ở Nagi đều chủ động muốn có 3 con
hoặc hơn

Theo CNN, trái với vẻ ngoài mộc mạc, yên bình, Nagi thị trấn nằm ở phía tây đất nước là một tấm gương điển hình trong việc thúc đẩy tỷ lệ sinh đẻ vốn đang là một vấn đề làm đau đầu các nhà lãnh đạo xứ sở hoa anh đào.

Với dân số chỉ khoảng 6.000, nếu so với đô thị phồn hoa Nagoya, Nagi gần như ở một thế giới khác. Mọi người dân ở thị trấn đều cho rằng, nhờ không có nhiều xe cộ và dân cư, Nagi là một nơi tuyệt vời để sinh đẻ và nuôi dạy con cái.  

Tuy nhiên, điểm nhấn thu hút các cặp vợ chồng Nhật Bản đến chính là chính sách đặc biệt “trả tiền để sinh con” của thị trấn. Theo CNN, khi sinh đứa con đầu lòng, các gia đình sẽ nhận được ngay 100.000 yên (khoảng 21 triệu đồng) và 150.000 yên (khoảng 31,5 triệu đồng) cho đứa thứ hai. Nếu sinh đến đứa thứ năm, cặp vợ chồng có thể nhận tới 400.000 yên (khoảng 84 triệu đồng).

Bắt đầu từ năm 2004, Nagi đã tăng số tiền hỗ trợ các gia đình để sinh con cũng như cung cấp nhiều lợi ích khác để gia tăng tỷ lệ sinh sản của thị trấn. Các quyền lợi có thể kể đến là trợ cấp nhà ở, miễn phí tiêm phòng, phụ cấp học phí và giảm chi phí nhà trẻ.

Theo CNN, dường như biện pháp này đã có hiệu quả. Chỉ trong giai đoạn 2005-2014, tỷ lệ sinh sản của Nagi - tính trên trung bình tổng số con mà một bà mẹ sinh ra - đã tăng gấp đôi từ 1,4 lên 2.8. Từ năm 2014, con số này đã giảm nhẹ xuống 2,39 nhưng vẫn là ở mức cao so với tỷ lệ toàn quốc là 1,46.

Tại khu vực mà gia đình Osaka sinh sống, nhiều cặp vợ chồng đã chủ động có 3 con hoặc hơn bởi họ được hưởng chính sách hỗ trợ, không phải lo lắng nhiều về chi phí nuôi dạy con cái.

Tại Nagi, cuộc sống mang màu sắc truyền thống hơn so với các thành thị khác ở Nhật Bản. Hầu hết các cặp đôi tại thị trấn đều kết hôn ở độ tuổi đầu, giữa 20 và có con ngay sau đó.

Theo CNN, các cô vợ, bà mẹ tuy không có công việc lương cao, thăng tiến tốt nhưng lại có thời gian để cân bằng giữa việc ngoài và việc gia đình. Được biết, có tới 70% phụ nữ ở Nagi sau khi sinh con vẫn đi làm vào ban ngày với công việc chủ yếu là nhân viên văn phòng, giáo viên. Tại Nagi, tắc đường, khối lượng công việc lớn hay dịch vụ chăm nuôi trẻ em hạn chế đã không còn và các bà mẹ có thể yên tâm đi làm để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Với những bà mẹ chỉ có nhu cầu làm thêm vài giờ mỗi tuần, một công ty tại địa phương cũng sẽ tuyển dụng các công việc thời vụ như nhập dữ liệu, đóng gói hàng hóa. Trong lúc ấy, những đứa con sẽ được chăm sóc ở nhà trẻ.

Bên cạnh đó, nhờ có hỗ trợ từ chính phủ, Nagi cũng dành một phần ngân sách không nhỏ cho các dịch vụ gia đình. Trong quá khứ, các quan chức ở Nagi còn từng chấp nhận lương thấp để dành thêm tiền chăm sóc cho tương lai của thị trấn.

Theo CNN, ngoài các chính sách đúng đắn, sự thay đổi trong xã hội Nhật Bản cũng đã góp phần tạo ra môi trường hoàn hảo để sinh con tại Nagi. Theo đó, quan niệm phụ nữ sau khi sinh con phải ở nhà đang dần trở nên lỗi thời.