ĐỜI SỐNG

Chơi ngày, làm đêm có đang là xu hướng lao động hiện nay?

Bá Phúc • 12-04-2023 • Lượt xem: 2751
Chơi ngày, làm đêm có đang là xu hướng lao động hiện nay?

Theo tin từ Insider mới đây, nhà kinh tế của Đại học Stanford, Nick Bloom đã nghiên cứu về xu hướng chơi như làm kéo dài gần 20 năm và cho rằng sắp tới khi lối sống dần đổi mới, xu hướng này sẽ bùng nổ ngày một nhiều, đặc biệt là đối với người lao động Mỹ chuyên giải trí trong giờ hành chính.

Cũng theo thông tin mới nhất từ Insider, sau khi khảo sát nhiều người ở độ tuổi lao động thì kết quả cho thầy, hầu hết tất cả tuy làm nhiều công việc cùng một lúc nhưng mọi thao tác liên giản chỉ nhanh gọn qua một chiếc điện thoại nhỏ hoặc một cú click chuột trên máy tính. Chính điều này đã mang lại cho người lao động sự thuận tiện, linh hoạt và có khả năng làm việc ở bất kỳ thời gian, không gian nào.

Sự thuận tiện này đã biến họ trở thành phiên bản thời sinh viên nhưng bù lại được trải nghiệm trong môi trường lao động chuyên nghiệp, thời gian ít bị gò bó theo khuôn khổ nhất định. Do đó, hiện tượng chơi trong giờ làm việc, chạy deadline ban đêm dần hình thành và trở thành xu hướng.

Chơi ban ngày, deadline ban đêm

Theo một nghiên cứu mới nhất của Nick Bloom và Alex Finan đã phát hiện ra rằng việc làm ở bất kỳ đâu đã tạo ra một cơn sốt có tên là “bùng nổ chơi golf”.

Theo kết quả thu thập dữ liệu trên GPS, Bloom và đồng nghiệp theo dõi và cho biết số lượng người chơi golf đã tăng 83% tính từ tháng 8/2019 đến 8/2022. Bloom cho biết hầu hết người lao động Mỹ thường chơi vào buổi chiều các ngày trong tuần trong giờ làm việc, trừ thứ tư vào lúc 16h. Bởi thời điểm này được tính là giờ cao điểm và là giai đoạn căng thẳng nhất trong tuần làm việc.

Chơi ngày, đêm làm đang là xu hướng của người làm công việc trực tiếp tại công ty hơn là làm việc tại nhà.

Nghiên cứu làm việc từ xa trên của Bloom chỉ tập trung vào người lao động làm việc trực tiếp tại công ty, doanh nghiệp và có sở thích chơi golf hoặc sử dụng thời gian làm việc để tham giác các hoạt động giải trí tương tự. Tuy nhiên, theo ông xu hướng làm việc từ xa đã có dấu hiệu dần biến mất.

Theo bảng báo cáo mới nhất từ Bloom, ông cho thấy hiện nay mức tỉ lệ làm việc tại nhà đang giảm ở mức cao nhất là khoảng 60 – 30%. Và ông hi vọng con số này sẽ ổn định trong khoảng 25%.

Chơi ngày, làm đêm đang là con dao hai lưỡi?

Hiện nay, nền kinh tế đang hưởng lợi từ xu hướng chơi ngày, làm đêm, nhưng điều này không có nghĩa là mọi người sẽ làm việc ít hơn.

Theo chỉ số của Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis cho biết, người lao động Mỹ đang làm việc với năng suất cao, thậm chí là vượt trội so với trước đại dịch. Nhưng đây cũng là đang là tình trạng đáng báo động không tốt cho người lao động tại đây, vì lằn ranh giữa công việc và đời sống cá nhân đang có sự mờ nhạt và pha trộn hỗn tạp.

Chơi ngày, làm đêm khiến cho người lao động Mỹ khó khăn trong việc cân bằng công việc và đời sống

Theo nhà nghiên cứu Nick Bloom, thực tế cho thấy khi người lao động tham gia một hay nhiều hoạt động giải trí vào ban ngày tức đồng nghĩa với việc họ sẽ phải làm thêm giờ vào ban đêm. Và những khoảng thời gian “chơi ngày” chính là con dao hai lưỡi, tác động không nhỏ đến đời sống trong tương lai của họ.

Hình ảnh: Internet